Chấm điểm Norwich 3-4 Man City: Người hùng Dzeko, tội đồ Nasri

30/12/2012 07:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Giờ thì ai còn dám gọi Edin Dzeko chỉ là siêu dự bị sau cú hat-trick ấn tượng vào lưới Norwich. Điểm số 4,5 của Goal.com đã nói thay tất cả.

Đêm Carrow Road thực sự là một buổi tối tuyệt vời với Edin Dzeko. Anh lập một cú đúp chỉ sau 5 phút đầu tiên, chơi tuyệt hay trước khi là người ấn định tỉ số mang về thắng lợi chung cuộc cho đội khách.



Dzeko đã có màn trình diễn tuyệt vời - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Dzeko không phải là điểm nhấn ấn tượng duy nhất trên hàng công của City. Aguero, với một bàn thắng, cũng được chấm điểm 4. Nhạc trưởng Silva và trái tim ở tuyến giữa Yaya Toure đều nhận điểm số tương tự.

Hai cái tên gây thất vọng lớn nhất bên phía The Citizens là Samir Nasri và Joe Hart. Tiền vệ người Pháp một lần nữa cho thấy cá tính trẻ con của mình bằng pha trả đũa quá đà một tình huống vào bóng của hậu vệ Norwich. Tấm thẻ đỏ của anh đã đẩy City vào cuộc rượt đuổi tỉ số đầy cạm bẫy. Anh bị đánh giá là cầu thủ chơi tệ nhất trận (1,5 điểm).

Trong khung gỗ, Joe Hart cũng có một ngày nhạt nhòa (2 điểm). Để thủng lưới tới 3 bàn là điều không thể chấp nhận được với mọi thủ môn, nhất là khi bạn sở hữu đôi tay số một vương quốc Anh.

Bên phía chủ nhà, Martin, Snodgrass và Howson là những cái tên ấn tượng nhất. Tuy nhiên, phong độ cao của họ là không đủ để bù đắp cho những sai lầm lớn ở tuyến phòng ngự.

Điểm số cụ thể (hệ số 5 của Goal.com)

NORWICH CITY: Bunn - 2; R. Martin - 3,5, Bassong - 2,5, Turner - 1,5, Garrido - 2; Pilkington - 3, Johnson - 2, Tettey - 2, Snodgrass - 3,5; Hoolahan - 2,5, Morison - 2.

Thay người: Howson - 3,5, Jackson - 2, Kane - Không chấm.

MAN CITY: Hart - 2; Zabaleta - 3, Kompany (C) - 3,5, Nastasic - 3, Clichy - 3; Yaya Toure - 4, Barry - 2,5, Nasri - 1,5, Silva - 4; Aguero - 4, Dzeko - 4,5.

Thay người: Lescott - Không chấm, Milner - 2,5, Garcia - Không chấm.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm