'Chung kết Champions League phải là Bayern Munich - Roma nếu trọng tài không sai lầm'

03/05/2018 06:49 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều CĐV không hài lòng về các quyết định của trọng tài ở Bán kết Champions League mùa này, khi mà các pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm đều bị bỏ qua.

 

Tình huống diễn ra ở phút 63 của trận bán kết lượt về Champions League giữa chủ nhà AS Roma và Liverpool. Stephan El Shaarawy dứt điểm và bóng đã chạm tay Trent Alexander-Arnold một cách rõ ràng trong vòng cấm. Hình ảnh quay chậm cho thấy Arnold dùng tay cản bóng nhưng trọng tài chính Damir Skomina đã không thổi phạt đền.

Trước đó, trận Bán kết lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munich cũng gây tranh cãi khi trọng tài bỏ qua tình huống Marcelo chơi bóng bằng tay trong vòng cấm và không cho nhà ĐKVĐ Bundesliga hưởng 11m.

Tình huống Trent Alexander-Arnold chơi bóng bằng tay trong vòng cấm

Sau trận đấu, hậu vệ Marcelo của Real Madrid đã thừa nhận rằng anh đã chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. “Đó là một pha chơi bóng bằng tay. Bóng đã chạm vào tay của tôi. Tôi nghĩ tình huống đó có thể bị thổi penalty. Sẽ là nói dối nếu tôi khẳng định trái bóng không chạm vào tay của mình, nhưng bóng đá là như thế”, Marcelo phát biểu.

Chú thích ảnh
Tình huống Marcelo chơi bóng bằng tay trong vòng cấm

Cầu thủ người Brazil nói tiếp: “Tôi không nói về trọng tài, nhưng thỉnh thoảng họ đưa ra các quyết định có lợi cho bạn, nhưng có những lúc thì ngược lại. Bất kể điều gì xảy ra, bạn vẫn phải tiếp tục thi đấu”.

Cả hai tình huống trên đều hết sức nhạy cảm và nếu như trọng tài ra quyết định thổi 11m, rất có thể số phận các trận Bán kết Champions League sẽ rẽ sang chiều hướng khác.

Rất nhiều CĐV đã phản ứng trên mạng xã hội về việc các trọng tài bỏ qua các tình huống chơi bóng bằng tay.

Chú thích ảnh
Làm sao bạn có thể chấp nhận 2 trận bán kết bị bóp méo bởi các sai lầm rành rành của các trọng tài? Hãy thức tỉnh và sử dụng công nghệ đi! 
Chú thích ảnh
Trọng tài bị mù rồi à?
Chú thích ảnh
Liverpool và Real Madrid vào Chung kết Champions League nhờ trọng tài. Đây không phải là bóng đá nữa rồi
Chú thích ảnh
Bóng đá cần công nghệ VAR. Cả hai trận bán kết Champions League đều được quyết định bởi sai lầm của trọng tài. Điều này là không thể chấp nhận ở năm 2018
Chú thích ảnh
Champions League cần VAR và các trọng tài giỏi hơn. Có quá nhiều sai lầm đã xảy ra rồi
Chú thích ảnh
Thật xấu hổ. Trận chung kết lẽ ra phải là giữa AS Roma và Bayern Munich

Bàn thắng trận Roma 4-2 Liverpool:

Bàn mở tỷ số của Mane ở phút thứ 9

Pha phản lưới của Milner ở phút 15

Wijnaldum đưa Liverpool dẫn 2-1 ở phút 25

Dzeko gỡ hòa 2-2 ở phút 52

Naingolan sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 86

Pha để bóng chạm tay của Klavan

Naingolan ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 90+4

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm