Cuộc đua top 4 Premier League: Áp lực cho Man United, Man City có quyền tự quyết

28/04/2017 08:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dù không thể thắng ở derby Manchester, song Man City vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4 nhờ một lịch đấu khá nhẹ nhàng. Trái lại, Man United sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong thời gian tới.

Nếu như ở phía trên, Tottenham (74 điểm) coi như chắc suất dự Champions League mùa tới cùng Chelsea (78), thì ở phía dưới, Everton (58) coi như hết hy vọng. Đội bóng của Ronald Koeman đã kém vị trí thứ tư 7 điểm, trong khi đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Cuộc đua 2 vé Top 4 chỉ còn là màn cạnh tranh giữa Liverpool (66 điểm), Man City (65), Man United (64), và Arsenal (60).

Áp lực cho Man United

Trận hòa 0-0 ngay tại Etihad là một kết quả không tồi, đặc biệt là trong hoàn cảnh Man United phải chơi thiếu người ở cuối trận. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đang đứng trước một thách thức tương đối lớn trong cuộc đua top 4. Lý do : Họ vẫn còn một lịch đấu khá khó khăn, và phải giải quyết cả các vấn đề nhân sự.

Cái khó đầu tiên của Man United là việc phải ôm đồm cả Europa League, giải đấu mà họ đã vào đến tận vòng bán kết. Mourinho không thể buông sân chơi này, bởi nó sẽ mang về cho ông một danh hiệu, kèm theo đó là suất dự Champions League mùa tới. Nhưng điều đáng bàn là hai trận đấu nhiều bất trắc trước Celta Vigo lại xen kẽ vào hai trận đấu khó khăn nhất ở chặng đường còn lại của Premier League: làm khách trên sân Arsenal và Tottenham.

Tấm thẻ đỏ của Fellaini ở trận derby Manchester vừa rồi
Man City 0-0 Man United: Mourinho 'dựng xe buýt', Fellaini bị đuổi, M.U vẫn... bất bại

Man City 0-0 Man United: Mourinho 'dựng xe buýt', Fellaini bị đuổi, M.U vẫn... bất bại

Man United đã hòa 0-0 ở trận đá bù vòng 26 Premier League với Man City. Mặc dù kiếm được 1 điểm trên sân khách, nhưng Man United đã trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Marouane Fellaini.

Arsenal là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Man United trong cuộc đua Top 4. Tottenham đang khát khao điểm để tiếp tục nhắm đến ngôi vô địch. Thực lực và đẳng cấp của hai đội bóng Bắc London thì Mourinho rõ hơn ai hết. Nếu Man United chủ ý dành sức cho Europa League, thì rất khó để họ không sẩy chân trong hai chuyến làm khách đến London. Từ giờ đến cuối mùa, chưa tính chuyện có được đá chung kết Europa League hay không, Man United sẽ phải chơi 7 trận trong vòng 21 ngày, tức là cứ 3 ngày/trận.

Mật độ khủng khiếp ấy rất có thể sẽ đánh gục Man United, nhất là trong hoàn cảnh họ đang phải đối mặt với không ít vấn đề về nhân sự. Ở hàng thủ, họ chỉ còn đúng một trung vệ cứng lành lặn là Bailly. Tuyến giữa, Pogba vẫn chưa bình phục, trong khi Fellaini vừa bị cấm thi đấu 3 trận vì tấm thẻ đỏ tai hại do húc đầu Sergio Aguero ở trận derby. Còn trên hàng công, Ibra nghỉ đến tận đầu năm sau.

Đây sẽ là thời điểm mà Mourinho sẽ phải trổ tài thao lược của mình trong việc xoay sở đội hình nhằm đạt được những kết quả khả quan nhất.

Quyền tự quyết cho Man City

Pep Guardiola đã quyết giành 3 điểm ở derby để vượt mặt Liverpool và “giành pole” trong cuộc đua vô địch. Nhưng trận hòa với Man United thực ra cũng không phải là thảm họa. Man City vẫn đang đứng thứ 4, và tràn đầy cơ hội vượt mặt Liverpool.

Tại sao? Vì Man City chỉ kém Liverpool 1 điểm, nhưng đá kém 1 trận, và lịch đấu của họ từ giờ đến cuối mùa rất nhẹ nhàng khi không phải đụng một ông lớn nào. Đội bóng có vẻ đáng ngại nhất trong số này chỉ là Leicester City. Mà đội bóng của Craig Shakespeare dường như đã qua giai đoạn hưng phấn nhờ hiệu ứng thay tướng. Sau khi thắng 5 vòng liên tiếp để đạt số điểm gần đủ để trụ hạng, Leicester chỉ giành 1 điểm ở 3 vòng gần nhất. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, “Bầy cáo” cũng chỉ hòa (2) và thua (3).

Man City vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4
Có Kompany, Top 4 chỉ là chuyện nhỏ của Man City

Có Kompany, Top 4 chỉ là chuyện nhỏ của Man City

Chính xác hơn: Nếu Vincent Kompany thực sự mạnh khỏe, Man City sẽ chẳng khó khăn để giành vé dự Champions League, thậm chí họ còn có thể là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Và trong khi Man United đang đối mặt với những khó khăn về nhân sự thì Man City đón chào sự trở lại của Gabriel Jesus, người sẽ mang lại những gia vị mới cho hàng công, bên cạnh màn tái xuất khá ấn tượng của đội trưởng Vincent Kompany trước đó. Đúng là Claudio Bravo vừa bị chấn thương, nhưng Willy Caballero hoàn toàn có thể thay thế thủ thành người Chile.

Cơ hội nào cho Liverpool và Arsenal? Về lý thuyết, lịch đấu của Liverpool rất thuận lợi với toàn những đối thủ dưới cơ, nhưng khốn nỗi, Liverpool vẫn chưa thoát được cái biệt danh “Robinhood” với phương châm “lấy của người giàu chia người nghèo”. Nếu không sảy chân, thầy trò Klopp hoàn toàn có thể yên tâm về một vị trí trong top 4. Bằng không, Man United hoặc Arsenal có thể vượt lên bất cứ lúc nào.

Xếp hạng Premier League hiện tại

Arsenal đang bất lợi về mặt điểm số nhất, nhưng lại là đội được đá bù nhiều nhất (2 trận). Tuy nhiên, hai vòng tới sẽ là khoảng thời gian cực khó khăn với Pháo thủ vì họ gặp hai đối thủ khó liên tiếp là Tottenham và Man United. Rất có thể chưa kịp đá bù thì Arsenal đã hết hy vọng rồi.

Xem lại trận derby Manchester đêm qua

Cuộc đua Top 4 đến hết mùa (sân nhà – SN, sân khách – SK)

Liverpool (66 điểm): Watford (SK), Southampton (SN), West Ham (SK), Middlesbrough (SN).

Man City (65): Middlesbrough (SK), Crystal Palace (SN), Leicester (SN), West Brom (SN), Watford (SK)

Man United (64): Swansea (SN), Arsenal (SK), Tottenham (SK), Southampton (SK), Crystal Palace (SN)

Arsenal (60): Tottenham (SK), Man United (SN), Southampton (SK), Stoke City (SK), Sunderland (SN), Everton (SN).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm