CĐV Arsenal và Man City tức giận, chỉ trích FA vì không phạt nguội Lukaku

28/11/2017 10:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Người hâm mộ túc cầu cảm thấy vô cùng khó hiểu, phẫn nộ, tức giận trước việc cầu thủ Romelu Lukaku của M.U thoát án phạt từ FA dù băng video cho thấy rõ ràng tiền đạo người Bỉ đã 2 lần cố tình đạp cầu thủ Brighton.

Sau chiến thắng 1-0 của M.U trước Brighton ở vòng 13 Premier League, xuất hiện hàng loạt hình ảnh và video cho thấy Lukaku đã chơi xấu đối thủ trong trận cầu này. Tình huống diễn ra ngay trước khi Ashley Young sút bóng đập người cầu thủ Brighton để đem về bàn thắng duy nhất cho M.U. Bị kèm cặp quá chặt, Lukaku đã liên tiếp đá vào người hậu vệ trái Gaetan Bong của Brighton.

Một số chuyên gia trong đó có cựu trọng tài Graham Poll cho rằng với hành vi phi thể thao của mình, Lukaku đáng bị treo giò 3 trận. "Khi bị Bong theo sát phía sau, Lukaku tung chân phải ra sau để đạp hậu vệ 29 tuổi, nhưng không trúng. Sau đó, anh ta tiếp tục dùng chân trái để đạp và khiến Bong đau đớn. Đây là tình huống đáng bị thẻ đỏ, nếu trọng tài Swarbrick nhìn thấy. Hậu vệ của Brighton cần được ngợi khen vì không phàn nàn với trọng tài".

Tình huống Lukaku 2 lần đạp vào người đối phương

Nhưng do trọng tài Neil Swarbrick không quan sát thấy tình huống nên quyền phán quyết thuộc về ban kỷ luật của FA. Theo phán quyết mới nhất, cơ quan này quyết định không mổ băng tình huống chơi xấu của Lukaku. Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ người Bỉ sẽ ra sân bình thường trong trận đấu gặp Watford đêm thứ Ba tới. Lukaku cũng sẽ đủ điều kiện ra sân trong hai trận đấu quan trọng gặp Arsenal vào ngày 3/12 và trận derby thành Manchester vào ngày 10/12.

Quyết định trên khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ. Trên mạng xã hội, fan túc cầu bày tỏ sự giận dữ trước quyết định của FA. Họ cho rằng FA đã thiên vị M.U.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ khó hiểu với quyết định của FA

"Lukaku thoát án phạt. Nếu anh ta chơi cho Arsenal thì sẽ bị cấm suốt đời", tài khoản @The Gunner World nhận định. "Thật ngạc nhiên khi Lukaku thoát án. Quyết định của FA thật lố bịch. Nếu đó là một cầu thủ Man City thì đã phải chịu án rồi. M.U luôn thoát các án phạt", tài khoản @GOF có chung quan điểm. "Một trò đùa. Phát sợ M.U rồi đấy, luôn luôn là như vậy", tài khoản @KJD Gooner viết.

Tài khoản @Nick Edwards cho rằng không đâu trên thế giới ngoài Premier League Lukaku có thể thoát án phạt với hành vi như vậy. Trong khi đó, tài khoản @GarethO'Neill cho rằng FA nên tự chịu phạt vì đã đưa ra quyết định khiến fan phẫn nộ.

Chú thích ảnh
Họ tìm ra lý do cho thấy FA thiên vị M.U

Người dùng mạng xã hội cũng lan truyền hashtag "Justice4Brighton" để đòi công bằng cho Brighton.

Nhưng một số fan đối thủ thì lạc quan cho rằng sự có mặt của Lukaku trong đội hình M.U ở những vòng đấu tới có thể là điều may mắn với họ. "Chả thấy việc Lukaku ra sân hay không sẽ tạo nên khác biệt cho cuộc đua vô địch", tài khoản @Michael Staples viết. "Fan Arsenal và Man City phải nên mừng vì Lukaku không bị treo giò. Có anh ta, cơ hội để M.U thắng trận sẽ thấp hơn. Anh ta luôn chơi tệ trước những đội bóng lớn", tài khoản @KroenkeOut nhận định.

Martin Keown: 'Mourinho phải để Lukaku... dự bị nếu muốn hồi sinh anh'

Martin Keown: 'Mourinho phải để Lukaku... dự bị nếu muốn hồi sinh anh'

Cựu trung vệ Arsenal Martin Keown cho rằng muốn Romelu Lukaku tìm lại bản năng săn bàn thì Jose Mourinho cần phải... rút Lukaku khỏi đội hình đá chính của M.U.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay cầu thủ người Bỉ thoát án phạt của FA. Vào tháng 10 vừa qua, Lukaku đã bị trung vệ Dejan Lovren buộc tội giẫm vào mặt trong trận hòa không bàn thắng với Liverpool. Tuy nhiên sau khi mổ băng, FA cho rằng đây là tình huống va chạm ngoài ý muốn nên cũng không phạt Lukaku.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm