Casemiro phù hợp với vai trò nào trong hàng tiền vệ MU?

24/08/2022 09:43 GMT+7 | Man United

HLV Erik Ten Hag không có kế hoạch ký hợp đồng với một "kẻ hủy diệt" trên hàng tiền vệ, nhưng tân binh trị giá 70 triệu bảng có thể là điều mà MU cần. Câu hỏi đặt ra là, liệu Casemiro sẽ được sử dụng như thế nào, kết hợp với người kiến tạo Eriksen hay đồng đội người Brazil, Fred?

MU: Không Ronaldo, không vấn đề

MU: Không Ronaldo, không vấn đề

Erik ten Hag trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử có chiến thắng đầu tay với MU trong trận derby nước Anh với Liverpool. Bước ngoặt của thời khắc đặc biệt này là Cristiano Ronaldo dự bị.

MU đã không khởi động kỳ chuyển nhượng mùa hè để tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự “hủy diệt”. HLV Ten Hag đã thiết lập các thông số của mình để thuyết phục câu lạc bộ ký hợp đồng với một số 6, người có khả năng luân chuyển bóng, liên kết để lối chơi của Quỷ đỏ hoạt động một cách trơn tru. Cầu thủ đó rất giống với Frenkie de Jong.

Nhưng khi cơ hội để đưa De Jong rời Barcelona khép lại, MU đã kết thúc bằng việc đem về một tiền vệ có vai trò rất khác, một cầu thủ nổi bật trong việc cản những đường bóng của đối phương về phía vòng cấm địa đội nhà, thay vì châm ngòi cho các đợt tấn công. Nếu kết quả tồi tệ tiếp tục đến trong những tuần tới, dấu hỏi sẽ được đặt ra: liệu MU có mua nhầm mẫu tiền vệ hay không?

De Jong quen thuộc, phù hợp với lối chơi của ông Ten Hag- điều đã được thể hiện ở Ajax. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, Casemiro là cầu thủ mà MU cần ngay lúc này, vì họ đã để thủng lưới 6 bàn trong 2 trận thua đầu mùa giải trước Brighton và Brentford. Trong 3 mùa giải Champions League gần nhất, không ai trong số các cầu thủ Real Madrid giành được bóng lại nhiều hơn Casemiro và không ai có nhiều pha tắc bóng hơn.

 

Chú thích ảnh
Casemiro tranh chấp bóng với Mane trong trận chung kết Champions League

  

Như chính lời cầu thủ này đã chia sẻ với tạp chí Panenka ở Tây Ban Nha vào tháng 2 năm ngoái: “Điều đầu tiên tôi muốn xem sau một trận đấu là tôi đã thực hiện bao nhiêu lần cứu bóng hoặc đánh chặn. Đây là những thông số của tôi, bàn thắng của tôi, kiến ​​tạo của tôi. Tất nhiên, ai cũng thích ghi bàn, chơi đẹp, nhưng niềm hạnh phúc của tôi đến từ việc thu hồi bóng. Điều đó cho thấy tôi đã giúp đỡ đội bóng nhiều như thế nào.”

Với lỗ hổng nơi tuyến sau của MU- một vấn đề đã có từ mùa giải trước- họ cần một người như Casemiro để giảm tải áp lực lên Harry Maguire, Lisandro Martinez và đồng đội. Casemiro chắc chắn sẽ được đưa thẳng vào đội hình của Ten Hag, vì anh là đại diện cho sự nâng cấp, trên cả Fred và Scott McTominay- hai lựa chọn còn lại ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Điều thú vị sẽ là HLV Ten Hag sẽ cấu trúc lại đội hình của mình ra sao để sử dụng Casemiro một cách tốt nhất?

Trong nhiều năm, Casemiro đã đá cặp với Luka Modric và Toni Kroos ở hàng tiền vệ Real cực kỳ hiệu quả và thành công. Casemiro hiểu vai trò của mình là giành lại bóng và chuyển bóng cho ai đó thông thạo kỹ thuật hơn.

HLV Ten Hag có thể bố trí Casemiro đá cặp với Christian Eriksen và sau Bruno Fernandes trong sơ đồ 4-2-3-1. Eriksen là một cầu thủ có khả năng chuyền bóng và phần lớn công việc phòng ngự sẽ được giảm bớt nếu kết hợp. Nhưng Eriksen có thể không thể thực hiện được sự kết nối giữa phòng thủ và tấn công. Với việc MU chịu áp lực khủng khiếp như thế nào trước Brentford, đó sẽ là công thức dẫn đến thảm họa.

McTominay có tốc độ nhưng thiếu những phẩm chất chuyền bóng so với Eriksen. Vì thế, rất có thể HLV Ten Hag sẽ mô phỏng HLV Tite của Brazil, ghép Casemiro chơi với Fred trong sơ đồ của MU. Cả hai từng xuất phát cùng nhau ở hàng tiền vệ Brazil trong trận giao hữu quốc tế vào tháng 6 với Nhật Bản và Hàn Quốc, và nhiều khả năng cặp tiền vệ cần cù này sẽ tiếp tục được ông Tite sử dụng cho World Cup vào cuối năm nay.

 

Chú thích ảnh
Casemiro trong ngày ra mắt MU

  

Dễ dàng nhận thấy khả năng đoạt bóng của Casemiro và nguồn năng lượng vô biên của Fred có thể trở thành mỏ neo hiệu quả để những Neymar, Richarlison, Raphinha và Vinicius Junior có thể làm nên chuyện trên hàng công.

Nhưng Fred vẫn là một cầu thủ không ổn định và thường xuyên gây thất vọng cho MU. Fred đã cố gắng rất nhiều nhưng đôi khi thiếu kỹ năng chiến đấu cần thiết để phát triển mạnh ở Premier League. Casemiro có thể giúp Fred giành chiến thắng trong các pha tranh chấp giữa sân ở những trận đấu khó khăn. Trước đối thủ yếu hơn, Eriksen có thể sẽ được giao nhiệm vụ.

Một phẩm chất khác của Casemiro là kỹ năng tránh thẻ vàng và thẻ đỏ. Casemiro chỉ bị đuổi khỏi sân 2 lần trong 521 trận đấu cao cấp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Trong môi trường bóng đá Anh, sẽ rất thú vị để xem liệu kỷ lục về mặt kỷ luật của Casemiro có tiếp tục được duy trì hay không?

Với 5 lần vô địch Champions League, Casemiro chắc chắn là một ngôi sao với tầm vóc đã được minh chứng. Anh sẽ giúp nâng cao các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp trong phòng thay đồ của MU vốn đã rất thiếu. Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta đã nói điều tương tự về Raphael Varane, người đến từ Real cách đây 12 tháng, và cả Cristiano Ronaldo khi anh trở lại Old Trafford đầy cảm xúc vào tháng 9 năm ngoái.

Chỉ có thời gian mới biết được liệu Casemiro có giúp kéo MU ra khỏi tình trạng khó khăn hay không hay liệu chính anh sẽ bị những người kém thành tích xung quanh kéo xuống. HLV Ten Hag và MU sẽ cầu nguyện điều thứ hai không xảy ra.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm