Bị Mourinho và Klopp chỉ trích gay gắt vụ trắng án, Guardiola đáp trả đầy mỉa mai

15/07/2020 15:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) –HLV Jose Mourinho đã chỉ trích Luật công bằng tài chính sau khi Man City thoát án phạt và vẫn được phép tham dự Champions League ở mùa giải sau.

Bóng đá hôm nay 15/7: Chelsea nới rộng khoảng cách với MU. Man City trói Guardiola bằng siêu hợp đồng

Bóng đá hôm nay 15/7: Chelsea nới rộng khoảng cách với MU. Man City trói Guardiola bằng siêu hợp đồng

Bóng đá hôm nay. Tin tức bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Chelsea nới rộng khoảng cách với MU. Man City trói Guardiola bằng siêu hợp đồng. Barca chính thức sở hữu “Neymar mới”. HLV cũ tố De Gea không trung thành.

Tương lai của Man City đã được xác định sau khi Tòa án thể thao quốc tế (CAS) tuyên bố họ vẫn được tham dự Champions League mùa sau. Trước đó, Man City đã bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm tham dự Cúp châu Âu trong 2 mùa giải do vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP). Man City đã cực lực phản đối mọi cáo buộc dành cho họ và sau đó quyết định kháng cáo lên CAS. CAS sau đó đã đưa ra quyết định cuối cùng về vụ việc này với kết quả xử trắng án phạt cấm thi đấu ở Cúp châu Âu 2 năm, đồng nghĩa với việc họ vẫn sẽ dự Cúp châu Âu mùa tới. Số tiền phạt của Man City cũng giảm từ 30 triệu euro xuống còn 10 triệu euro.

Quyết định của CAS đã bị chỉ trích rất nhiều và nhiều người mất niềm tin vào Luật công bằng tài chính. HLV của Tottenham, Jose Mourinho tuyên bố: “Đấy là một quyết định ô nhục. Nếu Man City không có tội nhưng bị phạt với số tiền ít ỏi, thì đấy quả là điều đáng hổ thẹn”.

Cúp C1, Man City, Man City trắng án, Mourinho, klopp, Guardiola, Man City vẫn được dự cúp C1, Champions League, Man City thoát án phạt, tin tức bóng đá Anh hôm nay
Mourinho và Juergen Klopp đều chỉ trích việc Man City thoát án phạt

“Nên nhớ nếu bạn không có tội thì sẽ không bị trừng phạt. Về trường hợp của Man City, nếu họ có tội thì phải bị cấm thi đấu. Rõ ràng đây là quyết định nhục nhã”, Mourinho nói tiếp.

“Tôi không kết luận rằng Man City có tội. Tôi chỉ nói rằng nếu như họ không có tội thì sẽ không phải chịu sự trừng phạt nào, thậm chí dù là 1 bảng. Tôi biết tiền bạc chẳng phải là vấn đề với Man City nhưng nguyên tắc thì phải được duy trì. Tôi không chỉ trích Man City. Có thể họ không gặp may khi bị phạt tới 8-9 triệu bảng. Tôi không có trách nhiệm để phán xử Man City có tội hay không. Tuy nhiên những lời chỉ trích của tôi là dành cho hội đồng đưa ra quyết định”, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.

“Với tôi, đây sẽ là dấu chấm hết cho Luật công bằng tài chính vì nó không còn hiệu quả nữa. Hãy mở cửa rạp xiếc và để mọi người thưởng thức, đừng bắt họ trả tiền. Cứ để họ đi vào và làm những gì họ muốn. Ở đấy chẳng có sự kiểm soát nào cả. Hãy để mọi người tận hưởng sự tự do”, Mourinho nói thêm.

CLB Tottenham nổi tiếng với việc mua sắm dè sẻn. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng của ông sẽ không thay đổi quan điểm mua sắm sau khi Man City thoát án phạt.

“Tottenham vẫn là Tottenham. Tôi không nghĩ CLB sẽ thay đổi chủ trương trên TTCN khi mà có những khía cạnh khác quan trọng hơn. Tuy nhiên tôi hài lòng với quan điểm của CLB”, HLV Mourinho nói tiếp.

Mặc dù vậy, Mourinho dự đoán sẽ có những đội bóng mới nổi lên nhờ túi tiền khổng lồ của chủ sở hữu. Newcastle được cho là sẽ làm mưa làm gió trong kỳ chuyển nhượng tới sau khi các ông chủ Saudi Arabia tiếp quản CLB này.

“Với việc Luật công bằng tài chính không còn hiệu quả nữa, sẽ có những chủ sở hữu vung rất nhiều tiền trên TTCN. Họ sẽ làm điều mình muốn, đó là chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất thế giới mà không bị ngăn cản nữa”, Mourinho khẳng định.

HLV Juergen Klopp của Liverpool lên tiếng sau khi Man City thoát án phạt cấm thi đấu ở Cúp châu Âu: “Đây là một chủ đề nghiêm trọng và tôi không biết mình có nên đưa ra câu trả lời hay không. Theo quan điểm cá nhân, tôi cảm thấy hài lòng khi Man City đá Champions League mùa sau. Các đội khác sẽ không có cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở Premier League nếu Man City đá ít hơn họ 10-12 trận do bị cấm tham dự Cúp châu Âu”.

“Nhưng nói một cách thành thật, đây là một ngày buồn của bóng đá châu Âu. Luật công bằng tài chính là một ý tưởng tốt. Nó được sinh ra để bảo vệ các đội bóng và giải đấu, ngăn chặn việc bội chi của các CLB và đảm bảo rằng số tiền bỏ ra của các đội bóng dựa trên những nguồn rõ ràng”, HLV người Đức khẳng định.

“Tôi không có quyền phán xét về quyết định đối với Man City nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải thực hiện những yêu cầu của Luật công bằng tài chính, bởi nó sẽ tạo ra những giới hạn. Nếu những đội bóng giàu có làm những điều mà họ muốn, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Điều đó sẽ dẫn đến một giải đấu phụ thuộc vào túi tiền của các chủ sở hữu còn danh tiếng của CLB sẽ không còn ý nghĩa gì nữa”.

Trong khi đó, HLV của Man City, Pep Guardiola lên tiếng đáp trả những chỉ trích từ những CLB khác.

Cúp C1, Man City, Man City trắng án, Mourinho, klopp, Guardiola, Man City vẫn được dự cúp C1, Champions League, Man City thoát án phạt, tin tức bóng đá Anh hôm nay
Pep Guardiola hài lòng khi Man City vẫn dự Champions League mùa sau

“Các HLV như Mourinho và Klopp có ý kiến riêng của họ. Tuy nhiên tôi muốn nói rằng đây là một ngày tốt đẹp với bóng đá. Jose Mourinho và các HLV khác nên biết rằng Man City đã phải chịu thiệt hại và chúng tôi lẽ ra phải được kẻ khác xin lỗi. Tôi đã nói nhiều lần rằng nếu Man City vi phạm luật hay làm sai điều gì đó, chúng tôi sẽ chấp nhận quyết định của UEFA và CAS. Chúng tôi không kỳ vọng sẽ được CLB khác bảo vệ, tuy nhiên Man City có quyền bảo vệ chính mình khi mà chúng tôi tin rằng mình đã làm điều đúng đắn”, Pep Guardiola phát biểu.

“Khi Man City được chứng minh là vô tội, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Như vậy, Man City đã bảo vệ thành công cho những hoạt động đúng đắn của mình”, Pep chia sẻ.

8 CLB ở Premier League đã gây sức ép với CAS vào tháng Ba năm nay để ngăn chặn việc trì hoãn kháng cáo của Man City. 8 CLB trên tin rằng Man City muốn hoãn việc kháng cáo để có thể tiếp tục góp mặt ở Champions League mùa sau. Tuy nhiên Man City không hề có ý định đó. Họ thậm chí muốn kháng cáo nhanh nhất có thể và cuối cùng, phán quyết của CAS là có lợi cho CLB này.

Pep Guardiola mới đây đã mỉa mai hành vi “đánh hội đồng” của 8 CLB nói trên với Man City: “Tôi hiểu rằng những CLB này không muốn quá trình kháng cáo bị trì hoãn bởi điều đó có thể giúp chúng tôi góp mặt ở Champions League mùa sau. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn CAS giải quyết nhanh nhất có thể để làm rõ về số phận của Man City. Chúng tôi cũng giống 8 CLB kia, muốn CAS nhanh chóng đưa ra phán quyết. Và kết quả cuối cùng đã được đưa ra, họ nên hạnh phúc với quyết định của CAS”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm