CHUYỂN NHƯỢNG M.U 13/1: Man City đầu hàng, M.U mua Sanchez. Hỏi mua cả Griezmann

14/01/2018 08:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United hỏi mua thêm 2 tiền đạo ngoài Alexis Sanchez, diễn biến mới tương lai của Mkhitaryan, giữ chân David De Gea bằng lương khủng... là những tin tức được cập nhật của chuyển nhượng M.U 13/1.

M.U hỏi mua 1 lúc 3 tiền đạo

Chú thích ảnh

Tờ Telegraph (Anh) cho hay M.U đang vô cùng khát tiền đạo nhưng lựa chọn trên thị trường mùa Đông không có nhiều. Bởi vậy, "Quỷ đỏ" tiếp cận bất cứ mục tiêu nào khả dĩ. M.U đã liên hệ Arsenal để hỏi về tương lai Alexis Sanchez. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trả 25 triệu bảng để thuyết phục Arsenal bán tiền đạo Chile.

Ngoài Sanchez, M.U còn hỏi mua cả Jamie Vardy của Leicester City và Chicharito của West Ham. Vardy đã giúp Leicester City vô địch Premier League 2015/16 và dù phong độ mùa này không quá ấn tượng, chân sút người Anh vẫn được đánh giá là một tiền đạo đáng để đầu tư. Trường hợp khiến fan băn khoăn nhất là Chicharito. Tuyển thủ Mexico hiện đang bị West Ham rao bán do phong độ không tốt.

Perisic bất ngờ làm khó Mourinho

Chú thích ảnh

Trong suốt mùa Hè, M.U theo đuổi Ivan Perisic. "Quỷ đỏ" đã ra giá 39 triệu bảng nhưng gặp phải sự cự tuyệt từ Inter Milan. Nay, khi Mourinho đã chuyển hướng sang các mục tiêu khác thì lại nhận được tín hiệu nhín nhường từ phía đội bóng Serie A. Theo Football Italia, Inter đang dần hụt hơi trong cuộc đua Serie A và lo sợ Perisic sẽ xuống giá vào mùa hè năm sau. Nếu M.U đáp ứng được con số 39 triệu bảng hồi đầu mùa, Perisic sẽ được phép đến Old Trafford.

Đưa De Gea vượt Pogba

Chú thích ảnh

Tờ Marca cho hay, Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ David De Gea. Ông Perez dự tính sẽ tạo bom tấn ngay sau World Cup 2018. Trước mối nguy từ Real, M.U đã có động thái giữ chân De Gea. Báo chí Anh cho biết M.U đang chuẩn bị đàm phán gia hạn với De Gea. Trong giao kèo mới, M.U sẽ đưa De Gea trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất CLB bằng việc tăng mức lương từ 210.000 bảng/tuần lên 300.000 bảng/tuần. Hiện tại, Paul Pogba đang là cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất với 270.000 bảng/tuần. "CLB đã quyết định khởi động quá trình đàm phán gia hạn với David De Gea. Đã xuất hiện nhiều đồn thổi hồi mùa Hè nhưng chưa có gì chắc chắn. Bởi vậy, M.U quyết định phải đi trước một bước. Mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian", nguồn tin thân cận với M.U tiết lộ với The Sun (Anh).

Diễn biến mới tương lai Mkhitaryan

Chú thích ảnh

Giám đốc bóng đá Armenia, Hayrapetyan, mới đây đã có những chia sẻ về tương lai Henrikh Mkhitaryan tại M.U. Ông Hayrapetyan cho biết đã nói chuyện với Mkhitaryan về việc này. "Tôi đã nói chuyện với Mkhitaryan qua điện thoại nhưng không muốn bình luận ì thêm. Cho dù không tìm được vị trí tại M.U nhưng Mkhitaryan vẫn có thể chơi bóng cho CLB hàng đầu thế giới. Cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mãi ngồi dự bị bởi Mkhitaryan là cầu thủ chuyên nghiệp với khát khao được chiến đấu và cống hiến". Hiện Inter Milan đang theo đuổi Mkhitaryan nhưng M.U có vẻ muốn dùng tiền vệ Armenia để "trao đổi" trong thương vụ Alexis Sanchez.

M.U liệu có thắng Man City vụ Sanchez như đã từng làm với Van Persie?

M.U liệu có thắng Man City vụ Sanchez như đã từng làm với Van Persie?

Hãy hỏi những NHM của Man City, đâu là lý do mà HLV Roberto Mancini bị sa thải cách đây 4 năm về trước, họ sẽ đưa ra hàng tá những lý do. Nhưng nếu như hỏi Mancini một câu hỏi tương tự, câu trả lời của ông sẽ rất ngắn gọn: Đó là vì Robin van Persie.

Man City bỏ cuộc, M.U tiến gần Sanchez

Chú thích ảnh

Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Man City đã từ bỏ thương vụ Alexis Sanchez vì không muốn trả quá nhiều tiền cho một cầu thủ chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng. Pep Guardiola chỉ muốn trả 20 triệu bảng để tái ngộ trò cũ trong khi Arsenal đang đòi 35 triệu bảng. Với việc M.U lên tiếng hỏi mua Sanchez với giá 25 triệu bảng, Man City đã lường trước một cuộc chạy đua về tiền bạc ở thương vụ này. Bởi vậy, đội bóng áo Xanh quyết định rút lui. Như vậy, cơ hội lớn đã mở ra cho HLV Jose Mourinho. Trong phát biểu mới nhất, Mourinho khen Sanchez là "một hiện tượng" nhưng từ chối nói về tiến triển của quá trình theo đuổi tiền đạo Chile.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm