Các trọng tài 'náo loạn', Klopp và Van Dijk bức xúc vì 2 quả 11m ở trận Liverpool - Tottenham

05/02/2018 10:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã cực lực phản đối 2 quả 11m của Tottenham ở trận đấu vừa qua. Đây là hai quyết định gây nhiều tranh cãi của trọng tài trong trận hòa 2-2 tại Anfield. 

Tottenham đã được hưởng 2 quả 11m ở trận đấu với Liverpool. Quả 11m đầu tiên ở phút 87 và quả 11m thứ 2 ở phút 90+5. 

Trọng tài Jon Moss đã phải ra hỏi trợ lý Eddie Smart rằng có nên trao quả 11m đầu tiên cho Tottenham không, sau khi Harry Kane bị thủ môn Loris Karius phạm lỗi trong vòng cấm. Trước đó, Dejan Lovren đã phá bóng không thành công, khiến Kane có cơ hội đối mặt với thủ môn của Liverpool. Ông Moss không chắc Lovren có chạm bóng hay không, nên không biết phải thổi 11m hay là cắt còi việt vị ở tình huống Harry Kane thoát xuống.

Chú thích ảnh
Harry Kane ngã trong vòng cấm của Liverpool

Trọng tài Jon Moss đã ra hỏi ý kiến của trợ lý Eddie Smart về tình huống trên: “Tôi không biết Lovren có chạm bóng hay không? Nếu Lovren không chạm bóng, đó rõ ràng là tình huống việt vị”. Tuy nhiên trợ lý Eddie Smart cũng bó tay trong tình huống này. Ông trả lời: “Tôi cũng không biết là Lovren có chạm bóng hay không nữa”.

Chú thích ảnh
Ông Jon Moss tham khảo ý kiến của trọng tài biên sau khi Harry Kane ngã trong vòng cấm

Ông Jon Moss sau đó đã liên lạc rất nhanh với trọng tài bàn Martin Atkinson qua tai nghe trước khi đưa ra quyết định cho Tottenham hưởng 11m. “Tôi sẽ thổi 11m, anh bạn à”, ông Moss quay sang nói với trợ lý Smart trước khi cho trận đấu tiếp tục. Và sau đó, Loris Karius đã cản phá thành công quả phạt đền này.

Chú thích ảnh
Thủ môn Loris Karius cản phá thành công quả 11m đầu tiên

Cựu hậu vệ của Liverpool Jamie Carragher phát biểu trên Sky Sports rằng ông Jon Moss đã quyết định chính xác ở tình huống đó. “Harry Kane đã việt vị nhưng do Lovren chạm bóng nên tôi nghĩ đó đúng là tình huống đáng thổi 11m. Dù trọng tài biên không nhìn rõ được Lovren chạm bóng hay không, nhưng quyết định thổi 11m là chính xác”, Carragher phát biểu.

Tuy nhiên trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool thì cho rằng Kane đã ăn vạ: “Ở quả 11m đầu tiên, đó là tình huống mà Harry Kane việt vị. Còn ở quả 11m thứ hai, Lamela đã lao vào trước mặt tôi. Tôi không nghĩ đó là tình huống xứng đáng bị thổi 11m, như quả penalty đầu tiên”.

“Tôi nghĩ Harry Kane đã ăn vạ nhưng chẳng ai đề cập điều đó. Người ta thảo luận rất nhiều về việc có việt vị hay không, còn tôi nghĩ rằng đó là tình huống việt vị và Kane đã ăn vạ sau đó. Nhưng thật may cho chúng tôi khi mà Karius cản 11m thành công”, Van Dijk phát biểu.

Chú thích ảnh
Erik Lamela ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với Van Dijk

Về pha va chạm với Erik Lamela dẫn đến quả 11m thứ 2 của Tottenham ở phút bù giờ, hậu vệ người Hà Lan tuyên bố: “Tôi thấy anh ta lao đến nên tôi đã cố gắng co chân lại. Cả cơ thể của Lamela đã chắn trước mặt tôi và anh ta ngã xuống. Trọng tài chính cho trận đấu tiếp tục và tôi thất vọng khi trọng tài biên phản bác ý kiến đó và yêu cầu quả 11m. Tôi cảm thấy bức xúc vì lẽ ra Liverpool có thể giành được chiến thắng”.

Trong khi đó, Harry Kane tin rằng trọng tài đã đúng khi thổi 11m ở tình huống Lamela ngã trong vòng cấm: “Lamela bị phạm lỗi trước và anh ta đã ngã xuống. Quyết định thổi 11m là chính xác. Tôi cảm thấy may mắn vì mình có cơ hội thứ 2 để đá 11m trên sân khách”.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-2 Tottenham: Salah đi vào lịch sử. Liverpool phản công siêu hay. Spurs 'dại chợ'

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-2 Tottenham: Salah đi vào lịch sử. Liverpool phản công siêu hay. Spurs 'dại chợ'

Mohamed Salah đi vào lịch sử, Liverpool là đội phản công đáng sợ nhất ở Premier League, Tottenham cần cải thiện phong độ sân khách là những điểm nhấn đáng chú ý ở trận hòa 2-2 giữa Liverpool và Tottenham. 

HLV Juergen Klopp của Liverpool thì tỏ ra tức giận vì quả 11m ở cuối trận. HLV người Đức khẳng định rằng ông có thể bị “án phạt cao nhất trong lịch sử bóng đá” nếu như thổ lộ cảm nhận thực sự của mình về 2 quả 11m của Tottenham. “Đó không phải là tình huống đáng thổi 11m. Tôi nghe nói rằng Erik Lamela đã việt vị tới 1 bước chân và cậu ta đã lao vào Van Dijk. Van Dijk đã nhìn thấy Lamela lao đến nên cố gắng rút chân nhưng vẫn không ngăn được việc chạm vào cậu ta. Trọng tài chính đã cho trận đấu tiếp tục rồi, vậy mà trọng tài biên lại ra quyết định thổi 11m”, ông Klopp phát biểu.

“Quả 11m đầu tiên là không chính xác. Đó là tình huống việt vị rõ ràng nhất mà tôi từng thấy. Trừ khi người ta áp dụng luật mới. Khi đường chuyền được thực hiện thì Harry Kane đã việt vị rồi. Điều đó chẳng hề thay đổi, bất kể Lovren có chạm bóng hay không. Hàng thủ của Liverpool đã bẫy việt vị với Harry Kane và tôi có thể nói rằng đó là pha bắt việt vị tốt. Tôi không biết các trọng tài thảo luận những gì và tôi tò mò về điều mà họ đã trao đổi”, HLV của Liverpool khẳng định.

“Tôi rất tức giận nhưng tôi không thể thay đổi được điều gì. Công việc của tôi là gì? Xuất hiện trên dòng tít của các tờ báo à? Hay là bị trừng phạt vì phát ngôn? Tôi nghĩ rằng nếu nói ra những suy nghĩ trong lòng, tôi sẽ nhận án phạt cao nhất trong bóng đá“, Klopp nói tiếp.

Clip Liverpool 2-2 Tottenham

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm