Cơ hội nào để Kane & Aguero đuổi kịp Salah?

28/03/2018 13:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League đang bước vào giai đoạn quyết định. Ba ứng viên sáng giá đã lộ diện gồm Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) và Sergio Aguero (Man City).

Ưu thế rõ ràng thuộc về Salah. Anh là người dẫn đầu cuộc đua, với 28 bàn thắng. Salah hơn Kane 4 bàn, hơn Aguero tới 7 bàn. Ngoài những thống kê nhìn thấy được, tuyển thủ người Ai Cập còn thuận lợi hơn các đối thủ nếu xét đến những yếu tố tiềm năng trong phần còn lại của mùa giải.

Liverpool của Salah có lịch thi đấu khá thuận lợi trong đoạn cuối của mùa giải. Ngoại trừ trận gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge ở vòng áp chót, các đối thủ còn lại của Liverpool đều không quá khó gồm: Crystal Palace, Everton, Bournemouth, West Brom, Stoke và Brighton. Trang Premier League đưa ra dự báo Salah có thể ghi thêm 5 bàn nữa trong 7 trận mùa này. Nếu điều này là sự thật, tuyển thủ người Ai Cập gần như sẽ bỏ túi danh hiệu Vua phá lưới của hạng đấu cao nhất nước Anh mùa này.

17 thống kê gây sốc ở Premier League mùa này

17 thống kê gây sốc ở Premier League mùa này

Dưới đây là những thống kê gây bất ngờ ở Premier League mùa này. De Bruyne và Mohamed Salah, hai cầu thủ được đánh giá cao nhất ở mùa này, hóa ra vẫn kém so với Granit Xhaka và Andros Townsend. 

Thách thức lớn nhất với Salah trên lý thuyết là Kane. Chủ nhân của hai danh hiệu Vua phá lưới Premier League gần nhất đang tìm mọi cách để bình phục chấn thương gặp phải ở trận gặp Bournemouth cách đây vài tuần. So với Liverpool, Tottenham của Kane trải qua lịch thi đấu khắc nghiệt hơn hẳn. Ngay trong tháng Tư tới, thầy trò Mauricio Pochettino sẽ phải đối đầu với Chelsea lẫn Man City. Yếu tố để Kane lạc quan là anh thường chơi rất tốt ở cuối mùa. Mùa trước, Kane ghi 7 bàn trong 2 trận đấu cuối, qua đó vượt mặt Romelu Lukaku để giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Vòng đấu cuối cùng mùa này, Tottenham sẽ tiếp đón Leicester, đối thủ yêu thích nhất của Kane. Chân sút người Anh ghi được 9 bàn trong những lần đối đầu với Leicester.

Trong ba ứng viên, Aguero dĩ nhiên thất thế nhất. Anh mới ghi 21 bàn, và lịch thi đấu ở 3 vòng kế tiếp của Man City không hề dễ dàng khi lần lượt phải đụng độ Everton, M.U và Tottenham. Cơ hội ra sân của chân sút người Argentina trong trận gặp Everton cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ. Sự trở lại của Gabriel Jesus cũng đem đến một thách thức lớn cho Aguero. Nhưng nếu dựa vào những chi tiết nói trên mà vội gạt Aguero khỏi vị thế ứng viên Vua phá lưới là một sai lầm. Nhớ lại mùa 2014-15, Aguero ghi được 9 bàn trong 7 trận cuối mùa. Chừng đó đủ để cầu thủ người Argentina giành danh hiệu Vua phá lưới. Một lợi thế khác là Aguero thường xuyên ghi nhiều bàn trong một trận đấu. Tính đến thời điểm này anh có 2 lần lập hat-trick và một lần ghi 4 bàn mùa này. Chỉ cần lặp lại thành tích đó trong giai đoạn cuối mùa, Aguero lập tức gây áp lực lớn lên Salah và Kane.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm