Chelsea ra quyết định BẤT NGỜ sau khi Conte giải trình vụ Costa

14/06/2017 13:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Antonio Conte đã phải giải trình việc ông nhắn tin yêu cầu Diego Costa ra đi trước ban lãnh đạo Chelsea. Và kết quả là Chelsea đã đưa ra quyết định bất ngờ. 

Cách đây gần 1 tuần, tiền đạo Diego Costa đã gây sốc khi tuyên bố HLV Antonio Conte nhắn tin thông báo rằng cầu thủ này không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải sau. Khi đó, Costa đang phục vụ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Anh đã góp công lớn giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge giành chức vô địch Premier League mùa giải vừa qua, nên tin nhắn của Conte đã khiến cầu thủ người Tây Ban Nha choáng váng.

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, nội dung cụ thể mà nhà cầm quân người Italy đã gửi cho học trò của mình như sau: “Chào Diego, tôi hy vọng cậu vẫn khỏe. Cảm ơn cậu vì đã ở cùng chúng tôi ở mùa giải vừa rồi. Chúc cậu may mắn trong năm tới, nhưng rất tiếc là cậu sẽ không có trong kế hoạch của tôi”.

Conte
Antonio Conte đang được ban lãnh đạo Chelsea hết sức ủng hộ

Diego Costa sau đó đã bực tức phát biểu trước báo giới: “Tôi không có mối quan hệ tốt với ông ấy ở mùa này và rõ ràng đó là lý do ông ấy không muốn có tôi trong đội bóng. Tôi cứ tưởng rằng mình đã có một mùa giải không tốt nên mới có chuyện này”.

Chelsea khó nghĩ vì Lukaku và Diego Costa lợi hại như nhau

Chelsea khó nghĩ vì Lukaku và Diego Costa lợi hại như nhau

Nếu Diego Costa bị bán và Romelu Lukaku được lựa chọn thay thế, tiền đạo người Bỉ sẽ phải làm gì để khẳng định mình?

Việc làm của HLV Conte bị xem là hơi quá trớn, nhưng tờ The Sun khẳng định, nhà cầm quân này được ban lãnh đạo Chelsea lẫn tỷ phú Roman Abramovich ủng hộ tuyệt đối về việc ông gạt bỏ Costa. 

Conte được cho rằng đã phải giải trình vụ việc trên trước tỷ phú Roman Abramovich và chủ tịch Bruce Buck. Thay vì chỉ trích, Chelsea đã bày tỏ sự ủng hộ của mình với HLV này, bằng cách gửi một thông điệp cho các cầu thủ, trong đó khẳng định về quyền lực của Conte ở đội bóng. 

Diego Costa hiện đang chờ quyết định chính thức của Chelsea về tương lai của mình. Chân sút người Tây Ban Nha muốn trở về Atletico Madrid, nhưng đội bóng này đã bị cấm chuyển nhượng cho đến tháng 1/2018. Thời điểm hiện tại, chỉ có AC Milan là đội bóng giành sự quan tâm nhất tới Costa, tuy nhiên, mức lương lên tới 9 triệu bảng/mùa có thể khiến đội chủ sân San Siro phải lắc đầu ngán ngẩm.

Các cầu thủ Chelsea sẽ tập trung trở lại vào ngày 7/7 tới. Ông Conte dự kiến sẽ trở về đội bóng sớm hơn để lên kế hoạch chuẩn bị.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm