Chelsea: Lampard đang phải đu dây cùng hàng thủ

05/08/2020 07:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình đưa Chelsea trở lại vị thế một ứng viên cho các danh hiệu của Frank Lampard đang gặp trở ngại lớn. Trong khi hàng công hứa hẹn đủ sức cạnh tranh cùng những Man City hay Liverpool, Lampard lại đang du dây với hàng thủ Chelsea.

Chuyển nhượng Chelsea: Lampard rao bán 4 hậu vệ vì hàng thủ thảm họa

Chuyển nhượng Chelsea: Lampard rao bán 4 hậu vệ vì hàng thủ thảm họa

HLV Frank Lampard sẽ để 6 cầu thủ ra đi để có thêm ngân sách mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

 

Mỗi lần xem Chelsea thi đấu, những cổ động viên đội bóng áo xanh chưa bao giờ cảm thấy sự yên tâm tuyệt đối, kể cả khi đội chủ sân Stamford Bridge nắm lợi thế dẫn trước. Trận thua ngược ở chung kết Cúp FA một lần nữa báo động cho HLV Lampard về sự xộc xệch và thiếu tổ chức nơi hàng thủ.

Thiếu tổ chức, hàng thủ Chelsea sợ tốc độ, sợ phản công

Minh họa rõ nhất nằm ở bàn thua quyết định trong hiệp hai. Trách nhiệm của Pedro cho tình huống để Dani Ceballos cướp bóng là rõ ràng. Nhưng phản ứng từ hàng thủ Chelsea mới đem đến dấu hỏi to đùng. Antonio Rudiger đứng cách khung thành đội nhà chừng 30 mét, và trước mắt anh là một Hector Bellerin đang mở tốc độ tối đa. Trung vệ người Đức có hai lựa chọn để xử lý tình huống. Một, anh lùi sâu về phần sân nhà, chấp nhận nhường khoảng không cho Bellerin xử lý để tìm ra cách ngăn cản đường bóng rót vào vòng cấm địa. Hai, cố gắng phán đoán đúng vị trí trái bóng từ chân Bellerin rớt xuống và hóa giải tình huống bằng một pha đánh đầu hoặc phá bóng giải nguy.

Nếu chọn phương án hai, Rudiger cần sự hỗ trợ hoặc từ Marcos Alonso bó vào trung lộ, hoặc Andreas Christensen lệch sang trái. Thật không may, chẳng ai trong hai cái tên lao vào trong để bọc lót cho trung vệ người Đức. Không còn cách nào khác, tuyển thủ 27 tuổi này buộc phải mở rộng không gian để theo đuổi Bellerin và hậu vệ người Tây Ban Nha chỉ chờ có thể để vượt anh, mở ra một đường bóng hướng đến Nicolas Pepe. Bên trong, Andreas Christensen dũng cảm tắc bóng cứu nguy, nhưng bóng lại tìm đến đúng người Pepe. Thủ quân Aubameyang nhận đường chuyền từ chân tuyển thủ người Bờ Biển Ngà, thoát khỏi sự theo đuổi của Kurt Zouma và bàn thắng xuất hiện.

Từng cá nhân trong số Rudiger, Zouma hay Christensen không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là bề nổi của vấn đề. Cấu trúc và tính tổ chức trong các tình huống phòng ngự của Chelsea trở thành dấu hỏi lớn suốt gần một năm mùa này. Nó che mờ đi những dấu ấn tích cực từ Christian Pulisic cùng những sao trẻ nơi hàng công Chelsea như Mason Mount hay Tammy Abraham tạo ra.

Chú thích ảnh
Thiếu tính tổ chức, hàng thủ Chelsea dễ dàng bị khai thác những sơ hở dẫn đến số lượng bàn thua mùa này tăng vọt

Vấn đề hàng thủ của Lampard mùa này tạo ra những liên tưởng ở một chừng mực nào đó với câu chuyện Chelsea cách đây 9 năm, dưới trướng một HLV trẻ tuổi khác: Andre Villas-Boas. Cả hai đều xây dựng hàng thủ Chelsea dâng cao. Giải pháp ấy không sai, nhưng chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng áo xanh áp sát ngay từ tuyến cao nhất, nhằm ngăn chặn nhanh chóng dấu hiệu đối thủ phản đòn. Arsenal không phải đội bóng đầu tiên phát hiện ra khoảng trống mênh mông sau lưng hàng thủ Chelsea, nhưng HLV Lampard rõ ràng không thể tìm giải pháp ít nhất trong mùa này. Chẳng phải ngẫu nhiên Chelsea là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất Premier League từ các pha phản công.

Lấy công bù thủ ở Allianz Arena có khả thi?

Lampard vẫn còn hơn một tháng nữa để tìm ra giải pháp triệt để cho hàng thủ trước thời điểm Premier League mùa tới mở màn vào ngày 12/9. Declan Rice của West Ham hay Jose Gimenez của Atletico Madrid là những mục tiêu tiềm năng để làm mới vị trí trung vệ. Bên cánh trái, Ben Chilwell của Leicester trở thành chữ ký trong mơ của HLV Lampard, vốn không tin ai giữa Marcos Alonso và Emerson Palmieri.

Thế còn trận đấu gặp Bayern Munich cuối tuần này thì sao? Sửa sai một hàng thủ đã hư hỏng về cấu trúc chỉ qua một vài buổi tập ở Cobham là nhiệm vụ bất khả thi. Những chuyển đổi giữa hàng thủ ba người hay bộ tứ vệ cũng chỉ mang tính nhất thời.

Đã thua trắng ba bàn trên sân nhà ở trận lượt đi, thầy trò Lampard sẽ đến Allianz Arena trong tình thế chẳng còn gì để mất. Sẽ là một kịch bản lấy công bù thủ, kỳ vọng sự bùng nổ của hàng công mang về những bàn thắng, trước khi tai họa nào đó ở hàng thủ kịp cướp đi những phần trăm hy vọng nhỏ nhoi cho màn lội ngược dòng trên đất Đức. Cực khó để thực hiện kịch bản ấy, khi Christian Pulisic, gương mặt sáng tạo và bùng nổ nhất The Blues, chắc chắn phải ngồi nhà vì chấn thương ở trận chung kết vừa qua. Điều tích cực duy nhất cho Lampard là hàng thủ vô tổ chức ấy không làm mất tấm vé dự Champions League mùa tới. Nhưng Super Frankie chắc chắn không thể lơ là vấn đề này.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm