ĐIỂM NHẤN Leicester 0-2 MU: Fernandes và Lindelof tỏa sáng. MU xứng đáng dự C1

27/07/2020 15:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – MU đã giành chiến thắng 2-0 trước Leicester ở vòng 38 ngoại hạng Anh mùa này nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Jesse Lingard để giành vé dự Champions League mùa sau, thậm chí còn cán đích ở vị trí thứ 3.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea tự quyết, MU run rẩy dự Cúp C1

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea tự quyết, MU run rẩy dự Cúp C1

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea đã tự quyết định vận mệnh của mình bằng ba điểm tuyết phục trước Wolves. Cùng lúc đó, MU đã trải qua 90 phút vất vả ở sân King Power trước khi giành được tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

Video clip bàn thắng Leicester City 0-2 MU TẠI ĐÂY:

https://youtu.be/KLkc1dM6vPY

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Kết quả bóng đá. Leicester 0-2 MU. Kết quả MU. Kết quả Chelsea. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH bóng đá Anh. BXH chung cuộc giải ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Liverpool

Á quân: Man City.

Dự Champions League mùa tới: Liverpool, Man City, MU, Chelsea (đá sơ loại)

Dự Europa League mùa tới: Leicester City, Tottenham, Wolves (đá sơ loại)

Xuống hạng: Norwich, Watford, Bounermouth

Vua phá lưới: Jamie Vardy (23 bàn)

 

Tuy nhiên, đây là chiến thắng không hề dễ dàng cho MU trong một trận đấu mà phần lớn cầu thủ của họ chơi dưới phong độ.

Fernandes vẫn là cứu tinh, Lindelof tỏa sáng

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chơi cực hay từ khi ngoại hạng Anh trở lại sau dịch Covid-19 khi liên tục ghi bàn và kiến tạo cho MU. Nhưng cũng vì quá quan trọng với MU nên Fernandes đã phải cày ải liên tục và hệ quả là tiền vệ này có dấu hiệu xuống sức thời gian gần đây.

Fernandes đã tịt ngòi 3 trận gần nhất trước vòng cuối khiến MU 2 lần bị cầm hòa trước West Ham và Southampton. Nhưng ở vòng đấu cuối cùng, khi MU cần có điểm trước Leicester, Fernandes đã lên tiếng dù anh vẫn chưa đạt phong độ cao nhất.

Chú thích ảnh
Fernandes tỏa sáng đúng lúc

Từ đường chuyền xé toang hàng thủ Leicester của Fernandes, Martial đã có cơ hội băng xuống đối mặt Schmeichel buộc hậu vệ đội chủ nhà phải phạm lỗi và trọng tài đã cho MU hưởng 11m sau khi tham khảo công nghệ VAR. Và chính Fernandes là người đã thực hiện thành công quả phạt đền để đưa MU vượt lên dẫn trước ở phút 71.

Bàn thắng này chính là bước ngoặt của trận đấu giúp MU tập trung hơn cho lối đá phòng ngự phản công trước khi có thêm bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng do công của Lingard.

MU đã có một thế trận phòng ngự tốt trước Leicester và công đầu phải thuộc về trung vệ Lindelof. Dù không sở hữu tốc độ lại phải đối mặt với một tiền đạo nhanh như chớp là Vardy nhưng Lindelof vẫn khóa chặt mũi nhọn lợi hại nhất của Leicester.

Lindelof đã “đút gọn” Vardy vào túi nhờ lối đá thông minh và chọn vị trí tốt. Trung vệ người Thụy Điển cũng có tỷ lệ cản phá chính xác gần như tuyệt đối và có thể được coi là cầu thủ hay nhất MU trận này.

Bộ ba tấn công của MU gây thất vọng

Dù rất được kỳ vọng nhưng bộ ba tấn công quen thuộc của MU mùa này là Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood đều im hơi lặng tiếng trước Leicester.

Rashford đã có một vài cơ hội mà nếu chơi đúng phong độ, tiền đạo người Anh đã ghi ít nhất một bàn thắng. Trong khi đó, tài năng trẻ đang lên Greenwood chỉ thể hiện được sự xông xáo của tuổi trẻ mà chưa tạo ra nhiều đột biến. May cho MU là trong một pha bóng hiếm hoi mà bộ ba tấn công của họ thể hiện được mình, Martial đã đem về một quả phạt đền giúp MU vượt lên dẫn trước.

Ngoài ra, giữa bộ ba này gần như không có sự kết nối, khiến các pha tấn công của MU dễ dàng bị hóa giải.

MU xứng đáng dự C1

MU có vẻ sa sút trong vài vòng đấu gần đây nhưng xét cả một quá trình từ đầu năm tới nay, đội bóng của Ole Solskjaer xứng đáng có mặt trong Top 4

Chú thích ảnh
MU xứng đáng có mặt trong Top 3

MU đã có lúc kém Top 4 tới gần 20 điểm nhưng bằng chặng nước rút tuyệt vời kể từ sau trận thua Burnley 0-2 hôm 23/1, họ đã trải qua 14 trận bất bại ở Premier League, trong đó có tới 9 chiến thắng. Nghĩa là từ trận thua Burnley, MU đã bất bại ở Premier League cho tới hết mùa để cán đích trong Top 3.

Sự thay đổi chóng mặt của MU chắc chắn đến từ sự bổ sung mang tên Bruno Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Với 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Fernandes không chỉ đem về nhiều điểm số cho MU mà còn giúp các cầu thủ khác của MU chơi tốt hơn, đặc biệt là hàng công với sự tỏa sáng của Martial và Greenwood.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm