Chelsea: Christensen vô tình hưởng lợi từ ĐTQG

08/09/2018 07:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tình trạng lộn xộn trong nội bộ đội tuyển Đan Mạch vô tình khiến Andreas Christensen được hưởng lợi. Anh có thêm hai tuần tập luyện cùng Chelsea nhằm sẵn sàng lấy lại vị trí trong đội hình chính thức.

Pedro hồi sinh là có đủ để Chelsea lạc quan?

Pedro hồi sinh là có đủ để Chelsea lạc quan?

Không cần nghi ngờ gì nữa, Pedro là người hồi sinh mạnh mẽ nhất dưới bàn tay Maurizio Sarri. Một tín hiệu đáng mừng cho Chelsea, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge cần thêm những sự hồi sinh khác nếu muốn chinh phục các danh hiệu.

Trong một cuộc chiến, luôn có kẻ thắng người thua. Tranh chấp giữa Liên đoàn bóng đá Đan Mạch với một số cầu thủ trụ cột khiến danh sách đội tuyển Đan Mạch trong trận giao hữu với Slovakia là một tập hợp kỳ quái với những cầu thủ chơi ở giải futsal, cùng một số cầu thủ không chuyên vốn chỉ làm nhân viên bán hàng hay sinh viên.

Mặt khác, cuộc chiến ấy lại tạo điều kiện cho Christensen có thêm thời gian tập luyện cùng Chelsea, thay vì phải trở về tập trung cùng ĐTQG hướng đến loạt trận tại giải UEFA Nations League sắp tới. Từ đầu mùa tới giờ, Rudiger và Luiz trở thành những lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng thủ. Một phần bởi bộ đôi này có đủ thời gian tham gia những trận đấu trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Luiz làm khán giả ở World Cup 2018, trong khi Rudiger sớm kết thúc hành trình cùng đội tuyển Đức ngay từ vòng bảng. Việc Christensen trở lại và chấp nhận vị trí trên băng ghế dự bị trong những vòng đầu tiên không hoàn toàn có lỗi ở cá nhân anh.

Những ngày này, Christensen cần phải nỗ lực hơn nữa trong các buổi tập nhằm hòa nhập với lối chơi của Chelsea dưới thời Sarri. HLV Sarri khẳng định các hậu vệ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thích nghi so với các tiền đạo. Theo lời cựu HLV Napoli, các hậu vệ sẽ cần khoảng 20 ngày tập luyện nếu muốn hiểu cách chơi dưới triều đại của ông.

Chiếu theo phát biểu ấy, Christensen có khoảng hơn 10 ngày để học được cách phòng ngự theo kiểu Sarri-ball. Nhiều khả năng tuyển thủ người Đan Mạch sẽ được trao cơ hội đá chính tại các sân chơi cúp như Europa League hay Cúp Liên Đoàn. Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng Christensen có tên trong đội hình xuất phát ở hai trận đấu tiếp theo của Chelsea tại Premier League, lần lượt gặp West Ham và Cardiff.

Ngoài Christensen, một trung vệ khác của Chelsea là Gary Cahill cũng sẽ nỗ lực tập luyện để tranh giành vị trí chính thức. Nhiều khả năng, mục tiêu của bộ đôi này sẽ là vị trí của David Luiz, người vẫn để lại những dấu hỏi sau màn trình diễn ở 4 vòng đầu mùa. Rudiger, với sự chắc chắn và phong độ ổn định, sẽ được mặc định một vị trí chính thức. Cơ hội để Christensen hoặc Cahill giành lấy vị trí từ Luiz sẽ nằm ở những nỗ lực của họ, cả trên sân tập lẫn những trận được ra sân.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm