Đội tuyển Anh vẫn còn nhiều tín hiệu lạc quan

11/09/2018 19:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha đang vận hành tốt dưới thời HLV Luis Enrique nhưng không phải vì thế hình ảnh đội tuyển Anh trở nên tăm tối hơn. Tam Sư vẫn có những tín hiệu lạc quan sau trận thua 1-2 trước La Roja.

Tuyển Anh còn kém xa những đội tuyển hàng đầu

Tuyển Anh còn kém xa những đội tuyển hàng đầu

Sau một kỳ World Cup mà ĐT Anh đã “nối lại được tình cảm” với người hâm mộ, gây dựng lại niềm tin và cho thấy những dấu hiệu tích cực thì trận thua 1-2 trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League ngay lập tức cho họ thấy thực tại phũ phàng về đẳng cấp.

Tây Ban Nha đã qua thời hoàng kim của mình. Thất bại liên tiếp tại EURO 2016 và World Cup 2018 cho thấy họ cần thay đổi. Những gì HLV Luis Enrique thời điểm này mang lại hoàn toàn tươi mới và giúp La Roja khởi sắc hơn.

Vấn đề của Tam Sư

Trước trận đấu tại UEFA Nations League, giới chuyên môn Tây Ban Nha đánh giá Tam Sư cao hơn và tỏ ra e ngại trước sự cơ động và chắc chắn tại tuyến giữa của đối thủ. Thế nhưng, thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Tiền vệ của Tây Ban Nha đã bóp nghẹt bộ ba tuyển Anh gồm Jesse Lingard, Jordan Henderson và Dele Alli. Đó là Tây Ban Nha còn chưa sử dụng hết các tiền vệ đẳng cấp nhất của mình (như Koke không được triệu tập) và các tài năng khác vẫn còn ngồi trên ghế dự bị (như Suso, Dani Ceballos, Rodri).

Lingard và Alli thường xuyên phải lùi sâu để nhận bóng. Không tình huống bóng nào họ nhận được từ Pickford hơn 30 yard (khoảng 27m). Thậm chí, hai cầu thủ này luôn phải nhận bóng trong tình thế quay lưng lại về phía đối phương, tư thế rất khó để triển khai bóng nhanh.

“Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn trận đấu từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc. Đội tuyển Anh bất lực trong việc chống đỡ lại các tình huống tấn công của đối phương. Mọi thứ Southgate gây dựng đang dần sụp đổ trong khi các tài năng của ông vẫn còn đang ở nước Nga”, cây viết Diaz chia sẻ trên tờ Marca.

Vẫn còn tín hiệu lạc quan

Thất bại trước Tây Ban Nha là trận thua thứ 3 liên tiếp của tuyển Anh. Dẫu vậy, thất bại này của HLV Southgate không thực sự đồng nghĩa với những khủng hoảng họ có thể gặp phía trước. Ở một khía cạnh nào đó, Tam Sư vẫn mang tới cho người hâm mộ những tia sáng hy vọng.

Điều đầu tiên có thể nhận thấy dễ dàng chính là khả năng chiến thuật của HLV Southgate đã có những điểm được nâng cấp. Trong hiệp 2, khi nhận thấy tuyến giữa bế tắc, HLV người Anh lập tức rút Henderson để tung Eric Dier vào sân và kéo John Stones lên hàng tiền vệ để chuyển sơ đồ từ 3-5-2 sang 4-2-3-1. Sự thay đổi giúp tuyển Anh kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tiếc rằng, Marcus Rashford bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Sơ đồ 3 hậu vệ ở mùa giải trước đã mang lại thành công cho nhiều đội bóng nhưng tới thời điểm này mọi thứ đã bão hòa. Nhiều chiến thuật khắc chế đã được sinh ra khiến chiến thuật 3 hậu vệ không còn phát huy được nhiều tác dụng. Điểm đáng khen của ông Southgate chính là nhanh chóng nhận ra sai lầm và có thay đổi phù hợp tình thế, điều bất cứ HLV đẳng cấp cũng cần có.

Bên cạnh đó, sự thay đổi chiến thuật cũng phần nào giúp người hâm mộ nhìn thấy được sự ăn ý giữa Harry Kane và Alli. Lợi thế thi đấu cùng CLB giúp Alli hiểu Kane hơn so với Rashford. Nếu để Alli đá cặp cùng Kane ngay từ đầu và sử dụng hàng tiền vệ nhiều người hơn thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ hơn cho Tam Sư.

Ngoài ra, còn một điểm đáng lưu ý là Tam Sư đã không có đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Tây Ban Nha. Trên hàng công, họ không có Sterling vì chấn thương. Còn hàng thủ, HLV Southgate lựa chọn Joe Gomez thay cho Kyle Walker. Sự thay đổi ở phần sau khiến hàng thủ của Tam Sư gồm 3 cầu thủ trẻ John Stone, Harry Maguire và Joe Gomez lúng túng. Vì thế, tuyển Anh không có một người thủ lĩnh thực sự trong trận đấu với Tây Ban Nha. Điều này dẫn tới hệ quả không ai đủ kinh nghiệm để chỉ huy hàng thủ và hai bàn thua của tuyển Anh đều đến từ lỗi không theo kèm người triệt để.

Vì thế, tuyển Anh dù thua nhưng vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan. Khi họ thi đấu đầy đủ con người, Tam Sư sẽ trở lại là Tam Sư, chứ không phải “sư tư giấy” nữa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm