Chỉ M.U mới khiến Man City lo sợ. Chỉ Mourinho mới đấu lại được Guardiola

04/12/2017 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vẫn đang dẫn đầu Premier League và nếu có đội nào có thể lật đổ được họ thì đó chỉ có thể là M.U của Mourinho.

Nếu Man City chiến thắng ở Old Trafford rồi tiếp nối bằng một tháng thi đấu thành công thì họ sẽ nhanh chóng tạo ra lợi thế áp đảo trong cuộc đua vô địch. Khi đó mọi thứ sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của City.

Nếu không dính phải các ca chấn thương của các trụ cột thì Man City có thể chinh phục tất cả. Lịch đấu của họ từ nay cho tới đầu năm mới hết sức dễ chịu với 10 trận đấu không thực sự khó khăn ngoại trừ chuyến làm khách của Leicester ở cúp Liên đoàn Anh.

Chú thích ảnh

Tới làm khách của Shakhtar Donestk ở Champions League tuần tới, Pep Guardiola hoàn toàn có thể tung ra sân đội hình dự bị. Không có lí do gì mà City không thể chạy đua cùng lúc trên 4 mặt mà ở đó nếu có thách thức nào khiến họ phải e ngại thì đó chỉ có thể là M.U của Mourinho.

Ngay cả ở mặt trận Champions League lúc này, cũng không có đối thủ nào khiến Man City thực sự phải lo ngại. ĐKVĐ Real Madrid đang bước vào chu kỳ đi xuống và sẽ có những thay đổi lớn về nhân sự. Atletico có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City quá hay và quá may, M.U cực khó lật đổ

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City quá hay và quá may, M.U cực khó lật đổ

Lại một vòng đấu nữa của Premier League trôi qua và Man City tiếp tục khẳng định tư cách ứng viên vô địch số 1. The Citizens vẫn bất bại sau 14 vòng đấu và khoảng cách 8 điểm với M.U nhì bảng vẫn được giữ nguyên.

Á quân Juventus gặp khó khăn trong việc lấp đầy khoảng trống mà Leonardo Bonucci ra đi để lại. Cặp ngôi sao hàng đầu Franck Ribery – Arjen Robben của Bayern Munich cần phải thay thế vì đã già nua. PSG sở hữu bộ ba tấn công có thể đe dọa bất kỳ đối thủ nào ở cựu lục địa nhưng sức mạnh tuyến giữa của họ bị nghi ngờ. Barca đúng là đáng ngại thật nhưng rất có thể là phải vào sâu trong giải thì City có thể mới đụng phải họ.

Chú thích ảnh

Nhưng điều đó không có nghĩa Guardiola cứ thoải mái ngồi một chỗ... đếm gà. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, M.U thường đá tốt vào dịp Giáng sinh và vừa hạ gục Arsenal. Sau 24 tiếng đồng hồ, họ mới để thủng lưới đúng 1 bàn từ bóng sống ở Old Trafford. Thống kê ấy không được chú ý nhiều bởi thành tích chỉ đánh rơi 2 điểm từ đầu mùa của Man City.

Nhưng nếu đội bóng của Guardiola bị đánh bại ở Old Trafford, mọi thứ sẽ thay đổi. M.U sẽ tạo được lợi thế tâm lí. Khoảng cách điểm số giữa hai đội sẽ bị thu hẹp và City không còn ở quá xa phía trước nữa. Mọi thứ tạm thời mới là giả định nhưng đấy không phải là giả định vô căn cứ mà là một khả năng có thể xảy ra.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm