Coi chừng, Diego Costa lại dở chứng!

02/03/2017 19:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi khi Diego Costa chấp nhận ở lại Chelsea, nhưng mới đây tuyển thủ gốc Brazil lại làm mình làm mẩy khi đòi hỏi mức lương không tưởng trong bản hợp đồng mới với đội chủ sân Stamford Bridge.

Theo thông tin trên trang The Sun, Chelsea sẵn sàng đưa ra bản hợp đồng mới nhằm thuyết phục Costa gắn bó lâu dài với sân Stamford Bridge. Tuy vậy, trở ngại lớn nhất đến từ mức lương hậu hĩnh lên tới 38 triệu bảng/năm từ Trung Quốc. Lời đề nghị hậu hĩnh ấy phần nào đó tác động đến suy nghĩ của Costa. Shu Yuhui, ông chủ của Thiên Tân Quyền Kiện, đội bóng được cho là muốn chiêu mộ Costa, tuyên bố rằng không có bất cứ giới hạn nào trong việc mua sắm của đội bóng này vào mùa Hè tới đây. Điều này ám chỉ việc đội bóng của Trung Quốc sẵn sàng đưa ra mức lương đủ để xiêu lòng Costa.

Hồi tháng trước, Thiên Tân Quyền Kiện đã gửi lời đề nghị trị giá 90 triệu bảng dành cho Costa, nhưng phía Chelsea nhanh chóng khước từ. Hiện hợp đồng của Costa với đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn thời hạn đến năm 2019. Mức lương cựu tiền đạo Atletico Madrid được nhận ở Chelsea là 150.000 bảng/tuần, vẫn còn thua khá xa so với con số 540.000 bảng/tuần mà phía đội bóng của Trung Quốc trả.

Thật khó tin vào khả năng Chelsea chấp nhận gánh khoản lương ấy vào bản hợp đồng mới của Costa. Đó là chỉ dấu cho thấy chân sút 28 tuổi đang muốn gây áp lực với đội chủ sân Stamford Bridge nhằm chuyển đến Viễn Đông vào mùa Hè này, trong bối cảnh anh vẫn là chân sút chủ lực của Chelsea tính đến thời điểm này, với 16 pha lập công sau 24 lần ra sân, giúp đội bóng của Conte tạo ra khoảng cách 10 điểm so với nhóm bám đuổi.

Tuy vậy, Costa chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu với cuộc sống ở nước Anh. Cầu thủ này từng thổ lộ ý muốn trở lại đội bóng cũ Atletico Madrid hồi mùa Hè năm ngoái. Giờ anh hoàn toàn có thể bị quyến rũ bởi tiếng gọi của đồng tiền từ châu Á, như rất nhiều cầu thủ Chelsea khác, bao gồm Ramires và Oscar. Bộ đôi người Brazil này đều đang khoác áo những đội bóng ở Trung Quốc với mức lương khá cao.

Vấn đề đặt ra với Chelsea là họ sẽ xử trí ra sao với Costa trong phần còn lại của mùa giải cũng như về lâu dài. Có thể đội chủ sân Stamford Bridge khó cưỡng được lời đề nghị tiếp theo của Thiên Tân Quyền Kiện, nếu nó ở gần ngưỡng 127 triệu bảng mà họ yêu cầu dành cho Costa. Nhưng Chelsea cần những bàn thắng của Costa để hướng tới chức vô địch Premier League, và có thể là Cúp FA. Conte sẽ phải xử lý Costa khôn khéo nhằm tránh làm hại đến cơ hội giành danh hiệu của Chelsea khi mùa giải chỉ còn gần ba tháng nữa là kết thúc.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm