Chửi bậy văng tục, Mourinho bị FA phạt treo quyền chỉ đạo trận M.U gặp Chelsea

16/10/2018 21:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Anh (FA) đã buộc tội Jose Mourinho hành xử không đúng mực sau khi HLV Bồ Đào Nha có vẻ đã chửi tục khi hướng về ống kính máy quay cuối trận M.U gặp Newcastle.

Thái tử Mohammed bin Salman giàu cỡ nào? Có thể mua được M.U hay không?

Thái tử Mohammed bin Salman giàu cỡ nào? Có thể mua được M.U hay không?

Thái tử Mohammed bin Salman đang có tham vọng mua Man United. Nếu đàm phán thành công, vị Thái tử này sẽ thay nhà Glazer trở thành ông chủ mới của đội chủ sân Old Trafford.

Mourinho lúc đó vừa giải tỏa được sức ép khủng khiếp sau khi M.U trải qua chuỗi 4 trận không thắng ở các giải. Ông cho rằng cả mình lẫn các cầu thủ M.U đã bị truyền thông biến thành những mục tiêu công kích và săn đuổi. Ông cho rằng tất cả chỉ trực chờ họ thất bại để “đánh hội đồng”.

Có lẽ vì thế nên sau khi M.U thắng Newcastle, Mourinho đã không kìm chế được bản thân và văng tục. HLV Bồ Đào Nha sẽ có thời gian tới 18h00 (giờ địa phương) ngày 19/10 tới để kháng cáo và trong trường hợp kháng cáo bất thành, Mourinho có thể đối mặt với án treo quyền chỉ đạo ở trận M.U gặp Chelsea cuối tuần này.

Chú thích ảnh

Trước khi buộc tội Mourinho, FA được cho là đã sử dụng các chuyên gia ngôn ngữ và đọc khẩu hình để xác định HLV M.U nói gì trước khi quyết định cáo buộc ông tội hành xử không đúng mực. Dù Mourinho nói bằng tiếng Bồ Đào Nha nhưng FA cho rằng các trận đấu của Premier League được phát sóng trên khắp thế giới tới cả những nước mà người ta có thể hiểu được những ngôn từ tục tĩu.

Trong lúc đi vào đường hầm sau khi kết thúc trận M.U – Newcastle, Mourinho đã chĩa ngón út về phía máy quay phim và buông lời khiếm nhã. Bị chất vấn đề chuyện sử dụng ngón út, Mourinho cố làm nhẹ vấn đề bằng cách giải thích đơn giản rằng “chỉ là tôi dùng một ngón tay nhỏ hơn các ngón khác thôi”.

Chiến thắng trước Newcastle được coi là phao cứu sinh tạm thời giúp Mourinho giữ lại ghế HLV của mình. Ông dự kiến sẽ có cuộc gặp với Phó Chủ tịch điều hành M.U Ed Woodward tuần này và trong cuộc gặp này Mourinho muốn làm rõ về tương lai của ông trước khi bàn đến kế hoạch chuyển nhượng ngay trong mùa Đông nếu ghế HLV của ông được đảm bảo.

Trước đó, Mourinho vẫn cho rằng ban lãnh đạo M.U không dành cho ông sự hậu thuẫn cần thiết khi họ không mua cho ông những cầu thủ ông đề xuất. Quan hệ giữa Mourinho và nhiều ngôi sao M.U rất xấu và đó được coi là nguyên nhân khiến M.U chơi không tốt.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm