Chelsea: Bổ nhiệm Lampard, Chelsea thay đổi văn hóa HLV?

04/07/2019 17:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chứng kiến hàng loạt HLV đến và rời đi suốt 16 năm dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, việc bổ nhiệm Frank Lampard, một cựu cầu thủ Chelsea, phải chăng sẽ là tín hiệu rõ ràng cho sự thay đổi văn hóa HLV ở Stamford Bridge?

Chelsea CHÍNH THỨC bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV trưởng

Chelsea CHÍNH THỨC bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV trưởng

Cựu tiền vệ Frank Lampard chính thức trở lại Chelsea trên cương vị HLV trưởng của CLB mùa sau.

Không cần nói đâu xa, Tottenham, một đội bóng London khác, là sự tương phản rõ nhất về hình ảnh HLV với Chelsea. Trong lúc Tottenham và Pochettino gắn bó cùng nhau từ 2014 đến giờ, Chelsea thay đến 3 HLV, và chuẩn bị đón HLV thứ 4 trong 5 năm.

Thay đổi tư duy HLV ngắn hạn ở Chelsea

Thật trớ trêu, Tottenham từng rơi vào hoàn cảnh không mua sắm một cầu thủ nào suốt 18 tháng trước đó, dù họ không hề bị cấm chuyển nhượng như Chelsea hiện tại. Mùa hè này, Tottenham tiếp tục giữ chân các trụ cột, đồng thời hướng đến những tài năng trẻ khắp Châu Âu. Họ đã mua cầu thủ 18 tuổi Jack Clarke từ Leeds, một sự đảm bảo cho tương lai, và thương vụ mới nhất là Tanguy Ndombele, 22 tuổi, từ Lyon với giá 65 triệu bảng.

Còn Chelsea thì sao? Đội chủ sân Stamford Bridge bất lực trong việc giữ chân Eden Hazard, và thậm chí không thể ngay lập tức tìm ra một phương án thay thế trực tiếp trong mùa hè này vì án cấm chuyển nhượng từ FIFA. Đó là một trong những lý do dẫn đến sự dịch chuyển về chính sách HLV của Chelsea. Thay vì hướng đến những HLV danh tiếng hàng đầu ở châu lục, lần này đội bóng lựa chọn một gương mặt bản địa lần đầu tiên sau 23 năm.

Đưa Lampard trở về dẫn dắt Chelsea mùa này là một lựa chọn mạo hiểm vì kinh nghiệm cầm quân của anh chỉ giới hạn trong một mùa giải hạng nhất Anh cùng Derby County. Mặt khác, Lampard là lựa chọn tuyệt vời để đánh thức những tài năng trẻ như Fikayo Tomori, Reece James hay những thành viên khác trong binh đoàn cho mượn hùng hậu tại Stamford Bridge.

Lampard thừa hiểu rằng anh không được hưởng vị thế xa hoa như bất cứ HLV tiền nhiệm nào của Chelsea trước đây, dù đội bóng vẫn có vị thế nhà vô địch Europa League cũng như sẽ hiện diện ở Champions League mùa này. Bản thân Chelsea bây giờ đã mất dần sức hút với các HLV ngoại, một phần vì án cấm chuyển nhượng cũng như mất đi một ngôi sao tầm cỡ như Hazard. Thật khó kỳ vọng Chelsea có thể thách thức Man City hay Liverpool, ít nhất là trong mùa giải này.

Cả Man City, Liverpool lẫn Tottenham đều được hưởng trái ngọt từ việc các HLV gắn bó lâu dài với đội bóng. Guardiola chuẩn bị bước vào mùa thứ 4 làm việc cùng Man City, trong khi Klopp là năm thứ 5 tại Liverpool, còn Pochettino thậm chí sắp hướng đến năm thứ 6 gắn bó cùng Tottenham. Còn Chelsea thì sao? Dưới kỷ nguyên Abramovich, chưa HLV nào có vinh dự dẫn dắt Chelsea từ ba mùa trở lên như Jose Mourinho giai đoạn một. Thậm chí, nếu tính từ năm 2000, Ranieri là người có nhiệm kỳ làm việc dài nhất, kéo dài từ 2000 đến 2004, tính cả mùa giải đầu tiên Abramovich sở hữu Chelsea.

Chú thích ảnh
Đưa Lampard trở về kế nhiệm Sarri, liệu Chelsea đã sẵn sàng thay đổi văn hóa HLV?

Lampard có kiên nhẫn, nhưng áp lực không nhỏ

Hoàn cảnh ấy cho thấy gắn bó với Lampard, một trong những thành viên thế hệ đầu tiên của Mourinho, là lựa chọn phù hợp nhất vào lúc này. Lampard mang dòng máu lãnh đạo được lan truyền trong đội ngũ tập hợp những thủ lĩnh chuyên môn như Petr Cech hay Ashley Cole, hay những thủ lĩnh cá tính như anh, John Terry hay Didier Drogba.

Lampard có một danh sách dài những nhiệm vụ cần phải làm ở Chelsea, nhưng ưu tiên hàng đầu phải là ổn định phòng thay đồ. Với kinh nghiệm của một cựu đội phó Chelsea, anh sẽ không ngần ngại đưa ra bất cứ thay đổi nếu cần thiết. Chelsea đang bước vào giai đoạn chuyển giao, với một số cựu binh được giữ lại chỉ đơn giản vì đội bóng không thể mua sắm bất cứ ai. David Luiz buộc ban lãnh đạo phải phá vỡ quy định chỉ gia hạn từng năm một với cầu thủ trẻn 30 tuổi, hay Olivier Giroud được gia hạn hợp đồng thêm một năm. Mặt khác, án cấm chuyển nhượng có thể giúp Chelsea nhỉn rõ tài năng của những gương mặt trẻ như Callum Hudson-Odoi, Mason Mount hay Reece James.

Thách thức với Lampard là phát huy kinh nghiệm của các lão tướng, nhưng vẫn phải đảm bảo cơ hội phát triển và tỏa sáng cho dàn cầu thủ trẻ. Điều này tất nhiên chẳng hề dễ dàng, nhưng những hiểu biết về Chelsea, tinh thần chiến đấu khi còn là cầu thủ của Lampard là hai chìa khóa quan trọng. Sự ủng hộ của Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea sẽ giúp Lampard toàn tâm toàn ý giải quyết những vấn đề từ chuyên môn cho đến phòng thay đồ, hướng đến một mùa giải như ý cùng Chelsea trong hoàn cảnh thiệt thòi hơn các đối thủ về khâu mua sắm.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm