Chelsea có thể đón chào sự trở lại bất ngờ từ nước Mỹ

25/12/2016 18:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Frank Lampard đang cân nhắc lựa chọn quay trở lại Chelsea khi đã hết hạn hợp đồng với New York City.

Frank Lampard và John Terry đã cùng nhau xuất hiện trên chương trình Soccer AM. Ở đó, tiền vệ người Anh chia sẻ rằng anh rất muốn quay trở lại Chelsea thi đấu sau khi đã hết hạn hợp đồng với CLB New York City tháng trước.

“Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi và John luôn là những con người của Chelsea. Dù thế nào tôi sẽ luôn ở Chelsea. Đó có thể là mua vé cả mùa giải và theo dõi đội bóng thi đấu. Tôi vẫn chưa biết chắc. Hoặc cũng có thể tôi sẽ trở lại CLB với tư cách là cầu thủ. Quyền quyết định không nằm trong tay tôi. Vì thế tôi không thể nói gì thêm nữa”, Lampard chia sẻ.


Lampard từng rất thành công với Chelsea

“Điều gì đến sẽ đến và tôi sẽ đón nhận nó. Sẽ tuyệt vời hơn nếu đó là Chelsea. Tuy nhiên, mọi chuyện thường không đi theo hướng mình mong muốn”, Lampard cho biết.

Trong suốt 13 năm gắn bó với Chelsea, Lampard đã ghi tổng cộng 211 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội bóng. Anh chia tay sân Stamford Bridge mùa Hè năm 2014 và gia nhập Man City theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Sau 2 năm thi đấu cho New York City, tiền vệ 38 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do.

Quãng thời gian gắn bó của Lampard với Chelsea

Thời điểm này, Chelsea đang dẫn đầu BXH Premier League với 6 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai. Đoàn quân của HLV Conte đã giành chiến thắng trong 11 trận liên tiếp. Trong chuỗi trận ấn tượng đó, thủ quân John Terry chỉ góp mặt vỏn vẹn 6 phút. Anh đã mất vị trí chính thức kể từ gặp chấn thương trong trận hòa 2-2 với Swansea ở vòng 4 Premier League. Tuy nhiên, John Terry vẫn rất hài lòng với thành tích ấn tượng của đội bóng.

“Chiến thuật của đội bóng đã thay đổi. HLV đã có ý tưởng này trước mùa giải. Vì thế, các cầu thủ đã tập luyện rất nhiều cho sơ đồ 3 hậu vệ. Khi chúng tôi thua 2 trận, trước Liverpool và Arsenal, ông ấy đã quyết định sử dụng đội hình này và nó đã đem lại hiệu quả. Tôi nghĩ đội hình này đã khiến các đội khác cảm thấy bất ngờ vì sơ đồ này đã không được sử dụng ở Premier League trong nhiều năm. Lúc này, toàn đội đang thi đấu tốt. Thật tuyệt khi chứng kiến điều đó”, John Terry chia sẻ.


Terry không còn được HLV Conte trọng dụng

Chelsea sẽ có trận đấu với Bournemouth vào ngày 26/12. Tiếp đó là cuộc đối đầu với Stoke City vào năm mới. Trong 10 ngày, Chelsea sẽ phải thi đấu 3 trận. Tuy nhiên, có những đội ở Premier League còn phải thi đấu 3 trận trong vòng 7 ngày. Vì thế, đây là cơ hội tốt để đội bóng của HLV Conte nối dài chuỗi trận ấn tượng và gia tăng khoảng cách với các đội xếp sau.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm