Điểm nhấn Liverpool 2-2 Man City: Salah tuyệt hay, Milner quá dở. Nóng bỏng cuộc đua vô địch

04/10/2021 08:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Liverpool 2-2 Man City. Lữ đoàn đỏ vẫn là đội duy nhất bất bại nhưng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cực kỳ nóng bỏng và Man City thể hiện sức mạnh trong các trận đấu lớn.

VIDEO Liverpool vs Man City. Ngoại hạng Anh vòng 7

VIDEO Liverpool vs Man City. Ngoại hạng Anh vòng 7

VIDEO Liverpool vs Man City, Ngoại hạng Anh vòng 7. Video soi kèo nhà cái, trực tiếp bóng đá, bàn thắng, highlights trận Man City đấu với Liverpool.

KẾT QUẢ - LỊCH THI ĐẤU - BXH ANH

 

 

 

Salah tuyệt hay, Milner quá dở

Trong trận đấu mà Liverpool không thể bỏ túi 3 điểm trọn vẹn dù đá sân nhà và 2 lần dẫn trước đối thủ, Mohamed Salah tiếp tục cho thấy anh vẫn là cánh chim đầu đàn của The Kop trong khi James Milner có một trận đáng quên khi thay Arnold đá hậu vệ phải.

Salah thể hiện phong độ xuất sắc và chính màn trình diễn chói sáng của anh giúp Liverpool thoát thua trên sân nhà trong trận đấu họ chơi kém thuyết phục hơn nhiều so với Man City.

Chú thích ảnh
Salah giúp Liverpool thoát thua Man City

Dứt điểm ít hơn, lên bóng khá bế tắc và không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự nhưng chỉ cần 2 khoảnh khắc tỏa sáng của Salah, Liverpool đã có 2 bàn thắng.

Đầu tiên Salah vượt qua Cancelo trước khi chuyền thuận lợi cho Mane sút tung lưới Man City, mở tỷ số. Sau đó lại là Salah đi bóng ma thuật, vượt qua tới 4 cầu thủ Man City trước khi hạ gục nốt Ederson trong pha đối mặt, giúp Liverpool ghi bàn thứ 2.

Mới 7 vòng đấu nhưng Salah đã trực tiếp tham gia vào 8 bàn thắng của Liverpool (ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo). Trong khi Salah chơi hay bao nhiêu thì James Milner đá dở bấy nhiêu. Chơi hậu vệ phải thay Arnold nhưng Milner thường xuyên mất vị trí và Man City liên tục khoét vào vị trí của Milner, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm.

Bernardo Silva, Foden, De Bruyne… đều đã có những cơ hội đối mặt với Alisson khi khoét vào vị trí của James Milner trong hiệp 1 và nếu dứt điểm sắc bén, chính xác hơn thì họ đã có thể giúp Man City sớm ghi bàn dẫn trước.

Ngay ở bàn thắng đầu tiên của Man City, Milner cũng có lỗi khi anh gần như “bỏ quên” Phil Foden. Hậu vệ của Liverpool đứng cách quá xa Foden và không thể tranh chấp hay chắn bóng khi Foden dứt điểm hạ gục Alisson.

Do chơi dở tệ nên ở phút 78, Milner đã bị HLV Klopp thay ra để lấy chỗ cho Joe Gomez.

Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Trận hòa 2-2 ở Anfield giữa Liverpol và Man City khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trở nên vô cùng nóng bỏng. Chelsea dẫn đầu với 16 điểm. Liverpool bất bại nhưng xếp thứ 2 với 15 điểm trong khi Man City đã lên thứ 3 với 14 điểm. 3 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Anh mùa này chiếm giữ 3 vị trí cao nhất trên BXH và chỉ hơn kém nhau 1 điểm.

Khoảng cách điểm số rất sít sao nhưng 3 ông lớn thể hiện những gương mặt khác nhau. Chelsea tạm dẫn đầu nhưng bộc lộ vấn đề cả trong khâu phòng ngự lẫn tấn công khi vắng Mason Mount và N’Golo Kante.

Chú thích ảnh
Man City cầm hòa Liverpool ngay tại Anfield

Liverpool tuy bất bại nhưng lại chơi không thuyết phục ở các trận lớn. Họ đều để Chelsea và Man City cầm hòa trên sân nhà, đều chơi kém ấn tượng hơn các đối thủ cạnh tranh trong những trận hòa này.

Trước Chelsea, Liverpool đá hơn người suốt hiệp 2 nhưng tấn công khá bế tắc và chính Chelsea mới là những người sở hữu những cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn dù họ thiếu người.

Trước Man City, Liverpool chỉ thoát thua nhờ 2 khoảnh khắc tỏa sáng của Salah. Thực tế, đội khách dứt điểm áp đảo, lên bóng sắc nét và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đội chủ nhà.

Man City xếp hạng 3 nhưng vẫn thể hiện sức mạnh của ĐKVĐ khi thắng thuyết phục Chelsea và đá trên chân Liverpool ngay tại Anfield.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm