Coutinho sẽ hối tiếc nếu từ chối Barca

08/01/2018 06:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho đã hoàn thành ước nguyện khoác áo Barcelona. Và bất chấp phản ứng dữ dội từ phía các fan Liverpool, tiền vệ người Brazil đã đưa ra quyết định rất đúng cho sự nghiệp của mình.

1. “Khi được tin Barca quan tâm, tôi không đơn giản là đứng trước một lựa chọn, mà cảm thấy rằng mình phải tới đây. Đây là giấc mơ, là ước vọng của tôi”, “Đó là một giấc mơ, một niềm vui tột bậc. Đây là CLB vĩ đại với những cầu thủ vĩ đại và tôi sẽ cố gắng thích nghi càng nhanh càng tốt”.

Đó là những lời của Luis Suarez và Javier Mascherano với BarcaTV trước trận ra mắt vào các năm 2014 và 2010. Vài ngày tới, Coutinho có lẽ cũng tâm sự tương tự về giấc mơ khoác áo Barca. Trước đó, các fan Liverpool có lẽ cũng hiểu rằng không thể trói buộc con tim Coutinho, và họ chỉ mong Klopp níu kéo anh được đến hết mùa giải này.

Coutinho đến Barca, Real lại mất điểm, Zidane có làm Perez 'nóng mắt'?

Coutinho đến Barca, Real lại mất điểm, Zidane có làm Perez 'nóng mắt'?

Barcelona đã phát động trở lại cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng với Real Madrid bằng bản hợp đồng Philippe Coutinho. Đó là một lời tuyên chiến ngầm với Dải thiên hà về khía cạnh thể thao và cả giá trị thương hiệu nữa.

Theo tiết lộ của HLV Juergen Klopp, Coutinho thậm chí đã nài nỉ ông, ban lãnh đạo và cả các đồng đội để được ra đi ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Với việc Liverpool đang hy vọng lần thứ 6 lên đỉnh châu Âu cũng như kết thúc Premier League trong Top 4, việc Coutinho ra đi đã gây tác động rất tiêu cực cho tham vọng của họ. Các Liverpuldian, vì thế, đã nổi giận. Một số gọi anh là “rắn độc”, trong khi một fan ở Iraq thì bực tức đến nỗi đốt chiếc áo số 10 của anh.

2. Giấc mơ thành hiện thực của Coutinho lại là thực tế nghiệt ngã với các fan Liverpool, những người chỉ được ăn mừng 1 danh hiệu trong 12 năm qua (Cúp Liên đoàn 2011-12), và đã chờ đợi chức vô địch quốc gia suốt gần… 3 thập kỷ (từ mùa giải 1989-1990).

Còn Coutinho? Dù Barcelona có giành Champions League mùa này, chắc chắn anh không thể góp mặt trên bục nhận huy chương do bị cup-tied (vì đã khoác áo Liverpool ở vòng bảng). Nhưng có một điều rõ ràng: Nếu anh đi theo con đường của Javier Mascherano và Luis Suarez thì thành công ở giải vô địch quốc gia cũng như đấu trường châu lục rõ ràng là không phải quá xa vời.

Cả Mascherano và Suarez đều đã giành La Liga và Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên tại Camp Nou. Đặc biệt, Suarez đã giúp Barca giành cú ăn ba lịch sử ngay sau khi hết án treo giò 4 trận vì cắn Giorgio Chiellini ở World Cup 2014. Trước trận tiếp Levante ở vòng 18, Barca đang hơn Atletico 6 điểm (đá ít hơn 1 trận). Và nếu không có gì bất ngờ, Coutinho sẽ có danh hiệu VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù còn 16 vòng nữa, nhưng chức vô địch Premier League coi như đã thuộc về Man City, trong khi Liverpool chỉ dám mơ Top 4, và đó là một cuộc chiến đầy khốc liệt. Còn tại Champions League, ngay cả khi có Coutinho trong đội hình, Liverpool vẫn khó lòng vô địch, bởi hàng thủ mơ ngủ. Việc họ không thắng nổi Sevilla trong cả hai lượt trận là một minh chứng.

3. Coutinho không thể vô địch Champions League cùng Barcelona mùa này, nhưng anh cũng khó lòng giành được nó nếu còn khoác áo Liverpool. Coutinho đã chơi 6 mùa giải tại Anfield mà không có nổi một danh hiệu. Nhưng có thể chỉ trong vòng 4 tháng tới, anh sẽ giành được chức vô địch đầu tiên cùng Barca, sẽ được sát cánh cùng với một huyền thoại sống là Lionel Messi, những đồng đội đẳng cấp như Luis Suarez, Sergio Busquets, Iniesta,… Và Champions League 2018-19 sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn.

Coutinho đã cống hiến tất cả những gì anh có thể, nhưng Liverpool không thể mang lại cho anh danh hiệu. Giờ đúng là lúc để ra đi, để những công sức của anh không hoài phí, và để bước lên một tầm cao mới, trong thế giới của những siêu sao.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm