CHIẾN THUẬT M.U - Chelsea: Conte và toan tính 'số 9 ảo'

25/02/2018 13:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte đã lựa chọn đội hình với “số 9 ảo” trên hàng công để đối đầu với Barcelona tại Champions League. Quyết định của HLV người Italy khiến không ít người khó hiểu nhưng đó là quyết định đúng đắn và thể hiện tầm nhìn tinh tế của ông.

Sự lựa chọn của Conte

Xét về những tên tuổi trong đội hình, Chelsea thực tế không thua kém Barcelona quá nhiều. Nhưng phong độ là điểm mấu chốt. Trong khi Chelsea vẫn đang vất vả tranh đấu cho một suất dự Champions League mùa sau thì Barcelona đang dẫn đầu tại La Liga. Vì thế, Antonio Conte đã lựa chọn một đội hình an toàn gồm những cầu thủ đang có phong độ cao, ổn định hoặc chí ít đem lại sự an tâm đối với ông.

Đối với những đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Italy, họ luôn có hệ thống phòng ngự chắc chắn cùng lối đá kỷ luật và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật. Chelsea trong trận gặp Barcelona đã thi đấu như vậy. Cả trận, họ chỉ mắc sai lầm 1 lần nhưng phải trả giá ngay lập tức. Andreas Christensen, Cesc Fabregas hay Cesar Azpilicueta có thể bị chỉ trích bởi sai lầm của mình nhưng dẫu sao, cầu thủ cũng là con người.

M.U vs Chelsea (21h05, 25/2): Conte đã giúp Pogba tỏa sáng như thế nào?

M.U vs Chelsea (21h05, 25/2): Conte đã giúp Pogba tỏa sáng như thế nào?

Chủ nhật này, mọi ngả đường sẽ dẫn về Old Trafford, nơi M.U tiếp Chelsea trong trận Super Sunday của vòng 28 Premier League. Và Paul Pogba sẽ lại tái ngộ Antonio Conte, người đã giúp anh trở thành ngôi sao ở Juventus.

Sai lầm cá nhân là điều khó ai có thể lường trước được, HLV Conte không phải ngoại lệ. Nhưng cái hay của HLV Conte không chỉ dừng lại ở chiến thuật mà đó còn là tầm nhìn của ông. Tầm nhìn đó không chỉ hạn hẹp ở trận đấu trước mắt. Hơn thế, tính toán của ông rất xa. Việc cất hai tiền đạo thực thụ Alvaro Morata cùng Olivier Giroud trên băng ghế dự bị và sử dụng Eden Hazard với vai trò “số 9 ảo” cũng là một điểm nhấn tinh tế trong khả năng của HLV Conte.

Tầm nhìn cho tương lai

Trận đấu với Barcelona không phải lần đầu tiên HLV Conte áp dụng sơ đồ với một “số 9 ảo” cho Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đã nhiều lần chơi với sơ đồ này, nhưng hiệu quả chưa thực sự cao. Để áp dụng lối chơi này, không phải chỉ đơn giản để một cầu thủ có khả năng tạo đột biến thi đấu cao nhất hàng công là xong. Lối chơi này đòi hỏi nhiều hơn thế ở những cầu thủ xung quanh. Tại Chelsea, họ có Hazard đủ khả năng để thi đấu với “số 9 ảo” ở mức tròn vai nhưng yêu cầu sau thì họ chưa có.

HLV Conte biết điều này nhưng ông vẫn sử dụng lối chơi “số 9 ảo”. Bởi mặt lợi ích là hai tiền đạo của ông được an toàn. Nếu vị trí của Hazard vắng mặt, HLV Conte có thể sử dụng cầu thủ khác để thay thế. Tuy nhiên, nếu Giroud và Morata gặp vấn đề thì ông không còn phương án dự phòng nào cả.

Giành chiến thắng trước Barcelona ở lượt đi không đảm bảo chắc chắn cho Chelsea sẽ đi tiếp hay tiến sâu tại Champions League. Hơn thế, thành tích tại đấu trường châu Âu dù tốt cũng chẳng giữ chắc chiếc ghế cho HLV Conte nếu Chelsea không thể kết thúc mùa giải trong Top 4 tại Premier League. Trong khi đó, hai trận đấu tới, Chelsea sẽ phải làm khách lần lượt trên sân của M.U và Man City. Và đây mới là những trận đấu có ý nghĩa ảnh hưởng tới tương lai của HLV Conte hơn cả.

Trận đấu với Barcelona chỉ là bước đi nhỏ trong kế hoạch của HLV Conte. Nếu Chelsea kết thúc mùa giải trong Top 4 Premier League và tiến sâu tại Champions League thì những tính toán của HLV Conte thời điểm này hoàn toàn hợp lý. Yếu tố ảnh hưởng duy nhất bây giờ chính là phong độ của các cầu thủ. Nếu những sai lầm giống như của Christensen lặp lại thì HLV Conte cũng chẳng thể làm gì hơn với tương lai của mình.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm