Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool, MU, Man City,... bất ổn. Ngựa ô lên tiếng

10/11/2020 05:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2020-21: Việc một loạt các ông lớn như MU, Man City, Liverpool, Chelsea,… bất ổn ở giai đoạn đầu mùa giải là cơ hội cho những chú ngựa ô lên tiếng. 

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 9: MU vs West Brom. Tottenham vs Man City

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 9: MU vs West Brom. Tottenham vs Man City

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 9. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 8. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. 

 

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 9

19h30 ngày 21/11: Newcastle vs Chelsea

22h00 ngày 21/11: Aston Villa vs Brighton

22h00 ngày 21/11: Burnley vs Crystal Palace

22h00 ngày 21/11: Fulham vs Everton

22h00 ngày 21/11: Liverpool vs Leicester

22h00 ngày 21/11: MU vs West Brom

22h00 ngày 21/11: Wolves vs Southampton

00h30 ngày 22/11: Tottenham vs Man City

21h00 ngày 21/11: Sheffield vs West Ham

23h30 ngày 21/11: Leeds vs Arsenal

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

Liverpool đã tụt xuống thứ ba sau khi bị Man City cầm hòa 1-1 ở Etihad. Và với chiến thắng tối thiểu trước Wolves, Leicester đã chiếm ngôi đầu của Tottenham – đội bóng cũng chỉ chiếm giữ được nó tầm 2 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, dù đã thắng 3-1 trên sân Everton, MU vẫn chỉ nhích được lên thứ… 14.  

Ông lớn bất ổn

Xét về mặt thứ hạng, vị trí thứ ba với 1 điểm kém ngôi đầu không phải thảm họa của Liverpool. Nhưng nhà ĐKVĐ đang phải đối mặt với không ít vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự đã thủng lưới tới 16 bàn sau 8 vòng đấu (2 bàn/trận). Từ đầu mùa, Liverpool giữ sạch lưới đúng 1 lần (thắng chelsea 2-0), bị Aston Villa – đội suýt rớt hạng mùa trước - nã tới 7 bàn, và nhận tới 3 bàn thua khi đối mặt tân binh Leeds. Để so sánh, phải đến vòng 9 mùa trước, Liverpool mới mất điểm (hòa trên sân MU), và đến tận vòng 28 mới chịu trận thua đầu tiên (trước Watford). 

Lịch thi đấu bóng đá Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, MU, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, bảng xếp hạng bóng đá Anh, kết quả bóng đá Anh
Sau khi mất Virgil van Dijk, Fabinho, Liverpool mất nốt Alexander-Arnold vì chấn thương

Cơn bão chấn thương khiến Klopp mất cả Virgil van Dijk, Fabinho, và mới nhất là Alexander-Arnold. Trong khi đó, tân binh Fabinho chưa cống hiến được mấy thì dính Covid-19. 
Man City đang đá ít hơn các đội một trận, song vị trí thứ 10 rõ ràng vẫn rất đáng thất vọng. Theo thống kê, đây là khởi đầu tệ nhất của một đội bóng mà Pep từng dẫn dắt trong sự nghiệp.

Trái với Liverpool, vấn đề của Man City lại là hàng công khá cùn với vỏn vẹn 10 bàn thắng. Tính trong top 10, thành tích ghi bàn Man xanh chỉ hơn mỗi Wolves (8 bàn), và bằng đúng một nửa Chelsea (20). Đội bóng cùng thành phố với Man City là MU thậm chí còn tệ hơn Man City khi đã thua 3/7 trận đầu mùa và chết dí ở vị trí thứ 14. Dù đã thắng Everton 3-1, áp lực đặt lên vai Ole Solskjaers là rất lớn, khi mà ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã liên hệ với Mauricio Pochettino.

Lịch thi đấu bóng đá Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, MU, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, bảng xếp hạng bóng đá Anh, kết quả bóng đá Anh
Ole vẫn đang chịu áp lực rất lớn

Trong số các đại diện của thành London, Arsenal được kỳ vọng cao nhất, nhưng họ cũng đang gây thất vọng lớn nhất. Với 4 trận thắng và 4 trận thua, các Pháo thủ thành London đang xếp tận thứ 11. Vấn đề của Arsenal chính là phong độ ghi bàn sa sút khó tin của Aubameyang, cầu thủ mà mới đây không có nổi một cú sút trúng khung thành khiến đội nhà thảm bại 0-3 trước Aston Villa.

Ngựa ô lên tiếng

Phong độ yếu kém của các ông lớn tạo tiền đề cho các chú ngựa ô lên tiếng. Việc Leicester đang tạm chiếm ngôi đầu là minh chứng. Đội bóng của Brendan Rodgers đang là đội thắng nhiều trận nhất (6/8), trong đó có chiến thắng 5-2 ngay trên sân Man City. 

Nhưng Leicester vốn dĩ không phải đội yếu. Họ từng vô địch Ngoại hạng Anh 2015-16, và là gương mặt quen thuộc trong Top đầu suốt từ đó đến nay. Tương tự, Tottenham xếp thứ nhì cũng không khiến ai ngạc nhiên, bởi đội bóng này vốn có thực lực, lại được dẫn dắt bởi một Jose Mourinho giàu kinh nghiệm và nhiều mưu mẹo. Những gương mặt trong nhóm đầu hiện nay khiến nhiều người bất ngờ là Southampton và Aston Villa. 

Lịch thi đấu bóng đá Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, MU, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, bảng xếp hạng bóng đá Anh, kết quả bóng đá Anh
Aston Villa là một hiện tượng ở mùa này, dù mùa trước suýt rớt hạng

 

 

Mùa trước, Aston Villa suýt rớt hạng, nhưng mùa này, đã có lúc họ xếp đầu bảng. Hiện đang xếp thứ 6 với 15 điểm, nhưng nếu thắng ở trận đá bù (gặp Man City) thì họ hoàn toàn có thể tái chiếm ngôi đầu. Mùa này, Villa từng gây sốc khi đè bẹp đương kim vô địch Liverpool đến 7-2, và đêm qua họ tiếp tục gây sốc khi hạ Arsenal 3-0 ngay ở Emirates. Southampton xưa nay chỉ là loanh quanh ở giữa bảng xếp hạng, nhưng giờ đang lọt vào Top 4. 

Dù vậy, còn quá sớm để khẳng định những đội như Villa hay Southampton có thể làm nên chuyện ở mùa giải này. Đường dài mới biết ngựa hay, mà cuộc đua giải Ngoại hạng Anh mới chỉ qua giai đoạn khởi động mà thôi. 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm