Cộng đồng mạng: Joe Hart hẳn đã hả hê khi Bravo khiến Man City thua thảm

11/12/2016 18:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Joe Hart có thể đã cười hả hê khi Claudio Bravo chơi cực tệ trong ngày Man City của Pep Guardiola thảm bại trước Leicester.

Manchester City hiện đang tả tơi sau trận thua 2-4 trước chủ nhà Leicester. Họ bị đánh gục vì 3 bàn thua liên tiếp chỉ sau 20 phút bóng lăn.

“Hàng thủ của Man City dường như quá yếu vào lúc này, đến nỗi cầu thủ đang vật vờ Jamie Vardy cũng ghi được bàn thắng vào lưới họ” – phóng viên Paul Morrissey của 101 Great Goals bình luận.

Vardy đã mở tỷ số chỉ sau 2  phút, trước khi Andy King nhân đôi cách biệt cho Bầy sói chỉ 2 phút sau.

Bàn thắng thứ hai của Vardy ở phút 20 đóng nắp quan tài cho Man City từ sớm, trước khi anh ghi thêm một bàn để hoàn tất cú hat-trick trong hiệp hai. Đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ tìm được 2 bàn muộn màng của Aleksandar Kolarov (82’) và Nolito (90’).


Clip Leicester 4-2 Man City

Một điều đặc biệt trong trận thua tan tác này, là thủ môn Claudio Bravo đã không chạm tay vào bóng được lần nào trong 4 tình huống để thủng lưới. Dường như anh đã quên mất cách để cản phá, cứu thua.

Bravo là thủ môn được Pep Guardiola kỳ vọng rất nhiều, khi ông tống biểu tượng Joe Hart ra đường để lấy chỗ cho anh. Trước đó nữa, Joe Hart bị Pep đối xử rất tệ trong những ngày đầu tiếp quản đội bóng. Thủ môn đội tuyển Anh chắc chắn đã không được tha thứ nếu chơi tệ như Bravo vào đêm qua.

Hart ngày ấy bị Pep tống lên băng dự bị, bị ông gọi là “vô dụng” và sau cùng bật bãi sang Torino theo dạng cho mượn. Điều đáng nói, trên đất Turin, Hart đã đang chơi tốt, trở thành cầu thủ được yêu thích bậc nhất và là niềm hi vọng của Il Toro trong trận derby della Mole với Juventus vào 21h00 tối nay.

“Pep là một HLV rất cứng đầu, nhưng có thể, ông sẽ sớm phải thừa nhận sai lầm trong trường hợp này” – Morrissey kết luận.


Joe Hart khi theo dõi Claudio Bravo


Joe Hart khi Leicester sớm dẫn Man City 2-0 sau 5 phút


Claudio Bravo đã không có pha cản phá nào trong 3 trận, trong khi trung bình 8 phút Joe Hart cứu thua một lần trong mùa giải này


Vardy kết thúc cơn hạn bàn thắng, Bravo mắc sai lầm và các fan khóc cho Joe Hart


Ở nơi nào đó, Joe Hart sẽ mỉm cười

Hoài Thuận

Theo 101 Great Goals

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm