ĐỪNG SỐC: Arsenal có thể tiêu đến 300 triệu để mua sắm cầu thủ trong mùa Hè này

03/07/2017 21:52 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal sẽ lập kỉ lục mua sắm trong mùa Hè này, khi mà HLV Arsene Wenger dự kiến sẽ đưa về sân Emirates những cầu thủ đắt giá.

Theo thông tin mới nhất từ tờ The Sun, Arsenal sẽ mua Riyad Mahrez từ Leicester và Alexandre Lacazette từ Lyon với tổng số tiền là 80 triệu bảng. Cụ thể thì Arsenal sẽ mua Mahrez với giá 35 triệu bảng. Trong khi đó, “Pháo thủ” sẽ chiêu mộ Lacazette với giá 45 triệu bảng. Cầu thủ người Pháp sẽ trở thành tân binh đắt giá nhất trong lịch sử của đội bóng chủ sân Emirates.

Mahrez và Lacazette sẽ là bản hợp đồng thứ 2 và thứ 3 của Arsenal trong mùa Hè này. Trước đó, “Pháo thủ” đã tuyển mộ được hậu vệ trái Sead Kolasinac từ Schalke 04 theo dạng chuyển nhượng tự do.

Arsenal
Arsenal sắp có Mahrez và Lacazette 

Bên cạnh đó, HLV Arsene Wenger vẫn để mắt tới tiền đạo 18 tuổi của AS Monaco, Kylian Mbappe. Thậm chí họ sẵn sàng chồng 125 triệu bảng để mua tiền đạo trẻ này. Báo chí Anh và Pháp đều đưa tin như thế những ngày qua.

Sau khi cán đích ở vị trí thứ 5 mùa trước và không giành được vé dự Champions League, HLV Arsene Wenger đang quyết tâm tăng cường lực lượng cho “Pháo thủ”. Bên cạnh đó, Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa Hè này cũng buộc Arsenal phải mua sắm mạnh tay.

Sau Lacazette, Arsenal mua tiếp Riyad Mahrez ngay trong tuần này

Sau Lacazette, Arsenal mua tiếp Riyad Mahrez ngay trong tuần này

Các CĐV Pháo thủ vừa đón tin vui khi Arsenal đã đạt thỏa thuận mua tiền đạo Alexandre Lacazette của Lyon với phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB là 44 triệu bảng.

Theo tờ A Bola của Bồ Đào Nha, Arsenal sẵn sàng chi 70 triệu bảng để mua 2 cầu thủ của Sporting Lisbon là Gelson Martins và William Carvalho. HLV Arsene Wenger đã tiến sát tới việc chiêu mộ thành công tiền đạo người Pháp Alexandre Lacazette. Ông vẫn muốn tăng cường lực lượng với cầu thủ chạy cánh Martins và tiền vệ Carvalho. Theo tờ Metro, Arsenal sẽ phải cạnh tranh với Liverpool bởi đội bóng chủ sân Anfield cũng rất quan tâm tới Martins. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 7 bàn trong 43 lần ra sân cho Sporting Lisbon ở mùa giải trước.

Trên lý thuyết, Arsenal có thể sẽ tiêu tốn lên đến 275 triệu bảng (hơn 310 triệu euro) trong mùa Hè này. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng đây sẽ là mùa Hè mà HLV Wenger bỏ nhiều tiền nhất để chiêu mộ cầu thủ.

Theo Transfermarkt, mùa Hè mà Arsenal tiêu nhiều tiền nhất trên TTCN là Hè 2016, khi họ bỏ ra 96,5 triệu bảng để mua về Granit Xhaka, Shkodran Mustafi, Lucas Perez, Takuma Asano và Rob Holding.

Tất nhiên, trong trường hợp vung tay mua sắm, Arsenal sẽ phải thanh lý một số ngôi sao khác, nhất là Alexis Sanchez. Cầu thủ gần 29 tuổi người Chile chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal và không hề có ý định ký hợp đồng mới. Arsenal hy vọng có thể thu về từ 40 đến 50 triệu bảng nếu bán anh.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm