ĐT Anh: Điểm nhấn từ Alexander-Arnold, Dele Alli và Sterling

12/06/2019 14:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Alexander-Arnold, Dele Alli và Sterling sẽ là ba trong số những cầu thủ được kỳ vọng nhất của tuyển Anh ở EURO 2020. Tuy nhiên trong số này, chỉ có Alexander-Arnold là thể hiện tốt ở UEFA Nations League, trong khi 2 người còn lại đều gây thất vọng.

UEFA Nations League 2019: Tuyển Anh gây thất vọng lớn

UEFA Nations League 2019: Tuyển Anh gây thất vọng lớn

Dù giành hạng Ba ở VCK UEFA Nations League, tuyển Anh có màn trình diễn đáng thất vọng khi họ chỉ có thể vượt qua Thụy Sĩ nhờ loạt đá luân lưu sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng.

Sẽ không quá lời nếu cho rằng Alexander-Arnold phải là sự lựa chọn số 1 của HLV Gareth Southgate ở vị trí hậu vệ phải. Trong những năm qua, Kyle Walker đã được giao phó vị trí trên nhưng anh đang đối mặt với thực tế là Alexander-Arnold, cầu thủ vừa cùng Liverpool vô địch Champions League, thi đấu vượt trội hơn mình.

Kyle Walker giàu kinh nghiệm hơn so với Alexander-Arnold, nhưng cầu thủ này luôn dựa vào tốc độ để giải quyết vấn đề. Kết quả là Walker có màn trình diễn đáng quên ở trận gặp Hà Lan. Trong khi đó, Alexander-Arnold thi đấu đầy thuyết phục ở trận gặp Thụy Sĩ. Mặc dù cả hai đối mặt với những đối thủ có trình độ khác nhau nhưng sự hiệu quả của Alexander-Arnold là không thể phủ nhận. Anh thường xuyên hành hạ đối thủ bằng những quả tạt bóng tinh tế của mình và được coi là cầu thủ tạt bóng tốt nhất của tuyển Anh, kể từ sau David Beckham.

Trong khi đó, Raheem Sterling và Dele Alli thì không để lại dấu ấn nào ở UEFA Nations League. Với trường hợp của Sterling, vấn đề của anh là thể lực. Đây là trận đấu thứ 58 của Sterling ở mùa giải này. Kể từ tháng 8/2017, thời gian mà Sterling được nghỉ ngơi lâu nhất chỉ là 3 tuần, đó là sau World Cup 2018. Sau khi trải qua một mùa bóng căng thẳng, Sterling chơi mờ nhạt ở UEFA Nations League và nhiều người đã lo lắng rằng một kịch bản tương tự có thể xảy ra ở EURO 2020, nếu Sterling vẫn tiếp tục cày ải cho Man City ở mùa bóng sau.

Về Dele Alli, dường như cầu thủ này đang có dấu hiệu đi xuống. Trong những năm gần đây, vị trí của Alli ở tuyển Anh gần như là bất khả xâm phạm. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Alli từng được xem là một trong những cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá xứ Sương mù và là thành viên của tuyển Anh đã vào Bán kết World Cup 2018. Tuy nhiên ở UEFA Nations League, đóng góp của Alli là rất ít ỏi. Ở trận thua trước Hà Lan, anh vào sân ở hiệp phụ.

Còn trận gặp Thụy Sĩ, dù được đá chính nhưng Alli chơi thiếu hiệu quả. Tại tuyển Anh, HLV Gareth Southgate để Alli đá ở vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ hình kim cương. Điều đó có nghĩa là ông hy vọng cầu thủ của Tottenham sẽ nguồn cung cấp bàn thắng cho “Tam sư”. Nhưng đáng tiếc Alli mới chỉ có 3 pha lập công cho ĐTQG và lần gần nhất anh ghi bàn cho “Tam sư” là ở World Cup 2018. Tại Chung kết Champions League 2019, Alli cũng gây thất vọng vì sự vô duyên của mình trước khung thành Liverpool. Nếu như không thi đấu tiến bộ ở mùa giải sau, rất có thể Dele Alli sẽ mất suất đá chính tại EURO 2020.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm