ĐIỂM NHẤN Southampton 0-2 Chelsea: Conte xuất sắc hơn Klopp. Điểm 10 cho Hazard

31/10/2016 06:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Antonio Conte xứng đáng là HLV xuất sắc nhất Premier League tháng Mười, Diego Costa tiếp tục lột xác, và Chelsea đã trở lại với cuộc đua vô địch. Đó là ba trong số các điểm nhấn của trận Southampton - Chelsea.

Chelsea đã kết thúc một tháng Mười hoàn hảo bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân St Mary của Southampton, và hai trụ cột trên hàng công của họ đều tỏa sáng. Nhạc trưởng Eden Hazard mở tỷ số ở phút thứ 6 với pha đảo người qua một hậu vệ và sau đó dứt điểm từ góc hẹp, đưa bóng qua hai chân thủ thành Forster. Đầu hiệp hai, đến lượt Diego Costa lên tiếng với cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 55, ấn định chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp này, Chelsea đã trở lại cuộc đua vô địch với chỉ 1 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City.

Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đấu

1.Hãy trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng Mười cho Conte


Chelsea của Conte có thể vừa bị West Ham loại khỏi Cúp Liên đoàn thật, song ở Premier League thì ngược lại. Màn trình diễn trong tháng Mười của họ thực sự hoàn hảo với 4 trận thắng liên tiếp, ghi 11 bàn và không một lần để thủng lưới. Trước chuyến dạo chơi đến St Mary, Chelsea đã thắng Hull City 2-0, Chelsea 3-0 và đặc biệt, đã “hạ nhục Man United đến 4 bàn không gỡ. Dấu ấn của Conte chắc chắn là không nhỏ, bởi từ khi chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1, Chelsea đá chắc chắn và ổn định hơn hẳn.

2.Costa tiếp tục hồi sinh


Không ai còn nhận ra một Diego Costa vụng về, vô duyên, và cáu bẳn ở mùa giải trước nữa. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang thể hiện một hình ảnh hoàn toàn tươi mới dưới bàn tay HLV Antonio Conte. Pha cứa lòng hoàn hảo vào lưới Southampton là một minh chứng. Đó là pha lập công thứ 8 ở mùa giải này của Costa và anh đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại Premier League mùa này, xếp ngay trên Aguero (7 bàn). Costa cũng đã cán mốc 40 bàn tại Premier League chỉ sau 64 trận, sớm hơn Aguero 7 trận.

3.Điểm mười cho Hazard


Ở St Mary, Hazard đã góp công vào cả hai bàn thắng của trận đấu. Đầu tiên là bàn mở tỷ số với một pha xử lý và dứt điểm gọn gàng. Và sau đó là pha đi bóng thu hút hậu vệ trước khi trả bóng để Costa tung cú cứa lòng hoàn hảo. Như vậy, trong ba trận gần nhất, Hazard đã đóng góp vào 4 bàn thắng của Chelsea (3 ghi bàn, 1 kiến tạo). Trước đó, anh còn ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn cho đội tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2018. Hazard thực sự đang truyền cảm hứng cho Chelsea.

4.Chelsea trở lại cuộc đua


Dù HLV Antonio Conte từ chối nói về cuộc đua vô địch, song rõ ràng các đối thủ cạnh tranh đang phải nhìn họ bằng một ánh mắt khác. Khi các trụ cột đã lấy lại phong độ, còn đội bóng thì tìm được kim chỉ nam chiến thắng, họ đã trở nên rất đáng sợ. Nên nhớ, số điểm mà Conte mang về cho Chelsea sau 10 vòng mùa này, gấp đôi so với Chelsea của Mourinho cùng giai đoạn ở mùa giải trước. Đặc biệt, việc đánh bại 4-0 trước Man United đã cho thấy, đội bóng của Conte hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở những trận cầu lớn. Đó là điều người ta từng nghi ngờ khi họ thua Liverpool 1-2 và thảm bai Arsenal 0-3 ở mùa giải này.

5.Terry không có chỗ trong hàng thủ 3 người


Đội trưởng John Terry đang đứng trước những ngày tháng khó khăn. Trở lại sau hơn một tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, anh phải bước vào một cuộc chiến mới: thích nghi với sơ đồ 3 hậu vệ, hoặc ra rìa. Tại Cúp Liên đoàn, Terry được bố trí đá ở trung tâm của hàng thủ ba người, nhưng đã chơi khá kém cỏi khiến Chelsea bị West Ham loại 2-1. Ở trận đấu đêm qua, HLV Antonio Conte đã loại Terry để tiếp tục với bộ ba Azpilicueta – Cahill – Luiz, và ông đã thành công. Chelsea đang rất giàu chất Italy, dù không cần một cầu thủ người Italy nào trong đội hình. Còn lý do khiến Terry khó thích nghi? Trong sơ đồ 3 hậu vệ, các mắt xích phải có tốc độ, hoạt động năng nổ, mà đó lại là điểm yếu với trung vệ sắp 36 tuổi và mới bình phục chấn thương như Terry.


Xem lại trận Southampton 0-2 Chelsea

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm