Chelsea: Tuchel, đến bao giờ mới sửa xong hàng công?

16/03/2021 14:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel đã bất bại 12 trận liên tiếp, nhưng chỉ ghi được 13 bàn. Vấn đề hàng công vẫn đang khiến chiến lược gia Đức phải cảm thấy đau đầu.

Chelsea hòa bất lực trước Leeds: Bước lùi đầu tiên của “Chelsea Tuchel”

Chelsea hòa bất lực trước Leeds: Bước lùi đầu tiên của “Chelsea Tuchel”

Leeds 0-0 Chelsea. Trước Leeds, Chelsea nối dài mạch trận bất bại dưới thời Thomas Tuchel. Nhưng đó lại là một kết quả mang đến những hoài nghi lớn.

Đa dạng và linh hoạt

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Chelsea rõ ràng đã cải thiện được rất nhiều điều so với thời HLV Frank Lampard. Họ thi đấu có đường nét hơn, có chiến thuật cụ thể hơn. Điều đáng nói hơn cả, trong 12 trận dẫn dắt Chelsea, HLV Tuchel không ngừng thay đổi đội hình thi đấu.

Xoay tua đội hình ở thời điểm này là việc hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Kể từ khi bóng đá châu Âu nói chung và bóng đá Anh nói riêng quay trở lại sau Covid-19, các đội bóng phải thi đấu với mật độ dày đặc. Vì thế, Chelsea xoay tua và vẫn giữ được thành tích ấn tượng là điều đáng khen ngợi dành cho Thomas Tuchel.

Không chỉ đơn thuần là xoay tua, HLV người Đức còn áp dụng nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau cho Chelsea. Phần lớn các trận đấu, ông Tuchel để The Blues đá với đội hình 3 hậu vệ. Sơ đồ ưa thích của HLV Tuchel đã giúp Chelsea mới chỉ để thủng lưới 2 lần trong 12 trận. Tính riêng tại Premier League, Chelsea cũng đang là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu (25 bàn), kém hàng thủ đứng đầu Man City 4 bàn.

Tuy nhiên, hàng công của Chelsea lại thi đấu không hiệu quả như hàng thủ, đặc biệt những cầu thủ đảm nhiệm vai trò mũi nhọn. Timo Werner, Kai Havertz, Tammy Abraham hay thậm chí Olivier Giroud cũng có những trận đấu không thể “khai hỏa”. Trong 12 trận, Chelsea chỉ ghi được 13 bàn và có 3 trận hòa với tỷ số 0-0. So với dưới thời HLV Lampard, Chelsea ghi được 19 bàn trong 12 trận cuối triều đại.

Chú thích ảnh
Hàng thủ Chelsea đã rất ổn, nhưng hàng công thì chưa

Nói như vậy để thấy, Chelsea thi đấu tốt và đạt hiệu quả cao dưới thời HLV Tuchel nhưng không đồng nghĩa họ không có vấn đề. Điểm yếu của họ lúc này vẫn chỉ là hàng công. Vấn đề này thực tế đã tồn tại từ thời HLV Maurizio Sarri, kéo sang cả triều đại của Frank Lampard. Hiện tại, HLV Tuchel cũng chưa có phương án mang lại sự hy vọng cao.

Ổn định để giành chiến thắng

Trận đấu tiếp theo, Chelsea sẽ đối đầu với Atletico Madrid tại vòng 1/8 Champions League. Ở lượt đi, phút tỏa sáng xuất thần của Giroud đã mang lại lợi thế chiến thắng 1-0 trên sân khách cho The Blues. Tuy nhiên, đây không phải là lợi thế đủ để tạo sự yên tâm. Hàng công của Chelsea vẫn cần phải tìm kiếm thêm nhiều bàn thắng nữa ở trận lượt về sắp tới.

Nhiệm vụ này dĩ nhiên không hề dễ dàng khi đứng trong khung gỗ của Atletico Madrid là Jan Oblak, một trong những thủ môn xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Trong khi đó, hàng công của Chelsea thời điểm này không phải hàng công có sự sắc bén.

Quay trở lại giai đoạn 2004-2012, Chelsea có lẽ chưa bao giờ phải lo lắng về hàng công. Thời điểm đó, họ luôn có Didier Drogba là lựa chọn số 1. Ngoài ra, The Blues còn có Hernan Crespo, Nicolas Anelka, Fernando Torres. Tuy không thi đấu hiệu quả như Drogba nhưng những “kép phụ” này luôn thi đấu tốt và luôn mang lại phần nào cảm giác yên tâm ở các trận đấu cần xoay tua đội hình hay sự đột biến trong chiến thuật thi đấu.

Sau này, Chelsea cũng từng có một tiền đạo như vậy. Đó là Diego Costa. Chân sút gốc Brazil luôn là nhân tố quan trọng trong 2 chức vô địch Premier League gần nhất của Chelsea. Thế nhưng, tính cách ngang tàng, nổi dậy khiến anh không thể đi xa cùng Chelsea được.

Hiện tại, Chelsea không có một tiền đạo kiểu như Drogba và Costa. Những Werner, Abraham và Giroud đều mới chỉ có một nửa khả năng của Drogba hay Costa. Hơn nữa, tiền đạo lúc này của Chelsea cũng không có đủ sự sắc bén cần thiết, đặc biệt là Timo Werner. Tiền đạo người Đức thi đấu rất năng nổ nhưng nhiệm vụ chính là ghi bàn thì anh lại thường bỏ lỡ.

Nếu tới cuối mùa giải, HLV Tuchel không thể cải thiện màn trình diễn trên hàng công, không loại trừ Chelsea sẽ cần thêm một tiền đạo mới, kiểu Drogba và Costa. Werner có lý do phải lo lắng về vị trí của mình. Còn Abraham và Giroud có lẽ đã quen với việc cạnh tranh từ lâu rồi. Chưa kể cả hai cầu thủ này cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra đi. Vì thế, Werner là người cần phải nỗ lực nhất vào lúc này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm