Cứ đá tệ, MU sẽ suy giảm lợi nhuận

14/10/2019 21:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cần một câu mô tả MU thời điểm hiện tại, thì phù hợp nhất có lẽ là một đội bóng thất bại về chuyên môn, nhưng thắng lớn trên thương trường. Điều này có tiếp tục diễn ra, nếu thầy trò Solskjaer cứ kéo dài những ngày tệ hại?

Tin MU 14/10: Van der Sar muốn trở lại MU. Mandzukic đồng ý đến MU. Solskjaer gửi Ed Woodward 6 mục tiêu cần mua

Tin MU 14/10: Van der Sar muốn trở lại MU. Mandzukic đồng ý đến MU. Solskjaer gửi Ed Woodward 6 mục tiêu cần mua

MU. Tin bóng đá MU. Mandzukic đồng ý đến MU. MU mở đàm phán hỏi mua Rakitic. Van der Sar muốn trở lại. 6 mục tiêu Solskjaer gửi Ed Woodward duyệt mua… là những thông tin đáng chú ý.

Không thể phủ nhận những thành quả của đội chủ sân Old Trafford có được nhờ vào một đội ngũ tài giỏi về khâu kinh doanh. Mặt khác, trong bóng đá, kết quả trên sân cỏ và trong những bản báo tài chính luôn có tác động tương hỗ. Đá hay ắt tiền sẽ chảy về túi và ngược lại.

Một MU tệ nhất sau nhiều năm

Sau 6 năm kể từ lần gần nhất MU vô địch Premier League, quỹ lương của đội bóng đã chạm ngưỡng 149 triệu bảng, nhưng thành tích trên bảng xếp hạng lại tụt tới 5 bậc. Trận thua trước Newcastle cách đây hơn một tuần càng làm trầm trọng hơn tình trạng tệ hại của Ole Gunnar Solskjaer và các học trò. Những chấn thương tất nhiên không giúp tình hình MU khá hơn. Nói đi cũng phải nói lại, không ai có thể chấp nhận một đội bóng lớn như MU lại không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 45 phút đầu tiên. Vào thời điểm Premier League tạm nghỉ, MU xếp thứ 12 sau 8 trận, cách vị trí thứ 18 của Everton đúng 2 điểm.

MU không chỉ rời xa chức vô địch Premier League được 6 năm. Từ sau chiến tích vô địch Europa League năm 2017, phòng truyền thống của đội chủ sân Old Trafford chưa được bổ sung thêm bất cứ danh hiệu nào. Một thực tế khó chấp nhận với đội bóng từng được coi là thế lực của bóng đá Anh dưới triều đại Sir Alex Ferguson.

Chú thích ảnh
Lợi nhuận của MU không thể tiếp tục tăng nếu không song hành với sự cải thiện về thành tích

Đáng buồn, phó chủ tịch Ed Woodward lại không hề nhìn thấy sự đi xuống của đội bóng trong lời phát biểu gửi tới các cổ đông hồi tháng Chín năm ngoái: “Chúng tôi là đội bóng lớn nhất thế giới, nếu xét theo số lượng cổ động viên, và chúng tôi hiểu rằng cần phải nỗ lực không ngừng và duy trì việc đầu tư để giữ vững vị thế của mình. Ban lãnh đạo, các nhà đầu tư và tất cả thành viên của MU đều có sự gắn kết với các cổ động viên về những gì chúng tôi cần làm trên sân. Không gì khác ngoài việc giành những danh hiệu”.

Lợi nhuận rồi sẽ sớm rời bỏ MU

Thực tế tất cả nhìn thấy MU mới chỉ làm tốt một vế, đó là trở thành một cỗ máy kiếm tiền hàng đầu thế giới. Không ai có thể chấp nhận sự tồn tại của Alexis Sanchez, một trong những hợp đồng thảm họa của MU. 5 bàn thắng, 45 lần ra sân trong suốt 18 tháng hiện diện ở Old Trafford, tất cả nói thay những dẫn chứng về việc tuyển thủ người Chile rõ ràng quá vô dụng. Sức hút từ việc bán áo đấu của chân sút 31 tuổi này hoàn toàn không bù lấp được những vấn đề về chuyên môn.

Ông Woodward giải thích rõ hơn về thương vụ Sanchez trong báo cáo tài chính quý hai năm ngoái của MU: “Sanchez đã thiết lập một kỷ lục mới về việc bán áo đấu dành cho những tân binh đến MU trong tháng Một. Thương vụ Sanchez đã tạo ra những thống kê thú vị trên mạng xã hội. Cậu ấy là tác nhân tạo ra bài viết có đến hai triệu lượt like (yêu thích) và comment (bình luận) trên trang mạng xã hội Instagram. Đồng thời bài viết về Sanchez trên Facebook cũng được chia sẽ rộng rãi, cùng hashtag #Alexis 7 trở thành trào lưu trên mạng xã hội Twitter”.

Mặt khác, MU không thể thờ ơ về nguy cơ giảm ngân quỹ khi thành tích trên sân cỏ cứ tiếp tục đi xuống. Khoản doanh thu 37 triệu bảng dự kiến thu về từ bản quyền truyền hình có thể sẽ không đạt được ở mùa này do MU phải làm khán giả tại Champions League. Nếu không có những đầu tư tương xứng tại Old Trafford cũng như việc hiện đại hóa các trải nghiệm cho cổ động viên, nguy cơ MU đi xuống về doanh thu trong những mùa tiếp theo là rất rõ ràng. Rất khó để MU thương thảo những hợp đồng tài trợ khổng lồ nếu họ không được dự Champions League hay mang về bất cứ danh hiệu lớn nào. Doanh thu của MU vẫn tốt nhất trong Big Six, Old Trafford vẫn chật kín mỗi tuần, nhưng những điều này sẽ không còn tồn tại quá lâu.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm