Tuyển Anh non kinh nghiệm nhất từ 1962 dự World Cup 2018

17/05/2018 07:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV đội tuyển Anh đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2018

HLV của đội tuyển Anh, Gareth Southgate mới đây đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2018. Theo Daily Mail, đây là đội hình non kinh nghiệm nhất của “Tam sư” ở World Cup kể từ năm 1962. Theo thống kê, số lần khoác áo ĐTQG trung bình của các cầu thủ được triệu tập chỉ là 19. 

Thủ môn kỳ cựu Joe Hart đã không có mặt trong danh sách trên. Thay vào đó, Gareth Southgate đã triệu tập 3 người gác đền là Jordan Pickford, Jack Butland và Nick Pope. Cả 3 thủ môn này tổng cộng có 9 lần khoác áo “Tam sư”.

Chú thích ảnh
 Gareth Southgate đã triệu tập một dàn cầu thủ non kinh nghiệm

Trent Alexander-Arnold, cầu thủ 19 tuổi và chưa khoác áo đội tuyển Anh lần nào, đã được Gareth Southgate điền tên vào danh sách sau khi anh thi đấu xuất sắc trong màu áo Liverpool ở mùa giải này.

Chú thích ảnh
Trent Alexander-Arnold đã được triệu tập vào đội tuyển Anh

Ruben Loftus-Cheek, trò cũ của Gareth Southgate ở đội U21 Anh, cũng được triệu tập sau khi anh trải qua một mùa giải ấn tượng ở Crystal Palace.

Với những gương mặt trẻ được triệu tập, nhà cầm quân 47 tuổi này đã mở ra một thời kỳ mới cho “Tam sư”. Chỉ có 4 cầu thủ góp mặt ở World Cup 2014 được ông gọi vào đội tuyển, đó là Jordan Henderson, Raheem Sterling, Danny Welbeck và Gary Cahill. Không một cầu thủ nào trong số những người được triệu tập đã giành được 1 trận thắng tại World Cup. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ mà ông Gareth Southgate triệu tập chỉ là 26.

Adam Lallana đã không được điền tên vào danh sách, sau khi anh bị chấn thương gân khoeo hành hạ ở mùa giải vừa qua. Tiền vệ của Arsenal, Jack Wilshere cũng vắng mặt.

Chú thích ảnh
Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018

“Tôi tin rằng chúng ta có thể phấn khích về danh sách cầu thủ này. Đây là một đội ngũ các cầu thủ trẻ trung, nhưng với sự có mặt của vài cầu thủ kỳ cựu, tôi cảm thấy có sự cân bằng về kinh nghiệm, cá tính cũng như về vị trí thi đấu. Đây là đội hình tràn đầy năng lượng và tốc độ. Tuy nhiên các cầu thủ cũng biết cách kiểm soát bóng tốt. Tôi nghĩ là mọi người có thể thấy được lối chơi mà chúng tôi đang hướng tới. Quá trình tuyển chọn đã diễn ra trong vài tháng qua, chứ không phải trong vài tuần. Chúng tôi cảm thấy các cầu thủ đều tiến bộ và tôi muốn họ duy trì điều đó”, ông Gareth Southgate phát biểu.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Anh nằm ở bảng G tại World Cup 2018 cùng với Bỉ, Tunisia và Panama

“Việc Trent Alexander-Arnold lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi chọn những cầu thủ trẻ không chỉ bởi vì độ tuổi của họ mà còn do màn trình diễn của từng người ở CLB", HLV của đội tuyển Anh nói tiếp. 

Các tiền đạo như Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal) và Marcus Rashford (Manchester United) đều sẽ đến Nga vào mùa Hè này.

Danh sách 23 cầu thủ chính thức của đội tuyển Anh tham dự World Cup:

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley)

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham), Harry Maguire (Leicester), Phil Jones (Man Utd), John Stones (Man City), Gary Cahill (Chelsea)

Tiền vệ: Jordan Henderson, (Liverpool), Eric Dier, Dele Alli (both Tottenham), Jesse Lingard, Ashley Young (Man Utd), Fabian Delph (Man City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea),

Tiền đạo: Raheem Sterling (Man City), Jamie Vardy (Leicester), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Danny Welbeck (Arsenal).

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm