Chelsea chắc chắn sẽ hồi sinh với... tiếng hét của Conte?

18/07/2016 05:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte khởi đầu triều đại của mình ở Stamford Bridge bằng một thất bại. Trận thua Rapid Vienna không gì khác hơn là lời nhắc nhở rằng ông và Chelsea còn rất nhiều việc phải làm để có thể hy vọng hồi sinh.


Trước Rapid Vienna, Conte chỉ cần chưa đến 10 giây để khiến người ta cảm thấy sự hiện diện của mình khi ông tái hiện hình ảnh quen thuộc mà người ta vẫn thấy ở một HLV có phong cách huấn luyện năng động và đầy chất “lửa”.

Ngay từ phút đầu tiên ông đã rời khỏi khu kỹ thuật, không ngừng đi lên rồi đi xuống. Không ngừng thực hiện các ngôn ngữ cử chỉ, hò hét, ra dấu chỉ đạo trong từng đường bóng của Chelsea.

Chỉ có một tuần xả hơi sau EURO 2016, Conte lập tức bắt tay vào nhiệm vụ mới đầy thách thức với The Blues và trông ông không có vẻ gì là một người mệt mỏi hay thiếu năng lượng. Trái lại là sự háo hức, quyết liệt và năng nổ thường trực.

Đúng là đội Chelsea này khởi động cho mùa giải mới của họ mà không có mặt nhiều cầu thủ dự EURO 2016. Đúng là đối thủ của Chelsea có sự ủng hộ của gần 3 vạn khán giả nhà. Và đúng là Rapid Vienna đã bắt nhịp nhanh hơn nhờ có 6 trận tập huấn trước đó khi mùa giải của họ sẽ chính thức bắt đầu sau đây 1 tuần.

Nhưng bất chấp tất cả, Conte vẫn muốn chiến thắng. Đó là lối tư duy bẩm sinh của ông và ông không bao giờ nghĩ khác đi. Chỉ là trận giao hữu đầu tiên nhưng sau trận đấu Conte nói ông đã thấy những vấn đề cũ của Chelsea: “Tôi không thích thất bại và các cầu thủ cũng vậy. Tôi nghĩ mình đã nhìn ra một số vấn đề mà tôi đã thấy ở mùa trước. Trận này rất quan trọng vì chúng tôi có thể rút kinh nghiệm từ thất bại trước Rapid Vienna”.

Và sau đó là một thông điệp quen thuộc được đưa ra: “Chelsea có các cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Họ có thể đạt đến đẳng cấp của Messi, Ronaldo. Chỉ cần tập luyện chăm chỉ, họ chắc chắn sẽ chơi hay hơn nhiều”. Với Conte, làm việc cật lực là bí quyết thành công. Và ông tin chắc Chelsea có thể trở lại bằng những tiếng hét của mình trong mỗi buổi tập và trong từng trận đấu.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm