Chelsea nổ bom tấn 140 triệu bảng thay thế Hazard bất chấp tương lai của Sarri

31/05/2019 20:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ Liverpool Philippe Coutinho sẽ là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea trong mùa Hè này. Nhưng liệu Maurizio Sarri có còn là HLV trưởng của The Blues trong mùa giải tới?

 

Karius ‘đi trốn’ sau khi từ chối lời mời xem CK Champions League của Liverpool

Karius ‘đi trốn’ sau khi từ chối lời mời xem CK Champions League của Liverpool

Thủ thành Loris Karius từ chối tới Madrid xem trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham vì không muốn mình thành trung tâm của sự chú ý.

 

Tờ Mirror cho biết Philippe Coutinho là người mà Chelsea nhắm để thay thế cho Eden Hazard nếu lệnh cấm chuyển nhượng được hoãn trong mùa Hè này. The Blues rất muốn có một thỏa thuận cho cựu tiền vệ của Liverpool, cho dù HLV Maurizio Sarri có ở lại hay không. Hiện tại, nhiều nguồn tin nói rằng Juventus đang có ý định đưa chiến lược gia người Italy trở về quê nhà sau cuộc chia tay với Max Allegri.

Coutinho đã rời Anfield để đến Barca với giá 145 triệu bảng cách đây 18 tháng. Tuy nhiên, anh đã không thể thích nghi và đã yêu cầu được ra đi trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Eden Hazard chuẩn bị sang Real Madrid, Chelsea muốn đưa anh về để lấp vào khoảng trống của cầu thủ người Bỉ.

Lúc này, đội chủ sân Stamford Bridge đang bị cấm ký hợp đồng với các cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng tiếp theo vì vi phạm các quy tắc về việc chiêu mộ những cầu thủ trẻ dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, Chelsea khẳng định họ vô tội và sẽ gửi đơn kháng án lên Tòa án thể thao trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Coutinho được nhắm đến để thay Hazard

Ở một diễn biến khác, người đại diện của Sarri đã bay tới London để làm rõ tương lai cho thân chủ của ông. Siêu cò Fali Ramadani sẽ gặp mặt ban lãnh đạo Chelsea vào thứ Sáu này để tìm hiểu xem chiếc ghế của Sarri có ổn định hay không trong bối cảnh xuất hiện rất nhiều tin đồn giữa CLB và Frank Lampard.

Sarri còn 12 tháng trên hợp đồng với mức lương 5 triệu bảng. Ông mới chỉ ký hợp đồng với Chelsea vào Hè năm ngoái và có điều khoản mở rộng thêm một mùa nữa.

Tuy nhiên, tương lai của chiến lược gia người Italy vẫn luôn là một dấu hỏi bất chấp việc ông đã giúp CLB về đích ở vị trị thứ 3 cùng với đó là chức vô địch Europa League.

Nguồn tin từ Italy nói rằng Juventus đã đề nghị Sarri một bản hợp đồng 3 năm kèm mức lương 6,2 triệu bảng/mùa nhưng vẫn chưa tiếp cận chính thức với Chelsea.

Hậu vệ David Luiz khẳng định anh muốn HLV Sarri ở lại. Sau trận chung kết với Arsenal ở Baku, Luiz cho biết: “Đây là quyết định của CLB nhưng chúng tôi rất hài lòng với Sarri. Đôi khi chúng tôi ở cùng với những người (HLV) nhiều hơn so với gia đình của mình. Chúng tôi thực sự rất gần gũi với nhau”.

“Tôi nghĩ Sarri cũng biết điều đó và đấy là lý do tại sao ông ấy yêu quý đội bóng này”.

Chú thích ảnh
Tương lai của Sarri đang là dấu hỏi

Tuy nhiên, cựu HLV Italy Arrigo Sacchi tuyên bố Sarri có thể sẽ là người truyền cảm hứng cho Juventus trong tương lai.

“Chiến thắng của Sarri với Chelsea làm tôi rất vui. Tôi có một tình yêu mãnh liệt với các HLV có thể mang đến cho đội bóng một phong cách ổn định. Ở Italy chỉ có 4 đến 5 HLV tài năng và có thể tạo bản sắc cho đội bóng của họ. Tất cả những người khác chỉ biết chiến thuật thôi”.

“Sarri đã cho thấy ông ấy biết cách tạo cho đội bóng của mình một phong cách, một bản sắc riêng. Sarri đến Juventus sẽ là một cuộc cách mạng lớn”.

VIDEO: Eden Hazard lập cú đúp, nâng tỷ số lên 4-1 cho Chelsea

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm