Chelsea: Vụ Diego Costa hiện rất rắc rối và phức tạp

18/01/2017 19:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng của Diego Costa chuyển sang chơi tại giải nhà nghề Trung Quốc Chinese Super League (CSL) đã gặp phải trở ngại lớn bởi quy định hạn chế cầu thủ nước ngoài ở quốc gia đang tham vọng thống trị bóng đá thế giới này, theo lời ông chủ CLB được cho là đang ngắm tới anh, Tianjin Quanjian (Thiên Tân Quyền Kiện).

Thiên Tân chỉ muốn mua ngay lúc này

Tỉ phú Shu Yuhui (Thúc Dục Huy) tuyên bố đội bóng của ông đã rút lui khỏi các thương vụ liên quan tới Diego Costa, Edinson Cavani, Karim Benzema, Radamel Falcao và Raul Jimenez sau một thay đổi về luật lệ giới hạn số cầu thủ nước ngoài được phép trong các đội hình đăng ký vào ngày diễn ra trận đấu ở CSL.

Các nguồn tin từ Anh trước đó cho biết Costa, hiện đang tập một mình vì chấn thương lưng ở Chelsea, là mục tiêu cho đề nghị trị giá 80 triệu bảng từ Thiên Tân, CLB sẵn lòng trả thêm cho anh mức lương 30 triệu bảng mỗi năm nữa.

Vì sao Chelsea vẫn có thể vô địch mà không cần Diego Costa?

Vì sao Chelsea vẫn có thể vô địch mà không cần Diego Costa?

Diego Costa rõ ràng đã chơi rất hay dưới thời Antonio Conte. Anh là một trong những người góp công lớn nhất giúp họ dẫn đầu với 7 điểm hơn đội nhì bảng. Nhưng Chelsea vẫn có thể vô địch mà không cần Diego Costa.

Ông Yuhui xác nhận ông quan tâm tới việc mua Diego Costa trước khi có quy định mới, sẽ đi vào hiệu lực khi CSL khởi tranh mùa giải tiếp theo tháng 3 này. “Nếu quy định là 4+1 như trong quá khứ, thì chúng tôi sẽ đầu tư lớn năm nay, nhưng có vẻ hiện giờ chỉ là 3+1”, ông Yuhui nói. “Tình hình hiện giờ khiến chúng tôi phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng. Các tin tức trên mạng nhắc nhiều tới Costa, và đúng là chúng tôi quan tâm tới anh ấy, và chúng tôi cũng đang đề nghị mua Cavani và cuộc thương lượng đã tiến xa”.

Yuhui nói tiếp rằng Thiên Tân không thể hoàn tất thỏa thuận vì Chelsea muốn giữ Costa tới mùa Hè. “Chúng tôi không thể đợi thêm nửa mùa giải nữa”, ông nói. “Chúng tôi không thể chỉ đợi và để thành tích bị ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc chúng tôi chắc chắn sẽ có ai đó. Chúng tôi nhắm tới nhiều tiền đạo, và đã đưa ra đề nghị cho Benzema, nhưng với sự thay đổi quy định, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Thiên Tân, trước đó đã mua tuyển thủ Bỉ Axel Witsel, do HLV Fabio Cannavaro - cựu đội trưởng ĐT Italy từng vô địch World Cup - dẫn dắt, và mới đây vừa giành quyền thăng hạng CSL. Yuhui đang chuẩn bị đầu tư rất mạnh tay để chuẩn bị cho đội bóng giành được phần thưởng cao nhất của khu vực: Champions League châu Á, và xác nhận ông đã gặp người đại diện của Costa, Jorge Mendes, đồng thời cũng là người đại diện cho Falcao.

“Mendes đã tới nhà tôi vài ngày trước và chúng tôi cũng đã trao đổi ý tưởng về Diego Costa, trong quá trình đó chúng tôi định mua hai cầu thủ, hợp đồng đã xong, giá rất tốt, Falcao và (tiền đạo của Benfica) Raul Jimenez”, Yuhui cho biết thêm. “Các hợp đồng đã sẵn sàng, hai cầu thủ cũng thế, và chúng tôi nhận được tin về việc giới hạn lương và hạn chế cầu thủ nước ngoài, nên chúng tôi đã đổi ý”.

Chelsea không muốn bán

Bên phía Chelsea, CLB cũng đã ra tuyên bố nói không hề có ý định bán Costa. Tiền đạo người TBN vắng mặt trong trận thắng của Chelsea trước Leicester thứ Bảy vừa rồi vì một chấn thương lưng, theo lời HLV Antonio Conte. Nhiều tin tức đã xuất hiện nói chân sút 28 tuổi này đang bất mãn với chiến lược gia người Italy và tự ý bỏ tập.

40 bàn thắng đầu tiên của Costa cho Chelsea


Tuy nhiên, ông chủ của Stamford Bridge, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich, không có vẻ gì là muốn để mất tiền đạo số một của mình. Đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, mới đây vừa bán tiền vệ Oscar cho một CLB Trung Quốc khác, Shanghai SIPG (Thượng Hải Thượng Cảng), với giá 60 triệu bảng, rõ ràng là không cần kiếm thêm tiền bằng cách bán cầu thủ.

Diego Costa, đã ghi 14 bàn ở Premier League trong 19 trận ra sân mùa này, đã nghỉ tập 3 ngày tuần trước và chỉ xuất hiện trở lại ở sân tập Cobham của Chelsea hôm thứ Hai. Đội bóng áo xanh hiện đang dẫn đầu với khoảng cách 7 điểm và tiếp Hull trên sân nhà vào Chủ nhật. Conte đã bác bỏ những tin tức xuất hiện rạn nứt giữa ông và chân sút sinh tại Brazil, và khẳng định ngay cả nếu có chuyện đó, thì ông cũng sẽ chỉ xử lý nội bộ mà thôi.

Nhiều chuyên gia tin rằng Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch nếu không có Costa, người đang cạnh tranh gắt gao trong cuộc đua Vua phá lưới với Alexis Sanchez (Arsenal), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), và Harry Kane (Tottenham), những chân sút đều đã ghi được 15 bàn.

51 Costa ghi 51 bàn trong 99 trận cho Chelsea kể từ khi sang đây từ Atletico Madrid với giá 32 triệu bảng năm 2014.

140 Nếu bán nốt Costa với giá 80 triệu bảng, Chelsea sẽ thu về 140 triệu bảng riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, một kỷ lục ở CLB.

42 Với 14 bàn và 5 đường kiến tạo, Costa góp công trực tiếp vào 19/45 bàn của Chelsea ở Premier League mùa này, tức 42%.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm