Chelsea 1-3 Man City: ‘Lampard nên nghĩ đến việc bị sa thải là vừa’

04/01/2021 19:04 GMT+7 | Chelsea

Thất bại 1-3 trước Man City ngay tại Stamford Bridge khiến Chelsea hứng chịu khá nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn. Thậm chí, theo cựu danh thủ Roy Keane, Lampard nên lo lắng đến nguy cơ bị sa thải là vừa.

 

Kết quả bóng đá 3/1, sáng 4/1. Chelsea thua đau Man City, Barcelona thắng nhọc

Kết quả bóng đá 3/1, sáng 4/1. Chelsea thua đau Man City, Barcelona thắng nhọc

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: Chelsea vs Man City. Kết quả bóng đá Cúp Thiên Long: Bình Dương vs Khánh Hòa, Nam Định vs HAGL. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga:Huesca vs Barcelona. Kết quả bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga. Kết quả bóng đá ngày 3/1, sáng 4/1.

 

Video clip bàn thắng trận Chelsea vs Man City xem TẠI ĐÂY

https://youtu.be/nFViJPrW97s

 

Mùa giải này, Chelsea cực kém trong các trận đấu lớn (chưa thắng nổi trận nào), và thất bại trước Man City đêm qua là một minh chứng. Họ thủng lưới nhanh chóng hai bàn chỉ sau 3 phút (Ilkay Gundogan, Phil Foden), và số phận trận đấu được định đoạt ngay sau hiệp một với pha làm bàn của Kevin de Bruyne. Bàn gỡ của Callum Hudson-Odoi trong hiệp một chỉ mang ý nghĩa an ủi đối với đội chủ sân Stamford Bridge.

Trận thua này khiến Chelsea tụt xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng. Quá thất vọng với một đội bóng đã đầu tư tới 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Nhận định trên Sky Sports, cựu danh thủ Graeme Souness khẳng định: “Lampard chắc chắn rất thất vọng với những cầu thủ mình mang về. Ông ấy mua những cầu thủ về để tạo khác biệt ở các trận đấu lớn. Nhưng không ai thực sự vượt qua bài test hết”.

Kết quả bóng đá, Chelsea vs Man City, BXH Ngoại hạng Anh, Lampard bị sa thải, Kết quả Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá Anh, Video Chelsea vs Man City, Abramovich, Lampard
Hakim Ziyech bị chỉ trích nặng trong bàn thua thứ ba vì thái độ hời hợt

Ở bàn thua thứ ba, N’Golo Kante là cầu thủ mắc lỗi trực tiếp với đường chuyền hỏng dẫn đến pha phản công của Man City, nhưng theo Souness, Hakim Ziyech mới đáng trách hơn cả khi lững thững ở giữa sân, chứ không lao về hỗ trợ phòng ngự.

“Lỗi của Ziyech trong bàn thua thứ ba chính là thái độ: ‘Không phải việc của tôi’. Anh ta đã không làm được điều cơ bản nhất. Điều đó nói lên cái gì? Đó là điều đã xảy ra từ khi tập luyện. Trong một đội bóng đích thực, hành động ấy cũng không thể chấp nhận được. Ngay từ khi tập luyện, lẽ ra người ta nên bảo anh ta không được làm như thế. Một đội bóng giành danh hiệu lớn lại càng không thể như vậy”, Souness gay gắt.

Đồng tình với vị đồng nghiệp trên sóng, cựu danh thủ Roy Keane nhận xét: “Trong một mùa giải, mọi đội bóng đều có những giai đoạn khác nhau, và thật khó trả lời phỏng vấn sau khi vừa thua nặng nề như thế này. Điều khiến anh ấy (Lampard) thất vọng chính là việc sau khi đã bỏ ra từng ấy tiền, Chelsea vẫn không mạnh hơn so với mùa trước”.

Chú thích ảnh
Roy Keane lo ngại rằng Lampard sẽ trở thành nạn nhân mới nhất của "Lò xay HLV" ở Stamford Bridge

“Ngay cả Kante cũng mắc lỗi trong bàn thua thứ ba. Các cầu thủ thì không dốc sức để lui về phòng ngự. Tôi thật không hiểu nổi.”, Keane thắc mắc đồng thời cảnh báo, “Frank nên lo dần là vừa sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, những cầu thủ tấn công thiếu năng lượng. Khi thua 0-3, họ vẫn không có nổi một cú tắc. Chelsea đã có những cầu thủ lớn, giàu kinh nghiệm như Thiago Silva, Kante, vì sao họ không giải quyết được vấn đề này và kéo mọi người ra khi gặp áp lực? Đó là điều mà tôi thấy không ổn”.

Phong độ kém cỏi của Chelsea khiến tương lai của Lampard đang trở nên bất ổn. Dù là một huyền thoại trong lịch sử đội bóng nhưng cựu tiền vệ nảy rất có thể trở thành nạn nhân mới ở “lò xay HLV” dưới triều đại Roman Abramovich. “Khác biệt giữa Chelsea và các CLB khác là Chelsea sẽ không cho HLV thời gian. Đó là DNA của họ, là lịch sử”, Keane nhận định.

 

 

Dù cũng nhất trí rằng Chelsea phải chơi tốt hơn nếu muốn cạnh tranh, nhưng theo cựu tiền vệ Man City Micah Richards, các tân binh của đội bóng này cần thêm thời gian để thích nghi với Ngoại hạng Anh. “Vài tuần trước, tôi cũng nói về Arsenal như thế. Đây là lần đầu tiên Ziyech và Pulisic đá cùng nhau. Havertz thì không thi đấu. Những cầu thủ này cần thời gian, đây là một giải đấu khó khăn. Man City cũng từng tiêu tiền, từng mất thời gian để xây dựng đội hnfh và cũng trải qua những trận đấu tồi tệ, nhưng sau đó họ đã đi đúng hướng”.

Chủ nhật này, Chelsea sẽ gặp Morecambe ở vòng ba Cúp FA, và sau đó, họ sẽ đá trận derby Tây London, gặp Fulham, vào ngày 15/1.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm