Chuyển nhượng mùa Hè: Vì sao Liverpool quyết mua Mane?

26/06/2016 08:34 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đang trải qua một mùa Hè bận rộn, và một trong những mục tiêu quan trọng của đội chủ sân Anfield là chân sút Sadio Mane. Lý do nào khiến HLV Juergen Klopp quan tâm tới tuyển thủ đang chơi cho Southampton này?

Southampton không phải là “đối tác” xa lạ với Liverpool, khi mùa trước đội chủ sân Anfield đã mang về Adam Lallana và Nathaniel Clyne, và Mane được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên tiếp theo.

Mục tiêu từ lâu của HLV Klopp

Sau những đồn đoán liên quan tới Mario Goetze, việc Liverpool đặt vấn đề với Mane sẽ khiến các cổ động viên cảm thấy hơi thất vọng đôi chút. Tuy vậy, Klopp luôn thể hiện con mắt tinh tường trong việc chọn lựa cầu thủ, bằng chứng là hãy nhìn vào những cái tên như Marco Reus hay Robert Lewandowski. Họ đều là những cái tên được Klopp mang về Dortmund và giờ đã thành những ngôi sao hàng đầu châu lục. Vị HLV 49 tuổi này hiểu rất rõ quá trình xây dựng đội ngũ, và ông sẽ chỉ mang về những cầu thủ phù hợp với chiến thuật của mình cũng như hội tụ những phẩm chất cần thiết để tỏa sáng.

Mane bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình từ nước Áo, dưới màu áo Red Bull Salzburg. Ở đội bóng này, anh ghi được nhiều bàn thắng và có những màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường Europa League, những yếu tố đủ để cầu thủ này lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng lớn.

Klopp biết rất rõ Mane từ khoảng thời gian anh chơi cho Salzburg và từng nỗ lực mang cầu thủ này về Dortmund, nhưng rồi Southampton mới là người thắng cuộc. Thế nên không ngạc nhiên khi HLV người Đức lại một lần nữa quan tâm tới tiền đạo người Senegal, nhất là sau khi để vuột mất tài năng trẻ Ousmane Dembele về tay Dortmund.

Trong hai mùa giải gắn bó với Southampton,     Mane đã ghi được 21 bàn thắng và đóng góp 9 đường kiến tạo. Trung bình tiền đạo 24 tuổi này mất 158,1 phút để ghi 1 bàn, thành tích không hề tệ chút nào. Điểm trừ là phong độ của Mane khá thất thường. Anh có thể chơi hay trong một chuỗi 5-10 trận, rồi lại mất tích trong chừng ấy trận tiếp theo. Các cổ động viên Liverpool hẳn rất lo ngại điều này, bởi họ mong muốn một chân sút với hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ổn định. HLV Klopp chắc hẳn cũng chú ý đến điều đó, nhưng ông tin rằng việc đem về Mane sẽ giúp hàng công Liverpool chơi tốt hơn.

Mane sẽ tốt hơn Benteke

Một lưu ý nữa với Klopp là Mane sẽ không thể chơi trọn vẹn cho Liverpool trong mùa tới, khi anh có thể phải làm nhiệm vụ ở CAN 2017 vào đầu năm tới trong khoảng thời gian một tháng. Yếu tố này sẽ khiến Liverpool cân nhắc khi đàm phán, có thể đội chủ sân Anfield tìm cách để giảm giá cho chân sút người Senegal.

Thế mạnh của Mane nằm ở khả năng đi bóng, ngoài ra khả năng kiểm soát bóng, đôi chân kỳ diệu cùng tốc độ có thể biến chân sút 24 tuổi này trở thành nỗi ác mộng với các hàng thủ đối phương. Khả năng di chuyển và đánh hơi bàn thắng là một thế mạnh khác của chân sút này. Sự xuất hiện của Mane sẽ đem đến cách tiếp cận trực diện cho hàng công của Liverpool, và không khó hình dung anh có thể phối hợp tốt với Philippe Coutinho và Roberto Firmino. Sự linh hoạt của chân sút 24 tuổi này giúp HLV Klopp dễ sắp xếp nhân sự cho hàng công đội chủ sân Anfield.

Mức giá 25-30 triệu bảng dành cho một chân sút ở độ tuổi 24 như Mane là khá phù hợp. HLV Klopp có thể tin rằng tiền đạo của Southampton sẽ trở thành giải pháp cho hàng công Liverpool, thay vì Christian Benteke, bản hợp đồng gây thất vọng trong mùa giải vừa qua.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm