Cơ hội nào để Martial thay thế Rashford?

04/09/2018 14:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của Marcus Rashford trong cuộc đối đầu với Burnley sẽ mở ra cơ hội để Anthony Martial ra sân thường xuyên trong những vòng đấu tiếp theo. Liệu tuyển thủ người Pháp có đáp ứng được kỳ vọng từ Jose Mourinho?

Vì sao Mourinho nên bán ngay Anthony Martial?

Vì sao Mourinho nên bán ngay Anthony Martial?

Mâu thuẫn giữa Anthony Martial với Mourinho càng lúc càng nghiêm trọng, đến mức người ta cảm giác là mối bất hòa không thể xóa tan được nữa. Vậy thì cách tốt nhất là chia tay.

1. Suốt mùa hè vừa qua, tuyển thủ 22 tuổi này rơi vào sự căng thẳng tột độ vì tương lai mù mịt ở sân Old Trafford. Hợp đồng của anh với M.U sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm. M.U vẫn có quyền giữ chân Martial với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nữa. Mặt khác, Mourinho tỏ ra không hài lòng về thái độ của Martial, cụ thể là việc anh tự ý rời chuyến du đấu của M.U trên đất Mỹ để về chăm sóc đứa con mới sinh. Ông muốn tống khứ Martial ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng Ed Woodward lại ngăn cản mong muốn này. M.U không hề muốn mất đi một gương mặt tiềm năng như Martial, người được đánh giá vẫn còn có thể phát triển tốt hơn nữa. Vấn đề đơn giản nằm ở chỗ mối quan hệ giữa Mourinho và Martial đang khá căng thẳng.

Từ đầu mùa tới giờ, Mourinho rõ ràng ưu ái Rashford hơn Martial cho một trong hai vị trí tấn công cánh. Rashford ra sân 3 trong 4 trận của M.U mùa này, trong đó trận mở màn gặp Leicester anh đá chính ngay từ đầu. Martial, ngược lại, chỉ được trao cơ hội ở trận thua trước Brighton, và anh cũng không đá trọn vẹn 90 phút.

2. Sau trận gặp Burnley, Mourinho không ngần ngại chỉ trích Rashford quá ngây thơ trong tình huống va chạm dẫn đến chiếc thẻ đỏ. Tuy mới 20 tuổi, không thể nói Rashford quá non nớt nữa. Anh đã trải qua ba mùa khoác áo đội chủ sân Old Trafford, và mùa hè vừa qua còn nằm trong thành phần đội tuyển Anh dự World Cup 2018.

Tình huống Rashford “thiết đầu công” với Phil Bardsley của Burnley diễn ra trong hoàn cảnh M.U vẫn giữ được lợi thế dẫn trước đối thủ hai bàn, chứ không phải ở thời điểm gay cấn nào cả. Rõ ràng tuyển thủ người Anh không tiết chế được cảm xúc, và những chỉ trích của Mourinho tuy nặng nề, nhưng không hề sai. Hệ quả, Rashford sẽ vắng mặt trong ba trận đấu tiếp theo của M.U ở đấu trường quốc nội, bao gồm hai trận ở Premier League cùng một trận tại vòng 3 Cúp Liên đoàn.

3. Khoảng thời gian Rashford vắng mặt là cơ hội tuyệt vời để Martial chiếm lấy vị trí chính thức, cũng như tìm niềm tin từ Mourinho. Mùa trước, tuyển thủ người Pháp thi đấu không đến nỗi tệ, với 7 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong 35 lần ra sân cho M.U ở Premier League. Anh ra sân khá đều đặn cho đến tháng Ba năm nay, khi một chấn thương khiến Martial đánh mất vị trí trong đội hình chính thức.

Mourinho rất cần những khoảnh khắc lóe sáng của Martial, sau khi chứng kiến phong độ tệ hại của hàng công M.U. Tính cả trận gặp Burnley, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn, ngang bằng với Bournemouth và Leicester City, và là con số thấp nhất trong số các đội ở nửa trên bảng xếp hạng. Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, M.U không có bất cứ bổ sung nào cho hàng công. Điều này cho thấy Mourinho rất tin tưởng những lựa chọn hiện tại.

Với cá nhân Martial, việc chơi tốt trong những trận đấu sắp tới sẽ giúp anh nhận được sự chú ý từ HLV Didier Deschamps. Anh vắng mặt trong lần triệu tập đầu tiên của đội tuyển Pháp sau World Cup 2018, giải đấu thầy trò Deschamps bước lên ngôi vô địch trên đất Nga. Chỉ khi nào Martial lấy lại phong độ tốt nhất, anh mới mong chiếm được vị trí trong đội hình chính thức của M.U, và xa hơn là cơ hội ở ĐTQG.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm