BÌNH LUẬN: Chelsea lại bị hội chứng mùa thứ hai hành hạ

11/12/2017 18:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 trước West Ham hôm thứ Bảy là dấu chấm hết cho cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Chelsea, theo lời của HLV Antonio Conte. Hội chứng mùa giải thứ hai một lần nữa hành hạ đội chủ sân Stamford Bridge?

1.Conte thừa nhận: “Khi bạn khởi đầu như hiện tại (thua 4 trận sau 16 vòng), vô địch là nhiệm vụ bất khả thi. Kinh nghiệm cho thấy nếu bạn muốn duy trì hy vọng tranh ngôi vương, bạn chỉ được phép thua 1-2 trận ở nửa đầu mùa giải”.

Trận thua trên sân London khiến Chelsea không chỉ bỏ lỡ cơ hội bám đuổi hai đội bóng thành Manchester, mà còn lấy đi hy vọng vô địch mùa này. 32 điểm sau 16 trận trên lý thuyết không hề tồi với một ứng viên vô địch như Chelsea. Thật không may, tính đến trước vòng 16, Man City giành tới 43 điểm và đang hướng tới số điểm kỷ lục trong lịch sử Premier League. Premier League ngày càng khốc liệt, và Chelsea chỉ đơn giản không thể theo kịp sự khốc liệt ấy.

2.Mùa trước, Chelsea vô địch Premier League với 93 điểm sau 38 vòng. Mùa này, Chelsea gặp trục trặc cả về thể lực của các cầu thủ lẫn ý tưởng chiến thuật. Đoàn quân của Conte rất dễ xuống sức. Mùa trước, Conte gây bất ngờ cho các cầu thủ Chelsea với hàng loạt bài tập cường độ cao, điều John Terry nói rằng chưa bao giờ thấy trong hơn một thập kỷ qua. Thật may, với cường độ thi đấu chỉ 1 trận/tuần, các ngôi sao đội chủ sân Stamford Bridge không cảm thấy mệt mỏi.

Mùa này, Chelsea tham dự Champions League, với một bảng đấu không hề nhẹ nhàng gồm Atletico Madrid, Roma và Qarabag. Tác động của những bài tập nặng của Conte là rất rõ ràng. Các cầu thủ Chelsea tỏ ra mệt mỏi và uể oải ở các trận đấu cuối tuần ngay sau Champions League. Conte hơn một lần phàn nàn về đội ngũ hiện tại. Cứ mỗi lần ông xoay vòng là Chelsea lao đao.

Chú thích ảnh
Bàn thua của Chelsea trước West Ham
Chelsea hết cửa vô địch, triều đại Conte kết thúc sớm ở Stamford Bridge

Chelsea hết cửa vô địch, triều đại Conte kết thúc sớm ở Stamford Bridge

Đó chỉ là nhận định vào lúc này nhưng nhận định đó rất có thể sẽ sớm thành hiện thực. Sau trận thua West Ham, Conte cho rằng Chelsea đã hết cơ hội vô địch Premier League.

Cứ đá xong Champions League là Chelsea chơi tệ ở Premier League, với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trong 2 trận thắng ấy, chiến thắng trước Watford kém thuyết phục hơn cả. Đội bóng của Conte để cho đối thủ lấn lướt phần lớn thời gian và giành chiến thắng rất nhọc nhằn. Trận đấu ấy chỉ rõ những khó khăn về nhân sự của Conte. Ông không thể sử dụng Victor Moses và Danny Drinkwater vì lý do chấn thương, còn Michy Batshuayi không được tin tưởng trên hàng công, buộc Alvaro Morata phải ra sân dù chưa ở trạng thái khỏe mạnh nhất.

3.Sau vấn đề thể lực là chiến thuật. Chelsea mùa trước thăng hoa với sơ đồ 3-4-3, với chuỗi 13 trận thắng và nhanh chóng bứt tốc khi năm 2017 bắt đầu. Nhưng các đối thủ bắt đầu tìm ra cách khắc chế hệ thống này của Conte từ cuối mùa trước. Điển hình là chiến thắng 2-0 của M.U trước Chelsea hồi tháng Tư, hay Arsenal đánh bại thầy trò Conte ở chung kết Cúp FA.

Conte biết rất rõ nguy cơ bắt bài, nên ông chuyển từ 3-4-3 sang 3-5-2. Nhưng việc chuyển sơ đồ gặp trục trặc vì phong độ tệ hại của Tiemoue Bakayoko, người được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống Nemanja Matic.

Nói mùa giải này vứt đi với Chelsea ngay lúc này hơi quá, vì Conte vẫn còn hy vọng ở những đấu trường cúp, bao gồm Champions League. Khả năng ứng biến chiến thuật của ông rất phù hợp cho giai đoạn đấu loại trực tiếp, dù chúng ta chưa biết rõ Chelsea sẽ gặp ai ở vòng 1/8.

Nếu mùa này Chelsea chỉ xếp thứ 4 ở Premier League, khó có thể kết tội Conte. Ông đã làm hết sức mình, nhưng nếu không có danh hiệu thì ra đi là lựa chọn không thể khác.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm