Dù thế nào, Top 4 vẫn là mục tiêu tối thượng của Arsenal

30/03/2017 18:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Arsenal sẽ bước vào trận cầu quan trọng với Man City ở Premier League. Thầy trò Arsene Wenger cần phải tập trung tối đa cho đấu trường này, khi nguy cơ bật khỏi Top 4 đã hiển hiện rõ ràng.

Đó có thể là một cuộc diễn tập của hai đội, khi họ sẽ còn đối đầu nhau một lần nữa ở trận bán kết Cúp FA vào ngày 23/4. Với nhiều cổ động viên Arsenal, màn chạm trán trên sân Emirates chỉ là màn khởi động, bởi họ mong muốn đội bóng kết thúc mùa giải với một danh hiệu nào đó, và việc vô địch Cúp FA, vì thế, sẽ trở thành yêu cầu tối thượng.

Cúp FA chưa chắc cứu được mùa giải

Nhưng nếu xét đến chuyện đi ở của Arsene Wenger vào cuối mùa, chiến lược gia người Pháp có thể sẽ đặt trọng tâm vào Premier League. Vị trí của Arsenal vào cuối mùa có thể là yếu tố quan trọng để quyết định xem liệu các cổ động viên đội bóng này có chấp nhận mong muốn gia hạn hợp đồng của Wenger hay không.

Phần lớn trong số họ muốn nhìn thấy Wenger đăng quang Cúp FA thêm một lần nữa, một phần bởi đấy sẽ là lời chia tay ngọt ngào của ông sau hơn hai thập kỷ gắn bó với Arsenal. Trong ba năm gần đây, Arsenal đã hai lần lên ngôi ở đấu trường này, và chúng làm mờ đi phần nào sự nhạt nhòa của thầy trò Wenger ở các mặt trận khác.

Một bộ phận cổ động viên khác Arsenal lại có cái nhìn thực tế hơn. Hai lần vào bán kết trước vào các năm 2014 và 2015, đội chủ sân Emirates được coi là ứng viên danh giá nhất cho danh hiệu vô địch. Mùa này lại là một câu chuyện khác, khi Arsenal bây giờ là đội bóng yếu nhất trong số bốn cái tên góp mặt ở vòng bán kết, nếu xét đến vị thế ở Premier League. Kể cả trong trường hợp đội chủ sân Emirates có bất ngờ lên ngôi ở Cúp FA một lần nữa, chừng đó không đủ để khiến tương lai của Wenger trở nên rõ ràng hơn. Thước đo thành công của bất cứ đội bóng Anh nào, kể cả Arsenal, là thứ hạng ở Premier League, hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

Chỉ mất 6 trận để một đội bóng hàng đầu nước Anh lên ngôi ở Cúp FA, trong khi hành trình ấy ở Premier League kéo dài tới 9 tháng. Wigan từng giành chức vô địch Cúp FA vào năm 2013, nhưng họ lại nhận kết cục cay đắng khi phải xuống hạng sau mùa giải 2012-13.

Wenger sẽ ở lại Arsenal để chứng minh mình vẫn đúng

Wenger sẽ ở lại Arsenal để chứng minh mình vẫn đúng

HLV Arsene Wenger không xem Tottenham là đối thủ chính của Arsenal, mà là Man City và Chelsea, hai đội bóng nhà giàu của Premier League.


Top 4 hoặc trụ cột ra đi

Arsenal, tuy không có nguy cơ xuống hạng như Wigan, lại đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất dưới triều đại Wenger. Suốt 20 năm cầm quân, chiến lược gia người Pháp chưa bao giờ lỡ hẹn với đấu trường Champions League. Để có thể tiếp tục duy trì trạng thái ấy, Arsenal, hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, cần phải vượt qua Man United và Liverpool để tiếp tục góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Nếu Arsenal lần đầu tiên sau 20 năm không thể lọt vào Top 4 khi mùa này khép lại, đó sẽ là chỉ dấu rõ ràng cho sự tụt lùi của thầy trò Wenger. Những chiếc cúp có khi lại trở thành cơ sở cho một vấn đề nghiêm trọng nào đó ở sân Emirates.

Từ giờ đến vòng đấu cuối cùng của Premier League còn gần hai tháng nữa, và nhiệm vụ trở lại Top 4 của Arsenal sẽ bắt đầu từ cuộc đối đầu với Man City. Nếu như vào thời điểm này Wenger đưa ra một tuyên bố rõ ràng về tương lai của mình ở Arsenal, bầu không khí ngột ngạt ở sân Emirates sẽ được xua tan. Đến giờ, sự im lặng vẫn bao trùm, và các cầu thủ Arsenal sẽ phải tự động viên bản thân cho một chặng đường gian nan trước mặt.

Nếu trở lại với vị trí thứ 4, Arsenal sẽ có cơ hội giữ chân các trụ cột, bao gồm Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Riêng Sanchez mới đây đã nhận được lời mời gọi từ kình địch cùng thành phố Chelsea. Với Wenger, thành tích ấy sẽ giúp ông hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu cho một mùa giải. Nhược bằng không, tất cả thấy rõ quyền lực của Wenger giảm sút ra sao, và đó là cái cớ để các trụ cột bắt đầu nghĩ đến bến đỗ mới.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm