Chelsea đổi Hazard lấy James Rodriguez là không hề khôn ngoan

28/03/2017 06:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày gần đây, nhiều nguồn tin tiết lộ Eden Hazard có thể chuyển đến Real Madrid vào mùa hè này, và một khả năng là phía Real sẽ các James Rodriguez như là một phần trong thương vụ. Liệu đây có phải là một ý tưởng tốt?

Tham vọng của chủ tịch Florentino Perez là rất rõ ràng. Ông cần những ngôi sao đặt chân đến sân Bernabeu trong mùa hè nhằm củng cố vị thế của mình. Hazard là một trong số những cái tên có thể góp mặt trong Dải ngân hà của Real Madrid khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Chắc chắn Real Madrid sẽ phải trả một khoản phí rất cao, và họ đang tính đến việc trao đổi cầu thủ, cụ thể là James Rodriguez, một người không còn được trọng dụng dưới thời Zinedine Zidane, nhằm giảm bớt số tiền phải chi cho Chelsea. Tuy nhiên, đây hoàn toàn có thể là kịch bản không đem lại điều gì tốt đẹp cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Nếu ý tưởng này diễn ra cách đây vài năm, khi James Rodriguez tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Colombia ở World Cup 2014, thì đây là một thương vụ trao đổi đáng cân nhắc. Nhưng kể từ khi chuyển đến Real Madrid với mức giá 80 triệu euro, sự nghiệp của tuyển thủ 25 tuổi này đã không còn đi theo đúng những gì anh mong muốn.

Sau hơn hai mùa giải đã qua trong màu áo Real Madrid, những gì Rodriguez đem lại chỉ là nỗi thất vọng. Mùa này, anh ít được ra sân hơn một phần bởi những chấn thương. Mặt khác, con số 5 bàn thắng trong 24 lần ra sân là chỉ dấu cho thấy đây không phải lựa chọn lý tưởng để thay thế Hazard ở Chelsea, nếu chúng ta nhìn vào con số 11 bàn thắng sau 31 trận của tuyển thủ người Bỉ mùa này. Chừng đó đủ để cho thấy tầm quan trọng của Hazard trong cách vận hành lối chơi của HLV Antonio Conte.

Nhiều người cho rằng James Rodriguez có thể tái sinh phong độ nếu đến nước Anh. Nhưng đó chỉ là chữ “nếu”, và rủi ro trong thương vụ hoán đổi giữa Hazard và Rodriguez là rất rõ ràng.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm