Đây là lý do tại sao Mourinho nên tin dùng Carrick

01/12/2016 21:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 35, Michael Carrick đang chứng tỏ mình vẫn là trụ cột của Manchester United và các số liệu thông kê đã chứng minh điều đó.

Trong khi Man United đang không có được thành tích như ý dưới thời HLV Jose Mourinho khi chỉ thắng 12/22 trận đấu của họ ở mùa giải này, Michael Carrick vẫn nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi nơi hàng tiền vệ “Quỷ đỏ”. Cựu cầu thủ của Tottenham Hospur đang có mùa giải thứ 11 của mình tại sân Old Trafford và anh dường như là lá bùa may mắn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.


Carrick vẫn là thần hộ mệnh của Man United

Trong 8 lần Carrick xuất hiện trong đội hình xuất phát ở mùa giải này, Man United chưa hề phải nếm mùi thất bại. Trận thắng trước West Ham tại EFL đêm qua là trận thắng thứ 7 trong 8 lần Carrick được ra sân ngay từ đầu. Trận đấu còn lại là trận hòa 1-1 trước Arsenal tại vòng 12 Premier League.

Cũng cần phải nói thêm là những trận mà Carrick được ra sân đều không phải là với những đối thủ dễ dàng. Man United đã vượt qua Fenerbahce và Feyenoord một cách đầy thuyết phục ở Europa League. "Quỷ đỏ" còn đè bẹp ĐKVĐ Leicester City với tỷ số 4-1, loại Man City khỏi EFL Cup và chỉ chấp nhận chia điểm với Arsenal.


Man United thắng 7 trong 8 lần Carrick được ra sân ngay

Ngoài ra, tiền vệ 35 tuổi còn có một cái đầu lạnh và khả năng chuyền tuyệt vời. Carrick có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90% và là nhân tố quan trọng giúp điều tiết tuyến giữa của Man United.

Hơn thế nữa, Carrick còn giúp cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba thể hiện được khả năng của mình. Tiền vệ người Anh có thiên hướng hay lùi sau phòng ngự rồi thực hiện những đường chuyền nguy hiểm lên tuyến trên. Với việc đá cặp với Carrick, Pogba được phép di chuyển tự do hơn, đột phá hàng phòng ngự đối phương và giúp Man United gặt hái nhiều thành quả.

Trong 4 bàn thắng của Pogba ở mùa giải này thì có đến 3 bàn là tiền vệ người Pháp đá cặp cùng Carrick. Trên thực tế, cả đội Man United dường như đều hưởng lợi từ sự xuất hiện của chuyên gia kiến tạo 35 tuổi. “Quỷ đỏ” đã ghi được 22 bàn trong 8 trận mà Carrick ra sân. Con số đó chiếm 65% số bàn thắng của Man United tại mùa giải này.


Nhờ Carrick, Pogba mới có thể tỏa sáng

Với những thống kê trên, không có gì ngạc nhiên khi Mourinho cho rằng Carrick vẫn còn giá trị và có thể sẽ thưởng thêm cho tiền vệ người Anh một bản hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford

“Thật buồn khi biết rằng thời gian chả buông tha ai trong mỗi chúng ta”, Mourinho chia sẻ. “Carrick là một cầu thủ tuyệt vời và điều đó thật đáng tiếc. Tôi luôn yêu quý cậu ấy. Nhưng thay vì dẫn dắt cậu ấy khi mới 25 tuổi, tôi lại làm việc với Carrick khi cậu ấy đã 35 tuổi”.

“Chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau. Tôi hiểu lúc nào Carrick có thể ra sân và lúc nào cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tôi vẫn sẽ làm việc với Carrick và có lẽ là thêm một mùa giải nữa. Đó là cuộc sống”, Mourinho khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Man United và West Ham tại EFL Cup:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm