Cẩn thận Man United lại biến Smalling thành 'món hời' cho... đội khác

26/07/2017 08:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít CĐV Man United cảm thấy sốc khi West Brom đưa ra đề nghị 10 triệu bảng dành cho Chris Smalling. Ngoài West Brom, Leicester City, Crystal Palace và Stoke cũng nhăm nhe chiêu mộ trung vệ với giá rẻ mạt so với khả năng và kinh nghiệm của anh.

Mùa 2016-17 không phải là mùa giải ấn tượng đối với Smalling khi những chấn thương liên miên khiến anh không thể ra sân thường xuyên. Thế nhưng, bán Smalling lúc này không phải là nước đi khôn ngoan của Man United, và nếu làm vậy, họ cần phải đòi gấp 3 con số mà West Brom đưa ra.

Chấn thương đã hủy hoại Smalling

Smalling đã bắt đầu mùa trước với tư cách là sự lựa chọn chính thức ở hàng thủ bên cạnh Bailly, thậm chí anh còn đeo băng đội trưởng 4 trong 5 trận đá chính đầu tiên trước khi phải ngồi ngoài 7 trận tại Premier League vì chấn thương. Sau đó, chấn thương đầu gối gặp phải khi lên tuyển Anh cũng khiến Smalling vắng mặt trong tháng Tư bận rộn của Man United (đá tới 9 trận).

Và không may cho Smalling là khi anh vắng mặt, các trung vệ khác của Man United đều chơi ấn tượng. Bailly ra mắt thành công và trở thành sự lựa chọn đầu tiên của Mourinho ở trung tâm hàng thủ trong khi Marcos Rojo đã chơi thứ bóng đá hay nhất kể từ khi khoác áo Man United. Phil Jones cũng chơi tốt khi hoàn toàn lành lặn, chưa kể Daley Blind luôn đá tròn vai.

Chưa hết, khi đang trong quá trình hồi phục, Smalling (cùng với Luke Shaw) lại bị Mourinho nghi ngờ về sự tận hiến cho CLB, khiến anh sau đó có lúc phải ra sân với cái chân bị đau. Chỉ chấn thương mới ngăn cản Smalling tỏa sáng và bị Mourinho nghi ngờ bởi ở mùa giải thứ hai của Van Gaal, anh từng được bầu là cầu thủ hay nhất CLB trong năm.

Mùa 2015-16, chẳng cầu thủ Man United nào đá nhiều hơn Smalling, cả ở Premier League lẫn mọi đấu trường. Và điều đó mới xảy ra cách đây 1 năm.

Mourinho lại chỉ trích Phil Jones, Smalling không dám xả thân vì đội bóng

Mourinho lại chỉ trích Phil Jones, Smalling không dám xả thân vì đội bóng

Jose Mourinho phê phán Phil Jones và Chris Smalling quá thận trọng với các chấn thương của họ nhưng khẳng định cả hai vẫn có chỗ đứng ở Man United mùa tới.

Kiên nhẫn với Smalling hoặc… bán giá cao

Chia tay một trung vệ chỉ sau một mùa anh ta chơi dưới sức chủ yếu vì chấn thương là không công bằng, dù Man United đã có một trung vệ mới là Victor Lindelof. Chưa kể Lindelof đã chơi khá tệ trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, trong khi các trung vệ còn lại của Man United cũng đều có vấn đề vì chấn thương. Mùa trước, Smalling chỉ đá chính ít hơn Bailly 8 trận và Rojo là 6 trận trên mọi đấu trường.

Đúng là Smalling tắc bóng ít hơn Bailly, Rojo hay Jones nhưng chẳng có trung vệ nào chuyền chính xác bên phần sân nhà hơn anh (95,82%). Một trong những lý do khiến Smalling bị chê bai là bởi anh không thực sự giỏi trong kiểm soát bóng so với các trung vệ khác của đội. Nhưng như Nemanja Vidic nhận định, Smalling đem lại những phẩm chất khác, thứ bây giờ trở thành của hiếm.

“Tôi luôn yêu thích Smalling bởi anh ấy là một hậu vệ đúng nghĩa. Tinh thần của Smalling luôn là thích phòng ngự theo đúng nghĩa của một hậu vệ. Đó là điều rất quan trọng bởi bạn không thấy nhiều hậu vệ ngày nay chỉ thích phòng ngự”, Vidic đánh giá.

Vì vậy, bất chấp sự có mặt của Lindelof, vai trò của Smalling không vì thế mà bị giảm đến mức Man United không còn cần anh nữa. Lindelof vẫn cần chứng tỏ nhiều để thích nghi với Premier League, và ngay cả khi làm được điều đó, khó tin là Mourinho sẽ giảm số lượng trung vệ thực thụ mà ông có, nếu biết rằng ông đã dùng tới 10 cặp trung vệ khác nhau mùa trước (Smalling-Bailly được dùng nhiều nhất).

Man United có thể lấy Jonny Evans làm bài học. Trung vệ người Bắc Ireland rời Man United năm 2015 với giá chỉ 6 triệu bảng để tới West Brom, nơi anh đá chính đều đặn 30 trận ở Premier League mỗi mùa. Có thời điểm Evans được liên hệ tới Arsenal và Chelsea và West Brom đã hét giá 30 triệu bảng cho trung vệ này, tức gấp 5 lần số tiền họ bỏ ra để có anh. Trong khi đó, Smalling trẻ hơn Evans 2 tuổi và còn được đánh giá cao hơn.

Nếu Mourinho quyết định Smalling không nằm trong kế hoạch của ông, thì Man United cũng nên đòi số tiền như họ đã trả cho Benfica vụ Lindelof. Hay ít nhất cũng phải là gấp 3 con số 10 triệu bảng mà West Brom đưa ra.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm