Chelsea: Đã đến lúc Hazard trở thành Galactico

15/05/2019 14:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea vẫn một trận đấu nữa để khép lại mùa giải nhưng trận chung kết Europa League cũng sẽ không thay đổi quyết định của Eden Hazard về Real Madrid.

Arsenal đấu Chelsea ở Baku: CĐV kêu trời vì vé, hành trình thảm họa

Arsenal đấu Chelsea ở Baku: CĐV kêu trời vì vé, hành trình thảm họa

Người hâm mộ Arsenal và Chelsea đang vô cùng giận dữ trước hành trình thảm họa mà họ sẽ trải qua nếu muốn tới Baku cổ vũ đội bóng yêu mến ở trận chung kết Europa League sắp tới.

Quyết định của Hazard về việc tiết lộ cuộc gặp gần đây với Chelsea, trong đó nói rõ mong muốn của anh là được gia nhập Real trong hè, không phải là chuyện ngẫu nhiên và thực tế là không ai ở Stamford Bridge ngạc nhiên về chuyện này.

Không thể ở lại

Chẳng gì thì sau 7 năm hạnh phúc tại London, tiền vệ 28 tuổi muốn có sự thay đổi và anh muốn ra đi. Đúng hơn, chưa bao giờ Hazard giấu diếm ý định khoác áo Real Madrid ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp. Chẳng hạn như anh đã đề cập về vấn đề này sau thắng lợi của đội tuyển Bỉ trước Anh ở trận tranh giải 3 tại World Cup 2018. Hay 3 tháng sau, trong khi đứng bên ngoài xe buýt sau trận thắng của Chelsea ở Southampton, cựu cầu thủ của Lille một lần nữa công khai nói về tình yêu của anh với Los Blancos - “CLB lớn nhất thế giới” là những gì anh mô tả về họ.

Thế mới nói, vấn đề luôn là khi nào, chứ không phải có hay không, về việc Hazard sẽ gia nhập Bernabeu. Dĩ nhiên, một số CĐV của The Blues vẫn hi vọng chiến thắng ở Europa League và một vị trí trong top 3 Premier League có thể thuyết phục anh rằng, đội bóng đã có một mùa giải không quá tệ và họ đủ sức để cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất.

Có điều, trên bảng xếp hạng Premier League, sau trận hòa 0-0 tại Leicester, Chelsea đã kém nhà vô địch Man City và á quân Liverpool lần lượt 26 và 25 điểm. Vì vậy, nếu cho rằng, đây là một mùa bóng chấp nhận được của The Blues, sự thừa nhận của Hazard khi được hỏi về đánh giá của anh đã nói lên tất cả. “Giờ mới như 6,5 điểm. Nếu chúng tôi thắng [Europa League] ở Baku, đó có thể là 7,5 điểm.

“Thế nhưng, khi nhìn cả mùa giải, Man City và Liverpool mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Nếu chúng tôi muốn cạnh tranh với họ ở mùa giải sau, chúng tôi cần làm tốt hơn thế. Chúng tôi cần thắng, còn không, sẽ chẳng có gì cả...”

Rắc rối cho Chelsea là làm sao họ có thể thu hẹp được khoảng cách với Man City và Liverpool cùng với lệnh cấm chuyển nhượng. Và đừng nói gì đến Man City hay Liverpool, để giữ được vị trí như là đội bóng hàng đầu của London cũng sẽ không dễ cho The Blues. Quyết định kháng án lệnh cấm hai kì chuyển nhượng của FIFA lên Tòa án thể thao (CAS) chưa có gì bảo đảm sẽ thành công, trong khi kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới đang là dấu hỏi lớn vì có liên quan đến tương lai của HLV người Italy: Maurizio Sarri.

Chelsea sẽ chơi rắn?

Liệu có tin được không khi thay vì là một nguồn tin nào đó từ Anh hay Tây Ban Nha, chính tờ L'Équipe của Pháp đã nổ phát súng đầu tiên về vụ chuyển nhượng Hazard, rằng tiền vệ người Bỉ sẽ gia nhập Real Madrid với giá khoảng 100 triệu euro.

Như đã nói ở trên, việc Hazard rời Chelsea hay đến Real Madrid chẳng có gì là bất ngờ nữa nhưng theo L'Équipe, một thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau trận chung kết Europa League tại Baku vào ngày 29/5 giữa Arsenal và Chelsea. Đó sẽ là trận đấu cuối cùng của Hazard tại đội bóng thành London hay chính xác thì anh vẫn khoác áo The Blues thêm một lần nữa trong trận giao hữu với New England Revolution tại Mỹ.

Thế nhưng, ngay cả khi Hazard đã thông báo với Chelsea về mong muốn ra đi, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có thể tỏ thái độ cứng rắn trên bàn đàm phán. Về lí thuyết, họ sẽ bị cấm kí hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào trong hè và như thế, nếu Hazard rời London, họ không thể tìm được ai để lấp vào khoảng trống mà tiền vệ 28 tuổi này bỏ lại. Lí tưởng hơn, họ phải hi vọng CAS đóng băng quyết định của FIFA và lúc đó tranh thủ tăng cường lực lượng.

Trên tất cả, sẽ rất khó cho Chelsea nếu muốn giữ chân ngôi sao của mình khi anh đã quyết chí đi và dù sao thì sau mỗi mùa giải, việc họ thay máu là không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là mọi chuyện giờ sẽ phụ thuộc vào phán quyết của CAS, để họ quyết định số cầu thủ sẽ được phép rời Stamford Bridge, từ Gary Cahill đến Olivier Giroud, Willy Caballero, Andreas Christensen hay Michy Batshuayi, Kurt Zouma, Tammy Abraham...

Ở trường hợp của Hazard, kịch bản dễ thấy là The Blues sẽ kéo dài thời gian đàm phán với Real Madrid nhằm có được mức giá lí tưởng, trước lúc chấp nhận nhượng bộ.

36 Eden Hazard đã gia nhập Chelsea vào năm 2012 từ Lille với giá 36 triệu euro. Hiện anh chỉ còn 1 năm hợp đồng tại Stamford Bridge.

108 Trong 7 năm khoác áo Chelsea, Hazard đã ghi 108 bàn thắng trong 351 trận ở các giải.

5 Số danh hiệu Hazard đã giành được với Chelsea trong 7 năm qua.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm