Brighton vs Chelsea: Giải cứu Lukaku bằng cách nào?

18/01/2022 14:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu lớn nữa, Romelu Lukaku gây thất vọng trong màu áo Chelsea khi chẳng để lại bất cứ dấu ấn nào trên sân Etihad của Man City. Đâu là cách để giải cứu tuyển thủ người Bỉ này khỏi nguy cơ của một bom xịt?

Nhận định bóng đá Brighton vs Chelsea: Cơn giận dữ của Thomas Tuchel

Nhận định bóng đá Brighton vs Chelsea: Cơn giận dữ của Thomas Tuchel

Không khó nhận ra những thay đổi tiêu cực về cảm xúc của Thomas Tuchel trong thời gian gần đây. Khi Chelsea ngày càng xa dần cơ hội vô địch Premier League, vị HLV người Đức khó chế ngự được cơn giận dữ của mình.

1. Bài trả lời phỏng vấn không đúng lúc chút nào của Romelu Lukaku vào những ngày cuối năm ngoái trên kênh truyền hình Sky Italia bỗng chốc trở thành vấn đề của chính tiền đạo người Bỉ: Sự tự tin đã biến mất trong những bước di chuyển, những pha dứt điểm của anh trên sân.

Pha lập công vào lưới Chesterfield ở Cúp FA trở thành bàn thắng duy nhất của chân sút 28 tuổi này trong 4 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, tính cả trận thua Man City cuối tuần qua. Những lời xin lỗi của Lukaku dường như không đủ để che mờ những vấn đề về sự nhạy bén mất đi, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng của Chelsea.

Ở trận đấu sân Etihad, Lukaku có ít nhất hai tình huống xử lý không đúng với đẳng cấp của chữ ký 97 triệu bảng được mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Cuối hiệp một là tình huống Lukaku rụt rè đến mức không dám tự mình dứt điểm mà phải chuyền bóng cho Hakim Ziyech, người đã rơi vào vị trí việt vị và thế là cơ hội ăn bàn của Chelsea trôi qua. Hiệp hai là kịch bản của một pha dứt điểm không đúng thời điểm khi Ederson đã có đủ thời gian để đọc tình huống, ngăn chặn nỗ lực của tiền đạo người Bỉ.

2. Chừng đó có đáng để Lukaku nhận những lời chỉ trích thậm tệ từ HLV Tuchel sau trận thua Man City? Chiến lược gia người Đức có lý do để không hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo số 9 này. Anh chính là những khác biệt ông kỳ vọng khi đối đầu Man City mùa này. Chelsea từng lập cú hat-trick đánh bại đội chủ sân Etihad mùa trước khi không cần một tiền đạo đích thực hiện diện trên sân, nhưng HLV Tuchel thừa hiểu rằng ông và các học trò không thể lặp lại chiến thuật ấy một lần nữa. Man City có những điều chỉnh nhất định về cách tiếp cận trận đấu với nhà ĐKVĐ Champions League: Vẫn là một thế trận áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng không còn dồn ào ạt đội hình đến mức để lộ những khoảng trống chết người cho Chelsea khai thác các tình huống phản công. Thay vào đó là một sự kiểm soát, những pha lên bóng đậm chất tính toán để hạn chế không gian bên phần sân nhà.

Chú thích ảnh
Sau khi bùng nổ ở những trận đầu mùa, Lukaku đang đánh mất bản năng săn bàn  

Rồi điều gì xảy ra trong những phút Lukaku hiện diện trên sân? Anh khiến HLV Tuchel tức giận khi mô tả về màn trình diễn của mình. Ông chỉ rõ vấn đề của tiền đạo 28 tuổi này: “Cậu ta mất bóng quá nhiều khi chẳng có bất cứ áp lực rõ ràng nào từ đối thủ và trong những tình huống mang đến cơ hội trông thấy. Chúng tôi muốn cung cấp nhiều cơ hội cho Lukaku, nhưng cậu ta phải biết phục vụ toàn đội”. Chiến lược gia 48 tuổi này cũng không quên nhấn mạnh đến việc Chelsea có đến 8 hoặc 9 pha chuyển đổi trạng thái, nhưng chẳng có bất cứ pha chạm bóng nào trong vòng cấm. Đó chắc chắn là một ám chỉ rõ ràng về vai trò của Lukaku, người đáng ra phải hiện diện trong vòng cấm để gây áp lực cho cặp trung vệ Laporte-Stones để tạo ra cơ hội cho bản thân mình lẫn những đồng đội xung quanh.

3. Thật thiếu công bằng nếu đem Lukaku làm vật tế thần cho trận thua Man City, khiến Chelsea gần như đứng ngoài cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Vấn đề của hàng công đội bóng áo xanh là tình trạng xuống phong độ của tất cả các gương mặt, từ Lukaku, Kai Havertz, Timo Werner, Christian Pulisic cho đến Hakim Ziyech. Năm gương mặt này có tổng giá trị lên tới 210 triệu bảng, nhưng chẳng một ai tỏa sáng trong trận đấu có ý nghĩa bản lề cho cuộc đua vô địch.

Vấn đề với Lukaku nằm ở chỗ anh và các đồng đội đang chơi theo những nhịp điệu khác nhau trong một bản nhạc dưới thời Tuchel. 5 trong 12 đường chuyền của tuyển thủ người Bỉ không tìm thấy một bóng áo xanh nào, trong khi chỉ 12 trong 42 lần các đồng đội tìm cách chuyền bóng hướng về Lukaku, tiền đạo 28 tuổi này mới sở hữu trái bóng trong chân. Đó không phải là con số thống kê đáng nghe về một tiền đạo đã có trải nghiệm dày dạn ở Premier League trong màu áo MU và Everton.

Trở lại với câu hỏi tựa đề: Giải cứu Lukaku bằng cách nào? Câu trả lời chỉ có thể đến từ phía: Chính anh và HLV Tuchel. Tiền đạo người Bỉ cần phải tìm ra cơ chế hòa hợp với các đồng đội cũng như rũ bỏ sự tự ti trước khung thành đối phương, trong khi Tuchel sẽ phải nghiên cứu liệu Lukaku sẽ hợp với việc đá cắm hay cần một đối tác chia lửa như thời anh còn khoác áo Inter Milan.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm