Bị dọa bỏ tù vụ Schweinsteiger, Mourinho nhận được lời xin lỗi

12/08/2016 07:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Jose Mourinho của Man United đã nhận được lời xin lỗi theo sau cáo buộc ông đáng bị bỏ tù vì đối xử tệ với tiền vệ Bastian Schweinsteiger.

Tương lai của Schweinsteiger đang rất ảm đạm ở Man United. Tiền vệ người Đức chưa được thi đấu phút nào trong những trận giao hữu trước mùa và bị đẩy xuống tập luyện với đội hình dự bị. Chứng kiến tình cảnh của Schweinsteiger, ông Dejan Stefanovic, thành viên của FifPro mô tả đó là “một hình thức bắt nạt”.

Trả lời phỏng vấn trên  BBC, Stefanovic cho rằng Mourinho có thể bị kết án tù nếu hành xử như vậy tại Slovenia. “Với hành động của vị HLV người Bồ Đào Nha, ông ấy có thể bị kiện với mức án tù lên tới 3 năm. Tôi sẽ đưa vụ này ra toàn nếu diễn ra trên đất Slovenia. Theo luật của chúng tôi, Mourinho đã phạm vào tội bắt nạt và quấy rối người khác”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC, ông Stefanovic khuyên Schweinsteiger nên kiện Mourinho lên Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp nước Anh (PFA).



Ông Stefanovic đã phải xin lỗi Mourinho

Hiệp hội HLV tại Premier League cho rằng những bình luận của Stefanovic là “không phù hợp”. Cơ quan này cũng cho rằng Stefanovic phát biểu theo quan điểm cá nhân, không đại diện cho Fifpro.

Tổng thư ký của Fifpro Theo van Seggelen và Giám đốc điều hành PFA Gordon Taylor được cho đã ngồi lại bàn bạc ngay sau đó để khuyên Stefanovic xin lỗi Mourinho. Và HLV người Bồ Đào Nha đã thấy được sự hối lỗi từ phía Stefanovic.

Về vấn đề này, trong cuộc họp báo tuần trước, Mourinho nói bóng gió: “HLV là người quyết định đội hình của mình và lựa chọn số lượng cầu thủ để thi đấu cho mùa giải mới”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm