Đừng phá vỡ 'bộ tứ siêu đẳng', Klopp!

13/12/2017 06:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Juergen Klopp nói rằng ông đã đúng khi để một số trụ cột nghỉ ngơi ở trận derby Merseyside với Everton, nhưng kết quả hòa 1-1 cho thấy HLV người Đức đang tự huyễn hoặc bản thân.

Nếu cần xoay vòng, lẽ ra ông nên làm điều đó ngay ở trận thắng Spartak Moskva tới 7-0 tại lượt trận cuối vòng bảng Chamions League. Đó là trận đấu mà Liverpool dẫn 5-0 chỉ sau 50 phút nhưng “bộ tứ siêu đẳng” của họ vẫn đá gần như trọn trận.

Xoay vòng không đúng lúc

Cách Liverpool đánh rơi chiến thắng ở trận derby Merseyside thứ 229 khiến các CĐV của họ đắng ngắt. Họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công để rồi bị gỡ hòa sau một quả penalty gây tranh cãi. Klopp có thể không hài lòng với pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Lovren hay nổi cáu với quyết định quá nặng tay của trọng tài Craig Pawson, nhưng ông cũng phải tự trách mình với cách lựa chọn nhân sự.

HLV người Đức đã gây sốc khi cất Coutinho, Firmino và hai cái tên thường xuyên đá chính ở tuyến giữa là Wijnaldum và Emre Can trên ghế dự bị trong trận đấu quan trọng với Everton. Thực tế là Liverpool vẫn có một thế trận trên cơ với đội hình như vậy và Everton chỉ có cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Nếu Mane chơi đồng đội hơn trong tình huống 4 đánh 1 hay Lovren không phạm lỗi ngây thơ, thì Liverpool đã có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng.

Nhưng bóng đá không có từ nếu. Dù thế nào Liverpool cũng đã mất điểm và Klopp cần nhìn lại cách sử dụng nhân sự của ông ở một trong những trận đấu quan trọng nhất của Liverpool trong mùa giải. Liverpool sẽ đá với West Bromwich rồi Bournemouth 4 ngày sau đó, và đó mới là 2 trận Klopp cần xoay vòng tối đa thay vì làm điều đó ở trận derby.

Và đáng trách hơn cả là Klopp đã lỡ cơ hội vàng để xoay vòng đội hình, đặc biệt là trên hàng công ở trận đấu với Spartak Moskva trước thềm derby. Đó là trận đấu mà Liverpool được chơi trên sân nhà và chỉ cần 1 điểm là đi tiếp, nhưng Klopp đã sử dụng bộ tứ Coutinho-Mane-Salah-Firmino gần như trọn trận (chỉ Firmino được nghỉ gần 20 phút cuối), dù họ đã thắng đậm từ rất sớm. Trớ trêu thay, người được ra nghỉ sớm ở trận thắng Spartak lại là Lovren (rời sân phút 60), cầu thủ đã đóng vai tội đồ ở derby.

“Đúng vậy, sự thay đổi của Liverpool đã trao cho chúng tôi lợi thế”, HLV Sam Allardyce của Everton nói khi được hỏi về sự vắng mặt của Coutinho và Firmino ở đội hình xuất phát.

Michael Owen: 'Liverpool đủ sức hủy diệt Real Madrid, Juventus, Bayern Munich'

Michael Owen: 'Liverpool đủ sức hủy diệt Real Madrid, Juventus, Bayern Munich'

Michael Owen tin rằng Liverpool có thể đánh bại Real Madrid, Juventus, Bayern Munich hay bất cứ đội nào khác với tỷ số đậm nhất sau khi Liverpool đè bẹp Spartak Moskva để vào vòng 1/8 Champions League.

Không thể động tới “bộ tứ siêu đẳng”

Xoay vòng là việc cần phải làm với mọi đội bóng và nó luôn chứa đựng sự mạo hiểm. Với Klopp, ông không thể không xoay vòng, thậm chí với mật độ cao khi mà Mane và Coutinho đều từng dính chấn thương mùa này và được sử dụng một cách hết sức cẩn thận. Hơn nữa, Liverpool sắp bước vào chặng đường gian nan trong mùa Đông trong khi họ còn phải đá Champions League.

Nhưng Liverpool không phải là một đội bóng… bình thường. Họ sở hữu hàng công rất mạnh, thậm chí là hàng đầu Premier League, nhưng tuyến giữa và hàng thủ của họ lại hết sức bình thường. Nếu ví Liverpool như một chiếc xe thì phần đầu (hàng công) của họ là của một chiếc Ferrari, còn phần đuôi (hàng thủ) lại như một chiếc Lada.

Kể từ khi Klopp đặt chân tới Anfield, hàng công của Liverpool luôn đáng sợ bởi sự linh hoạt và khả năng ghi bàn nhưng chưa bao giờ ông cải thiện được cho hàng thủ, và đó là lý do tại sao Liverpool của ông chưa thể thành công. Vì thế, Liverpool có thể xoay vòng mọi vị trí nhưng hàng công thì không, bởi nếu làm thế, họ đã tự triệt tiêu vũ khí lợi hại nhất của mình.

Liverpool đã thắng 5, hòa 5 và thua 5 trong 15 trận trên mọi đấu trường vào tháng 12 và tháng 1 mùa trước và hệ quả là họ sớm phải từ bỏ cuộc đua ở Premier League lẫn các giải đấu cúp. Mùa giải trước nữa, Liverpool trong năm đầu của Klopp ở Anh cũng chỉ thắng 6, hòa 5 và thua 5 trong tháng 12 và tháng 1.

Nếu lặp lại điều đó mùa này, cơ hội cho Liverpool ở các giải đấu chắc chắn sẽ lại tan tành từ sớm. Klopp cần tránh lặp lại sai lầm và điều đầu tiên ông nên làm là đừng phá vỡ mối liên kết của “bộ tứ siêu đẳng” ở những trận đấu quan trọng, như trận hòa vô duyên với Everton.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm