Đã đến lúc Chelsea nghĩ lớn, làm lớn như tuyên bố của Hazard

19/05/2018 17:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Eden Hazard, cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea vài năm qua, vừa tuyên bố rằng anh đang chờ đợi xem Chelsea sẽ mua bán thế nào trước khi quyết định có gắn bó lâu dài với sân Stamford Bridge hay không.

Thông điệp của Hazard là rất rõ ràng: Anh muốn Chelsea bổ sung các ngôi sao lớn để cạnh tranh các danh hiệu mùa tới, bằng không anh sẽ gia nhập một đội bóng tham vọng hơn.

Cần chi đậm để giữ chân Hazard

Chelsea thực sự muốn giữ chân Hazard lâu dài khi mà hợp đồng hiện tại của ngôi sao người Bỉ sẽ đáo hạn vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, việc Chelsea kết thúc mùa giải ngoài Top 4 là cách không thể tồi tệ hơn trong nỗ lực giữ chân Hazard và những trụ cột khác, cũng như chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu.

Đó là lý do tại sao khi được hỏi rằng liệu hợp đồng tiếp theo của mình có phải là hợp đồng quan trọng nhất sự nghiệp hay không, Hazard đã trả lời: “Đó là lý do tại sao tôi cần thời gian bởi hợp đồng tiếp theo là rất quan trọng. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi hạnh phúc ở đây. Bạn biết đấy, tôi đang chờ đợi những cầu thủ mới. Tôi muốn Chelsea có những cầu thủ giỏi bởi tôi muốn giành Premier League mùa tới”.

M.U – Chelsea:  ... Và rồi chia tay, Conte?

M.U – Chelsea: ... Và rồi chia tay, Conte?

Đấy là câu hỏi mà không ít người có thể sẽ đặt ra vào thời điểm này, khi Chelsea bước vào trận đấu cuối cùng của mùa bóng, trận chung kết Cúp FA, mà nếu chiến thắng, sẽ là một phần thưởng an ủi nhằm khép lại 9 tháng của những thất bại tại Premier League cũng như Cúp châu Âu.

Ý muốn của Hazard cũng là khát khao của bất cứ một cầu thủ giỏi nào khác. Đó là muốn đội bóng của mình mạnh hơn bằng việc bổ sung những cầu thủ mới chất lượng. Nếu không đưa được về một ngôi sao tầm cỡ nào, đội bóng đó không chỉ không mạnh lên mà còn yếu đi bởi họ sẽ đứng trước nguy cơ mất luôn các trụ cột vì thiếu tham vọng.

Cần nhớ rằng Hazard không còn là “cừu đen” cố phá hoại đội bóng như bị cáo buộc trước đây nữa bởi tiền vệ người Bỉ đã khẳng định anh đang hạnh phúc ở Chelsea. Thế nên phát biểu nói trên của Hazard thực sự xuất phát từ mong muốn giúp đội bóng tốt hơn của anh. Và để đạt được điều đó, Chelsea cần nghĩ lớn, làm lớn, bằng việc chiêu mộ những ngôi sao thực sự.

Trước mắt, Chelsea coi như đã có một “bom tấn” khi Hazard đang hạnh phúc ở Stamford Bridge và nhiệm vụ của họ lúc này là khiến ngôi sao Bỉ “hạnh phúc hơn” với những tân binh hàng hiệu. Chelsea nên khiến Hazard “hạnh phúc hơn” bởi Real Madrid và Man City lúc nào cũng nhăm nhe “cướp” ngôi sao người Bỉ từ tay họ. Pep Guardiola từng nói ông muốn bổ sung một tiền đạo cánh và chỉ đích danh Hazard.

Đội hình của Chelsea thực sự có vấn đề

Nhưng chẳng phải tới lúc Hazard lên tiếng, người ta cũng hiểu rằng Chelsea phải thay đổi rất nhiều trong mùa Hè này để cạnh tranh cho chức vô địch mùa tới. Ngay sau khi giành chức vô địch Premier League mùa 2016-17, Chelsea đã mắc sai lầm nghiêm trọng trên thị trường chuyển nhượng khi để 2 trụ cột Diego Costa và Nemanja Matic ra đi, trong khi những sự thay thế trực tiếp là Alvaro Morata và Tiemoue Bakayoko gây thất vọng tràn trề.

Ngoài Morata và Bakayoko, những tân binh khác của Chelsea cũng không đáp ứng được kỳ vọng khiến chiều sâu đội hình của Antonio Conte thực sự không ổn. Những Antonio Rudiger, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Ross Barkley, Emerson Palmieri đều không tạo ra bất cứ ảnh hưởng tích cực nào. Olivier Giroud gây ấn tượng đôi chút nhưng anh chỉ đến từ mùa Đông và đến cuối mùa mới được tin dùng.

Chelsea đã mua không ít nhưng lại không có hợp đồng nào thực sự chất lượng, khiến sự ra đi của Diego Costa và Matic là những mất mát quá lớn không thể bù đắp. Chứng kiến Morata bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn mùa này, các CĐV Chelsea đã ước rằng giá như Costa đừng ra đi.

Một vài nguồn tin cho biết Chelsea có thể tiêu ít hơn Tottenham trong mùa Hè này với dưới 150 triệu bảng, cho dù với một ông chủ như Roman Abramovich, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ phải bán bớt người thừa để có được những chữ ký thật sự chất lượng.

Do đó, có thể kỳ vọng rằng Chelsea sẽ có những sự thay đổi lớn trong mùa Hè này. Các CĐV của họ đang mong muốn đội bóng sẽ “dọn dẹp” lại nhân sự để tìm ra đội hình tối ưu nhất. Chưa kể trong trường hợp Antonio Conte ra đi, một cuộc đại cách mạng rất có thể sẽ xảy ra ở Stamford Bridge.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm