Có Pep hay không, Man City cũng sẽ thống trị bóng đá Anh

27/12/2017 11:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Pep Guardiola gắn bó lâu dài, đó sẽ là điều tuyệt vời cho nửa xanh thành Manchester. Nhưng nếu không, Man City cũng không lo ngại bởi họ đang sở hữu đội hình và một triết lý bóng đá đủ để thành công trong những năm tới.

1. Đã có thời Man City bị chỉ trích nặng nề vì mua sắm điên loạn sau khi thuộc về Sheikh Mansour cách đây 10 năm. Chữ ký đầu tiên của họ, Robinho (32 triệu bảng từ Real Madrid), đơn giản chỉ là chơi ngông và khẳng định thanh thế chứ chẳng có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn.

Nhưng vài năm gần đây thì khác. Từ lâu trước khi Pep Guardiola đặt chân tới Etihad cách đây 18 tháng, Man City đã thực hiện một kế hoạch dài hạn đầy tham vọng mà chính sách chuyển nhượng đóng vai trò trung tâm. Trong kế hoạch này, Man City chủ yếu mua những cầu thủ trẻ đầy triển vọng để phục vụ cho tương lai lâu dài. Để bây giờ, Man City có đội hình đủ khả năng thống trị bóng đá Anh nhiều năm nữa như M.U đã từng làm trong quá khứ.

Song song với đó, Man City cũng thay máu mạnh mẽ khi nhiều cận vệ già đã từng giành 2 danh hiệu Premier League, 1 FA Cup và 2 Cúp Liên đoàn lần lượt bị thải loại. Đội hình của Man City hiện tại gồm nhiều trụ cột dưới 25 tuổi và họ còn có thể ở đỉnh cao vài năm nữa.

2. Trước khung thành, Man City có Ederson Moraes mới 24 tuổi và đang trên đường trở thành thủ môn số 1 của Brazil ở World Cup 2018. Phía trước Ederson là John Stones và Benjamin Mendy, đều mới 23 tuổi, trong khi Kyle Walker đang ở độ tuổi đẹp nhất (27).

Mourinho nên tự trách mình vì Man City chỉ chi hơn M.U số tiền bằng đúng... Lukaku

Mourinho nên tự trách mình vì Man City chỉ chi hơn M.U số tiền bằng đúng... Lukaku

Hoà Burnley, Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của M.U. Ông càm ràm rằng M.U lép vế là bởi không có nhiều tiền để mua sắm như Man City. Liệu đó có phải là lý do xác đáng?

Ở hàng tiền vệ, Man City có Kevin de Bruyne (26), Bernardo Silva (23), người được coi là sự thay thế lâu dài cho David Silva. Ở hai cánh, bộ đôi Raheem Sterling (23) và Leroy Sane (21) cũng rất trẻ bên cạnh trung phong mới 20 tuổi Gabriel Jesus.

Man City đã mất không dưới 350 triệu bảng cho đội hình trong mơ này. Tuy nhiên, họ cũng đầu tư cho việc phát triển các tài năng trẻ và đang dần gặt hái quả ngọt với những cầu thủ đầy hứa hẹn như Phil Foden, người hùng giúp U17 Anh vô địch thế giới, Brahim Diaz, Tosin Adarabioyo và Olek Zinchenko. Họ đều được Pep ca ngợi hết lời khi đá chính ở trận đấu với Leicester tại Cúp Liên đoàn trong khi hai tài năng trẻ khác là Tom Dele-Bashiru và Lukas Nmecha cũng được thử lửa.

3. Mùa giải mới trôi qua một nửa nhưng Man City đã và đang phá hàng loạt kỷ lục của bóng đá Anh. Họ đã là đội thắng liên tiếp dài nhất ở Premier League với 17 trận khiến cuộc đua vô địch gần như đã khép lại. Từ giờ cho tới cuối mùa, họ sẽ phá những kỷ lục nào nữa?

Chelsea 2004-05 đang giữ kỷ lục giành nhiều điểm nhất (95 điểm) ở Premier League và nếu Man City duy trì phong độ như hiện tại, họ sẽ có 110 điểm. Khả năng đó khó xảy ra nhưng Man City hoàn toàn có thể trở thành đội đầu tiên cán mốc 100 điểm. Chelsea của Ancelotti mùa 2009-10 là đội ghi nhiều bàn nhất trong một mùa với 103 bàn, trong khi Man City đã có 60 bàn mùa này.

Khoảng cách lớn nhất giữa đội vô địch với á quân trong lịch sử Premier League là 18 điểm do M.U thiết lập ở mùa 1999-2000 nhưng đây là kỷ lục dễ bị Man City phá nhất khi họ đang “gác” M.U 13 điểm trước vòng Boxing Day. Còn đội thắng nhiều nhất trong một mùa giải chính là Chelsea mùa trước với 30 trận thắng, nhưng Man City hiện tại đã thắng 18 sau 19 trận và sẽ thật ngạc nhiên nếu họ không vượt qua kỷ lục này.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm