Chelsea: Sáng suốt khi mua Lukaku, bỏ Haaland

18/08/2021 08:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những nỗ lực theo đuổi mục tiêu sắm trung phong suốt mùa hè vừa qua của Chelsea đã kết thúc bằng thương vụ chiêu mộ Romelu Lukaku từ Inter Milan. Đội bóng Tây London hoàn toàn sáng suốt khi chọn anh thay vì Erling Haaland.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/8. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Đức: Dortmund vs Bayern. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu: Monaco vs Shakhtar Donetsk.

Dẫu là một con số kỷ lục cho Chelsea trên thị trường chuyển nhượng, 97 triệu bảng bỏ ra cho Lukaku cùng mức lương 13 triệu bảng/mùa cho Lukaku vẫn là một lựa chọn dễ tính toán hơn hẳn so với Haaland.

Mua Haaland? Tốn tiền, rước họa

Tuyển thủ người Na Uy là niềm mơ ước của Chelsea, điều này không cần bàn cãi. Đi kèm với đó chắc chắn là hai vấn đề: 1) Borussia Dortmund đòi hỏi mức phí lên tới 150 triệu bảng, chưa kể mức lương mỗi mùa gấp đôi con số Lukaku được nhận ở Stamford Bridge. 2) Chi phí phát sinh sẽ còn tăng lên khi làm việc với siêu cò Mino Raiola. Quyền lực của vị siêu cò này đủ sức làm rối loạn tình hình bất cứ đội bóng nào, chưa kể ông không ngần ngại yêu cầu chia sẻ nguồn thu có được từ các thân chủ mình quản lý.

Nếu quyết tâm theo đuổi Haaland đến cùng thay vì một Lukaku đã bỏ ngỏ ý định trở lại Stamford Bridge, Chelsea vô tình làm suy yếu vị thế của bản thân trên bàn đàm phán. Làm sao thuyết phục được phòng thay đồ Chelsea khi chiêu mộ một cầu thủ chưa gây dựng đủ tiếng tăm nhưng lại nhận mức lương thuộc dạng trên trời, cụ thể là gấp đôi mức lương N’Golo Kante đang nhận? Lukaku với mức lương hiện thời thật ra đã vượt Kante, nhưng Chelsea cho thấy họ đã bỏ ra đồng tiền cho một người từng trưởng thành ở chính đội bóng này để tạo bình yên cho phòng thay đồ.

Bản thân Chelsea, ĐKVĐ Champions League, không chấp nhận vị thế làm trạm trung chuyển cho những cầu thủ tìm đường đến các đội bóng lớn hơn trong tương lai. Nếu Haaland đặt chân đến Tây London, liệu tuyển thủ người Na Uy có coi đây là bến đỗ mơ ước để gắn bó lâu dài? Chưa chắc. Chấp nhận trả một khoản phí khổng lồ cũng như phá vỡ cấu trúc chỉ nhằm đáp ứng một gương mặt đình đám như Haaland là một canh bạc đầy rủi ro. Khả năng thích nghi với Premier League của Haaland đem đến một dấu hỏi khác. Nhìn Timo Werner, một tiền đạo có tiếng từ Bundesliga đánh mất bản năng săn bàn chỉ sau một mùa ở nước Anh, các cổ động viên Chelsea có quyền đặt dấu hỏi liệu Haaland có là chính mình nếu đi theo tiếng gọi từ nước Anh.

Chú thích ảnh
Chiêu mộ Lukaku, Chelsea vừa chọn đúng người để nâng cấp hàng công, vừa giảm tối đa chi phí không đáng có

Lukaku, mẫu tiền đạo Chelsea chờ đợi từ lâu

Lukaku thì chẳng cần tốn bất cứ thời gian thích nghi nào. Anh hiểu quá rõ Premier League, chưa kể những nhiệm vụ chưa hoàn thành ở Stamford Bridge. Tiền đạo sinh năm 1993 đến Chelsea lần đầu cách đây 11 năm với tình yêu mãnh liệt của một cậu bé thần tượng Didier Drogba, chân sút huyền thoại ở Stamford Bridge. May mắn hơn, Lukaku trở lại màu áo xanh lúc này trong trạng thái đã chín muồi cả về chuyên môn lẫn khát vọng chiến đấu.

Nhìn từ thất bại của những thương vụ gần đây như Alvaro Morata hay Timo Werner, dễ thấy nhu cầu của HLV Tuchel lúc này là một trung phong cổ điển, người sẵn sàng đánh hơi những bàn thắng cho Chelsea. Lukaku dư thừa những phẩm chất của một số 9 điển hình, bên cạnh khả năng kết nối lối chơi của một tiền đạo hiện đại. Đừng quên, tuyển thủ 28 tuổi này đã tỏa sáng giúp Inter Milan phá vỡ thế thống trị nhiều năm của Juventus ở Serie A. Anh cũng không quá xa lạ Premier League, khi lần lượt trải qua những màu áo khác ngoài Chelsea như West Brom, Everton hay MU và đều ghi bàn đều đặn. Đáng chú ý, Lukaku đã ghi tổng cộng 42 bàn trong hai mùa khoác áo MU, bất chấp việc anh không được chơi theo phong cách mình mong muốn.

Không quá khó khăn để HLV Tuchel lắp ghép Lukaku vào đội hình hiện thời của Chelsea vốn khá tương đồng với hệ thống chiến thuật tuyển thủ người Bỉ đã chơi ở Inter Milan dưới thời Antonio Conte mùa trước. Lukaku hoàn toàn có thể đá cặp với Timo Werner hay Kai Havertz hoặc chơi cao nhất trong hàng công ba người, kịch bản dễ xảy ra hơn cả. Sự hiện diện của tiền đạo người Bỉ sẽ mở khóa những nguồn cơ hội mà Mason Mount hay các cầu thủ tuyến dưới của Chelsea tạo ra.

Thành công của những Didier Drogba hay Diego Costa vẫn là quá ít ỏi nếu đem so sánh với vô số tiền đạo danh tiếng từng thất bại khi đặt chân đến Stamford Bridge. Chiêu mộ Lukaku (và thậm chí tiền đạo này sẽ khoác áo số 9), phải chăng Chelsea đã tìm đúng lời giải cho bài toán trung phong để sẵn sàng cho cuộc đua vô địch Premier League mùa này? Cùng chờ đợi trận ra mắt của Lukaku, dự kiến là đại chiến với Arsenal vào Chủ nhật này.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm