Conte 'muốn' bị sa thải như Mourinho và Ranieri

25/02/2017 13:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Antonio Conte chia sẻ "ước muốn" bị sa thải giống Claudio Ranieri hay Jose Mourinho, miễn là Chelsea lên ngôi ở Premier League mùa bóng năm nay.

Có một "lời nguyền" rất khó giải thích trong những mùa giải gần đây khi cứ đội bóng nào vô địch Premier League, HLV của họ sẽ mất việc ở ngay trong mùa giải tiếp theo. Claudio Ranieri là nạn nhân mới nhất. Trước đó, Jose Mourinho bị Chelsea sa thải chỉ nửa năm sau khi giúp đội bóng này lên ngôi tại mùa giải 2014/15. Tương tự là Manuel Pellegrini. Vị HLV hiện đang công tác ở giải VĐQG Trung Quốc cũng bị Man City City sa thải khi giúp đội bóng này chạm tay vào cúp vàng Premier League. 

Conte, rất có thể sẽ tiếp bước các người đồng nghiệp nói trên, nghĩa là đưa đội bóng của mình lên ngôi vô địch. Hiện tại, HLV người Italy giúp Chelsea có được 8 điểm nhiều hơn đội xếp sau Man City khi giải đấu chỉ còn 13 vòng. HLV Conte rất vui vẻ và sẵn sàng 'đối mặt' với lời nguyền này, miễn là có thể giúp Chelsea vô địch: "Nếu chúng tôi có thể đạt được ước mơ này, giành cho tôi, giành cho các cầu thủ thì tôi sẵn sàng".


Conte sẽ rất hạnh phúc nếu Chelsea vô địch

"Tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc để đối mặt với nguy cơ bị sa thải trong mùa giải tới. Tôi và các cầu thủ đang dành sự tập trung tuyệt đối. Điều này không dễ dàng nhưng tôi muốn đối mặt với nó. Khi ấy có nghĩa đội bóng đã vô địch".

Cựu HLV Juventus cũng dành vài chia sẻ về vụ đồng nghiệp Ranieri bị sa thải. Đáng chú ý là đã có những luồng thông tin cho rằng "Gã Thợ Hàn" bị các học trò "đâm sau lưng" trước khi mất ghế.

"Rõ ràng đó là một sự thiếu tôn trọng dành cho Claudio. Điều đó không đúng. Các cầu thủ không có quyền trong việc quyết định một HLV có nên bị sa thải hay không. Nếu điều này xảy ra nghĩa là nhân lực CLB không đủ mạnh, do những màn trình diễn nghèo nàn và thiếu sức sống".


Buổi tập của Chelsea diễn ra trong bầu không khí hòa nhã

"Thú thật tôi không tin vào điều này. Tôi cũng không muốn nghe thấy những dạng câu chuyện như vậy vì nó gây bực bội cho mọi HLV. Không thể tưởng tượng nổi các cầu thủ lại có đặc quyền quyết định tương lai của HLV?".

Chelsea hiện đang có khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Họ hơn Man City 8 điểm, và sẽ đối đầu với Swansea tại Stamford Bridge trong trận cầu tại vòng 26.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm