ĐT Pháp sở hữu nhiều ngôi sao đến mức Martial không được triệu tập

29/09/2017 08:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dù đang có phong độ rất tốt, nhưng Anthony Martial đã không được triệu tập tham dự các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2018 cùng với ĐT Pháp. Đây là quyết định mà HLV trưởng Didier Deschamps đã công bố vào ngày hôm qua.

Trong đợt triệu tập lần này, HLV Didier Deschamps đã công bố 24 cầu thủ Pháp tham dự hai trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Trong số đó, phải kể đến hai ngôi sao sáng giá từng tỏa sáng tại đấu trường EURO 2016 là Dimitri Payer và Moussa Sissoko.

Tuy nhiên, một điều khó hiểu là Anthony Martial lại không được chiến lược gia người Pháp điền tên vào danh sách triệu tập. Trong khoảng thời gian gần đây, trong màu áo Quỷ đỏ, Martial có phong độ khá tốt. Ở trận thắng 4-1 trước CSKA Moscow tại Champions League, anh đã đặt dấu giày lên cả 4 bàn thắng, và một trong số đó cũng chính là tác phẩm của chính anh. Ở giải Ngoại hạng, trong 4 lần ra sân, anh đã ghi được 3 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Martial rất thăng hoa trong trận đấu tại Champions League

Nhưng điều đó có vẻ như là chưa đủ để thuyết phục chiến lược gia người Pháp. Theo ông, Martial dù có phong độ tốt ở CLB, nhưng ở đấu trường quốc tế, anh rất ít khi tỏa sáng.

“Nhiều lần được triệu tập, nhưng cậu ấy rất ít khi làm tròn vai với vị trí của mình. Tôi thấy là cậu ấy làm tốt hơn khi vào sân từ băng ghế dự bị, không phải ở đội hình xuất phát. Điều này cũng đúng với cả Lacazette nữa".

Càng dự bị, Anthony Martial càng lợi hại

Càng dự bị, Anthony Martial càng lợi hại

Anthony Martial không ghi bàn khi đá chính nhưng lại luôn bùng nổ mỗi lần vào sân từ băng ghế dự bị. Ở M.U, anh được ví như một “siêu dự bị” tại Old Trafford.

"Anthony rất có tài, vì cậu ấy có khả năng làm nên sự khác biệt trong mỗi trận đấu. Tôi đã xem trận đấu vừa rồi của M.U, và quả thực phải công nhận rằng Mourinho đã khiến Martial lấy lại đc phong độ.

Nhưng sau rất nhiều lần suy nghĩ, tôi đã quyết định không gọi cậu ấy về tuyển”.

Chú thích ảnh
Nhưng anh đã bị HLV Deschamps loại khỏi danh sách triệu tập dự VL World Cup 2018

Ngoài Martial, thì Paul Pogba (M.U), Nabil Fékir (Lyon), Tiemoué Bakayoko (Chelsea), Ousmane Dembele (Barcelona), Sébastien Corchia (Sevilla), Wissam Ben Yedder (Sevilla) và Karim Benzema (Real Madrid) cũng không nhận được giấy triệu tập của HLV Deschamps.

ĐT Pháp sẽ làm khách trước Bulgaria tại Sofia vào ngày 7/10. Sau đó, họ trở về Stade de France tiếp đón Belarus vào ngày 10/10. Ở bảng A, đoàn quân của HLV Deschamps đang xếp thứ nhất với một điểm nhiều hơn so với ĐT Thuỵ Điển.

Danh sách triệu tập của tuyển Pháp:

Thủ môn: Alphonse Areola (Paris SG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille)

Hậu vệ: Lucas Digne (FC Barcelona), Christophe Jallet (Nice), Presel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (Paris SG), Djibril Sidibé), Raphael Varane (Real Madrid)

Tiền vệ: N’Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Tiền đạo: Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Paris SG), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille).

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm